Chuyện của Kim Huệ, tiền tỉ và thực trạng của bóng chuyền Việt Nam

HOÀI VIỆT |

Những con số tiền tỉ "lót tay" của huấn luyện viên Kim Huệ và Thu Hoài, Ninh Anh, Phương Anh cho thấy, bóng chuyền Việt Nam tồn tại nhiều vấn đề...

Bóng chuyền lên giá phi mã

Khi vụ việc Kim Huệ và 3 cầu thủ định rời Vietinbank để đầu quân cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc rồi sau đó đổi ý dẫn đến quyết định kỷ luật của Liên đoàn bóng chuyền và những tranh cãi kéo theo, nhiều người mới giật mình với một thực tế: Việc chuyển nhượng, đi ở của bóng chuyền nữ Việt Nam lâu nay cũng toàn tiền tỷ.

Số tiền "lót tay" mà nhà tài trợ FLC của Bamboo Airways Vĩnh Phúc dành cho huấn luyện viên Phạm Kim Huệ là 4 tỉ đồng trong 3 năm (nhận trước 2 tỉ đồng), vận động viên chuyền 2 Thu Hoài là 3 tỉ đồng trong khi Ninh Anh, Phương Anh mỗi người được 2 tỉ đồng.

Tiền "lót tay" hay tiền ký hợp đồng dành cho cầu thủ đã tăng phi mã từ đâu? Chưa có một con số thống kê nhưng người làm chuyên môn hiểu ngầm rằng nó khởi nguồn từ 2010, khi Tập đoàn dầu khí Việt Nam tham gia vào bóng chuyền nam. Đội nam Tập đoàn dầu khí Việt Nam ra đời đã chèo kéo nhiều tên tuổi từ các đội khác, bằng đãi ngộ và tiền lót tay "khủng".

Thời điểm đó, vận động viên chuyền 2 đang có phong độ tốt là Lưu Đình Toàn rời Biên phòng để gia nhập với mức "lót tay" hơn 1 tỉ đồng.

Ngoài Toàn, nam Tập đoàn dầu khí Việt Nam cũng chiêu mộ cựu chủ công Trần Văn Giáp (hiện đang là huấn luyện viên đội nữ Thái Bình).

Sau họ, Đức Long Gia Lai của doanh nhân Bùi Pháp không tiếc tiền "chiêu hiền đãi sĩ". Họ từng trả hơn 1,3 tỉ đồng giúp cựu chủ công Nguyễn Hữu Hà giải phóng hợp đồng với Tràng An Ninh Bình để về đầu quân.

Cùng Hữu Hà, Đức Long Gia Lai cũng bồi thường 450 triệu đồng cho Tràng An Ninh Bình để ký hợp đồng với chủ công Nguyễn Văn Hạnh (hiện đang khoác áo nam TPHCM).

Tuy nhiên, sau một thời gian và hết mặn mà với thể thao, một số doanh nghiệp bỏ cuộc và 2 đội chi nhiều tiền, bạo tay nhất là Tập đoàn dầu khí Việt Nam, Đức Long Gia Lai lần lượt giải thể vào các năm 2013, 2016.

Hiện tại, nữ Hóa chất Đức Giang Hà Nội là đội chi nhiều tiền chuyển nhượng cầu thủ nhấtc.

Năm 2020, đội bóng của ông chủ Đào Hữu Huyền đã chiêu mộ Trần Tú Linh từ nữ Ngân hàng Công Thương (Vietinbank) với khoản tiền ký hợp đồng được cho là kỷ lục.

Trước Tú Linh, 2 trụ cột của Vietinbank là Đinh Thị Thúy, Bùi Vũ Thanh Tuyền cũng đi theo tiếng gọi của đội bóng mới nổi Kinh Bắc Bắc Ninh.

Chuyển nhượng bóng chuyền Việt Nam đang rơi vào tình cảnh, đội bóng có tài chính mạnh sẽ vung bạc tỉ giành người hoặc âm thầm "đi đêm", xúi cầu thủ xin nghỉ ở đội cũ rồi tìm cách lách luật trả những chi phí đào tạo bèo bọt.

Mới nhất, chủ công Vi Thị Như Quỳnh chỉ phải bồi hoàn hơn 160 triệu đồng phí đào tạo cho đội bóng cũ Vietinbank, trước khi gia nhập Than Quảng Ninh.

Phạm Kim Huệ khi còn khoác áo đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia. Ảnh: volleyball
Phạm Kim Huệ khi còn khoác áo đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia. Ảnh: volleyball

Chuyện chuyển nhượng

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã ban hành Quy chế chuyển nhượng vận động viên theo Quyết định số 14/QĐ – LĐBCVN từ ngày 26.10 năm 2010.

Quy chế đã quy định “chuyển nhượng vận động viên bóng chuyền là thỏa thuận giữa 2 đơn vị quản lý hoặc hai câu lạc bộ bóng chuyền và vận động viên bóng chuyền khi hợp đồng lao động của vận động viên với câu lạc bộ còn hiệu lực”.

Quy chế này chỉ rõ “trường hợp vận động viên đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn hợp pháp mà câu lạc bộ chủ quản không chấp thuận thì sau 6 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giải quyết của vận động viên, Liên đoàn sẽ xem xét giải quyết cho vận động viên được tiếp tục thi đấu”.

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng, vận động viên phải bồi thường chi phí đào tạo cho câu lạc bộ cũ. Theo quy định của Liên đoàn, chi phí đào tạo được tính chung bằng mức đào tạo trong 1 năm là 45 triệu đồng, nhân với 5 năm đào tạo.

Tuy vậy, kể từ khi Quy chế được ban hành, Liên đoàn chỉ là nơi giải quyết tranh chấp chuyện đi ở giữa vận động viên và đội bóng trên văn bản đã ký kết.

Chuyện “đi đêm” giành người vẫn là điều không ai kiểm soát được...

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Đội bóng chuyền Bộ tư lệnh Thông tin thay huấn luyện viên

HOÀI VIỆT |

Đội bóng chuyền nữ số 1 Việt Nam Bộ tư lệnh Thông tin bất ngờ thay huấn luyện viên Bùi Huy Sơn.

Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ yêu cầu VFV thu hồi quyết định kỷ luật

ĐĂNG HUỲNH |

Phạm Kim Huệ yêu cầu Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam(VFV) thu hồi quyết định kỷ luật và cho rằng quyết định này không có căn cứ.

Hơn 180 VĐV tham dự giải bóng chuyền CNVCLĐ Quảng Bình năm 2021

LÊ PHI LONG |

Ngày 23.4 LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã tổ chức giải bóng chuyền công nhân viên chức lao động năm 2021.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Đội bóng chuyền Bộ tư lệnh Thông tin thay huấn luyện viên

HOÀI VIỆT |

Đội bóng chuyền nữ số 1 Việt Nam Bộ tư lệnh Thông tin bất ngờ thay huấn luyện viên Bùi Huy Sơn.

Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ yêu cầu VFV thu hồi quyết định kỷ luật

ĐĂNG HUỲNH |

Phạm Kim Huệ yêu cầu Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam(VFV) thu hồi quyết định kỷ luật và cho rằng quyết định này không có căn cứ.

Hơn 180 VĐV tham dự giải bóng chuyền CNVCLĐ Quảng Bình năm 2021

LÊ PHI LONG |

Ngày 23.4 LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã tổ chức giải bóng chuyền công nhân viên chức lao động năm 2021.