Chuyến bay chở các ngôi sao của tuyển Nhật Bản gặp sự cố

ĐÌNH THẢO |

Đội tuyển Nhật Bản nhận tin không vui khi chuyến bay chở các cầu thủ đang thi đấu ở Châu Âu của họ phải "delay" khiến kế hoạch di chuyển của các ngôi sao này bị ảnh hưởng.

Những thành viên đầu tiên của tuyển Nhật Bản đã đến Hà Nội tối 7.11. Theo Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) cho biết, những cầu thủ đang thi đấu tại Châu Âu sẽ bay sang Việt Nam trong ngày 8.11. Trong số đó, một số sẽ bay chuyên cơ riêng từ Châu Âu về Nhật Bản, sau đó đáp chuyến bay sang Hà Nội. Dự kiến ngày 9.11, toàn bộ cầu thủ đội bóng xứ kim cho sẽ có mặt tại Việt Nam.

Được biết, chuyến bay bằng chuyên cơ riêng được JFA sắp xếp để chở nhiều cầu thủ quan trọng của đội tuyển Nhật Bản như Takumi Minamino (Liverpool), Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Maya Yoshida (Sampdoria), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt), Furuhashi (Celtic).

Tuyển Việt Nam tích cực tập luyện trước thềm màn so tài với tuyển Nhật Bản. Ảnh: VFF
Tuyển Việt Nam tích cực tập luyện trước thềm màn so tài với tuyển Nhật Bản. Ảnh: VFF

Tuy nhiên mới đây, tuyển Nhật Bản đã gặp phải bất lợi khi chuyến bay bằng chuyên cơ này được thông báo sẽ "delay" và thời điểm các ngôi sao tuyển Nhật Bản đặt chân đến Việt Nam là trễ hơn dự kiến rất nhiều. Cụ thể chuyến bay này sẽ bị delay khá lâu và dự kiến đến 19h00 ngày hôm nay, 9.11 mới đến sân bay Nội Bài, trong khi đó theo kế hoạch, các cầu thủ vừa thi đấu ở Châu Âu sẽ đến Việt Nam vào 9h00 cùng ngày.

Như vậy, tuyển Nhật Bản chỉ có đúng 1 buổi tập vào ngày 10.11 là đầy đủ quân số, đồng nghĩa với việc các ngôi sao đang thi đấu ở Châu Âu của họ chỉ có 1 buổi tập trước khi bước vào trận đấu với tuyển Việt Nam vào tối 11.11 sau 1 chuyến bay dài.

Trước đó, do phần lớn các cầu thủ Nhật Bản chưa sang Việt Nam, buổi tập tối 8.11 trên sân Hàng Đẫy chỉ có ban huấn luyện cùng một số cái tên gồm các tiền đạo Daizen Maeda, Yuya Osako và hậu vệ Yuto Nagatomo.

Họ thuộc nhóm đầu tiên của đội bóng xứ mặt trời mọc bay đến Hà Nội tối 7.11 để chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. Đây cũng là buổi tập kín của thầy trò huấn luyện viên Hajime Moriyasu.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Không đá play-off, Timor Leste vẫn có vé tham dự AFF Cup 2020

ĐÌNH THẢO |

Do đội tuyển Brunei rút lui, Timor Leste nghiễm nhiên có suất tham dự AFF Cup 2020 khi không phải đá trận play-off để giành vé tham dự giải đấu này.

HLV Park Hang-seo tích cực thị phạm cho các cầu thủ tuyển Việt Nam

MINH TRIẾT (ẢNH: VFF) |

Huấn luyện viên Park Hang-seo theo dõi sát sao các cầu thủ tuyển Việt Nam nhằm chuẩn bị cho trận đấu gặp Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2022.

Tuyển Nhật Bản còn nguyên đội hình từng thắng tuyển Việt Nam ở Asian Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Nhật Bản vẫn giữ được bộ khung cực mạnh so với Asian Cup 2019, giải đấu mà họ đã thắng tuyển Việt Nam 1-0 tại tứ kết.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Không đá play-off, Timor Leste vẫn có vé tham dự AFF Cup 2020

ĐÌNH THẢO |

Do đội tuyển Brunei rút lui, Timor Leste nghiễm nhiên có suất tham dự AFF Cup 2020 khi không phải đá trận play-off để giành vé tham dự giải đấu này.

HLV Park Hang-seo tích cực thị phạm cho các cầu thủ tuyển Việt Nam

MINH TRIẾT (ẢNH: VFF) |

Huấn luyện viên Park Hang-seo theo dõi sát sao các cầu thủ tuyển Việt Nam nhằm chuẩn bị cho trận đấu gặp Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2022.

Tuyển Nhật Bản còn nguyên đội hình từng thắng tuyển Việt Nam ở Asian Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Nhật Bản vẫn giữ được bộ khung cực mạnh so với Asian Cup 2019, giải đấu mà họ đã thắng tuyển Việt Nam 1-0 tại tứ kết.