EURO 2020 đánh dấu kỷ niệm 60 năm giải đấu được ra đời. Tuy nhiên, do dịch COVID-19, nó đã không diễn ra đúng như lịch trình vào năm ngoái, hoãn lại đúng 1 năm. EURO 2020 đánh dấu lần đầu tiên các trận đấu không được tổ chức tại 1-2 quốc gia như trước mà diễn ra ở 11 quốc gia trên khắp lục địa.
VTV sớm có bản quyền EURO 2020
Vào tháng 6.2019, VTV đã thông báo về việc đàm phán thành công với Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) về bản quyền phát sóng EURO 2020. Được biết, quá trình thương lượng giữa 2 bên đã diễn ra ngay sau World Cup 2018. Chi phí cho gói bản quyền của VTV, ước chừng 2 triệu USD (hơn 46 tỉ đồng).
Việc VTV sớm có bản quyền phát sóng EURO 2020 là tin rất vui với người hâm mộ Việt Nam, khi không còn lâm vào cảnh chờ đợi đến phút chót mới biết chắc được xem một giải đấu lớn như đã diễn ra tại World Cup 2018.
Theo kế hoạch, VTV sẽ phát sóng toàn bộ 51 trận đấu của EURO 2020 trên 2 kênh đại chúng VTV6 và VTV3. Người hâm mộ Việt Nam có thể đón xem các trận đấu miễn phí hoặc trên các ứng dụng phải trả tiền của VTV.
Với VTV, một trong những điều đơn vị lo lắng nhất là tình trạng vi phạm bản quyền phát sóng trên không gian mạng. Tháng 4 vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xử lý 40 website vi phạm bản quyền phát sóng Ngoại hạng Anh tại Việt Nam. Trước đó, trong năm 2020, VTVCab đã phát hiện hơn 30.000 lậu trên Facebook, 8.000 video lậu trên YouTube… đã vi phạm bản quyền các nội dung của VTV.
EURO 2020 có tính chất đặc biệt, bởi nó diễn ra 4 năm/lần, ước tính thu hút hàng triệu người xem tại Việt Nam. Vì thế, vấn đề vi phạm bản quyền được VTV rất xem trọng. “Về mặt giải pháp, FIFA và UEFA đều cung cấp cho VTV những công cụ đề rà quét toàn bộ vi phạm bản quyền về các giải đấu trên mạng Internet, từ đó VTV có thể xử lý ngay khi phát hiện ra. Ngoài ra, theo kinh nghiệm từ các mùa giải trước, VTV đã tổ chức các diễn đàn, các hội như hội hiệp sĩ bảo vệ bản quyền”, ông Nguyễn Vũ Hoàng - Trưởng phòng Công nghệ, VTV Digital, VTV cho biết trên trang chủ của VTV.
Ngoài ra, VTV cũng sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước, đặc biệt là các nhà mạng để ngăn chặn các hành vi đăng nhập vào các website vi phạm bản quyền. Quan trọng nhất, mọi người cần có ý thức không xem, chia sẻ nội dung, các đường dẫn đến các trang có nội dung vi phạm bản quyền phát sóng EURO 2020.
Chuyện xem EURO 2020 ở các nước Đông Nam Á
Đến nay, UEFA đã bán bản quyền phát sóng EURO 2020 cho hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tại Đông Nam Á, một số quốc gia cũng đã có bản quyền phát sóng như Singapore, Malaysia, Brunei hay Indonesia…
Tại Singapore, Singtel và StarHub đã phối hợp với dịch vụ phát trực tuyến LiveNow đưa ra những lựa chọn cho khách hàng để có thể xem EURO 2020. Theo đó, nếu đăng ký trước ngày 1.6.2021, người hâm mộ sẽ phải bỏ ra số tiền 83 đến 88 SGD (từ 1,4 đến trên 1,5 triệu đồng) để xem các trận đấu. Còn nếu đăng ký sau ngày 1.6, số tiền sẽ tăng lên tương ứng 10 SGD (hơn 172.000 đồng).
Tại Malaysia, Astro sở hữu bản quyền phát sóng toàn bộ 51 trận đấu. Astro đưa ra các gói có chi phí từ hơn 500.000 đồng/tháng đến gần 800.000 đồng/tháng để thoải mái xem các trận đấu trên 2 kênh HD và 2 kênh UHD chuyên dụng.
Tại Indonesia, Mola sở hữu bản quyền phát sóng toàn bộ 51 trận đấu trên OTT (là giải pháp cung cấp các nội dung cho người sử dụng dựa trên các nền tảng Internet). Người hâm mộ nếu xem truyền hình chỉ có thể thưởng thức 39 trận đấu miễn phí. Còn với các ứng dụng, nền tảng của Mola họ có thể xem toàn bộ các trận đấu. Một lãnh đạo của đơn vị này nhấn mạnh, bất cứ ai cũng có thể xem toàn bộ các trận đấu nếu bỏ ra 30.000 rupiah (chỉ gần 50.000 đồng).
Theo Stat Score, EURO 2020 dự kiến có doanh thu 2,5 tỉ Euro. Trước đó, doanh thu của EURO 2016 đạt mức 1,93 tỉ Euro, tăng 34% so với kỳ EURO 2012. Trong tổng 1,93 tỉ Euro, có 1,05 tỉ Euro đến từ tiền bản quyền truyền hình, 480 triệu Euro từ tài trợ và cấp phép và 400 triệu Euro từ bán vé và các dịch vụ khác. Trong khi đó, chi phí bỏ ra để tổ chức EURO 2016 ở mức 1,1 tỉ Euro, tức UEFA đã lãi 830 triệu Euro.