Chung kết World Cup 2018, trận Pháp - Croatia: Sức trẻ, kinh nghiệm và “cuộc chiến” cuối cùng

MẠNH HÀO |

Một đội bóng đầy sức trẻ hiếm khi phải bung hết sức - Pháp và một đội bóng đã tiêu hao năng lượng nhiều hơn bất cứ đội nào tại giải - Croatia sẽ gặp nhau đêm chủ nhật này và lịch sử sẽ gọi tên ai?

Trận Chung kết World Cup lần thứ 21 và cũng chung kết toàn Châu Âu thứ 3 trong 4 kỳ World Cup gần đây. Với Pháp, đó là lần thứ 3 góp mặt còn Croatia là đội bóng thứ 13 trong lịch sử lọt vào đến trận Chung kết World Cup.

Cuộc đối đầu giữa 2 đội được ấn định cách đó 4 ngày sau khi Croatia vượt qua Anh trong 120 phút hiệp phụ tại Luzhniki ở Mátxcơva, nơi sẽ diễn ra trận đấu này. Trước giải đấu, Pháp được xem là ứng cử viên và hiện tại vẫn vậy, họ có một đội hình tài năng, có chiều sâu và một phần vì đội quân của HLV Deschamps không mất quá nhiều sức trên hành trình vào chung kết.

Tuy nhiên, một Croatia kiên cường, dẻo dai và kinh nghiệm sẽ không chấp nhận bị đánh bại một cách dễ dàng.

Pháp tái hiện lịch sử

Thất bại gần đây của Pháp trong trận chung kết World Cup là năm 2006 và 2018 này đánh dấu 20 năm ngày Les Bleus lần đầu tiên vô địch thế giới. Vì thế, có thể hiểu được tại sao đội bóng của Didier Deschamps đến Nga với sự kỳ vọng cao như vậy, chưa kể họ rất cần chiếc cúp vàng để xóa đi nỗi đau thất bại tại EURO 2016 ngay trên sân nhà.

Ít nhất thì cho đến giờ, Les Bleus đã xuất hiện ở Luzhniki, dù phải rơi vào “nhánh đấu tử thần”. Thật ngạc nhiên họ là vượt qua các trận knock-out một cách khá nhẹ nhàng, thay vì phải trải qua hiệp phụ hay loạt sút luân lưu 11m.

Có thể vì Deschamps đã xây dựng được một đội hình cân bằng, cách tiếp cận trận đấu thận trọng và họ luôn ghi bàn ở những thời điểm cần thiết. Thậm chí, giống như năm 1998, Pháp có những hậu vệ ghi bàn, từ vòng 1/8 (Benjamin Pavard) đến vòng tứ kết (Raphael Varane) và bán kết (Samuel Umtiti).

Nhìn chung, Pháp của năm 2018 khá thực dụng, thay vì sáng tạo và chơi thứ bóng đá khoáng đạt dù có trong đội hình có nhiều ngôi sao tấn công, trong đó nổi bật nhất là tài năng trẻ Kylian Mbappe. Và họ đã có vé đến Mátxcơva sau khi bỏ lại sau lưng lần lượt Argentina, Uruguay và Bỉ.

Croatia viết tiếp truyện cổ tích?

Lịch sử EURO đã có những bất ngờ từ Đan Mạch, Hy Lạp và Bồ Đào Nha nhưng World Cup thì chưa. Liệu Croatia có viết nên một chương mới tại World Cup để xứng đáng lên ngôi ở Luzhniki sau khi trải qua cả chặng đường dài.

Vatreni (biệt danh của Croatia) suýt vắng mặt tại Nga khi HLV Ante Cacic bị sa thải trước trận đấu cuối cùng ở vòng loại. Thế nhưng họ đã thắng 2-0 tại Ukraina để giành vé dự vòng play-off rồi vượt qua Hy Lạp vào tháng 11.2017.

Đến World Cup 2018, sau 3 trận thắng ở vòng bảng toàn thắng là 3 trận đấu mệt mỏi, căng thẳng ở vòng knock-out, khi đều thắng ở hiệp phụ và loạt sút luân lưu 11m. Tính ra, họ giờ đã đá nhiều hơn đội Tuyển Pháp tới 90 phút.

Nếu vượt qua rào cản cuối cùng ở Luzhniki, Vatreni sẽ đi vào lịch sử như là đội bóng nhỏ nhất vô địch World Cup. Thú vị là năm 1998, họ đã phải dừng bước trước Pháp ở vòng bán kết. Còn bây giờ, họ đã đi xa hơn thế với một thế hệ vàng mới gồm những Luka Modric, Ivan Rakitic, Mandzukic, Perisic...

Trận đấu của những người quen

Trong thập kỷ này, Pháp và Croatia mới chỉ gặp nhau một lần ở trận giao hữu năm 2011 nhưng cầu thủ hai bên đều đã quá hiểu nhau, với điểm chung là LaLiga trên đất Tây Ban Nha.

Bởi 3 đội bóng lớn ở La Liga - Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid - đều có trong đội hình những trụ cột của Pháp và Croatia. Barcelona có Umtiti và Ousmane Dembele của Pháp, Rakitic của Croatia. Real Madrid có Varane của Pháp, Modric và Mateo Kovacic của Croatia. Atletico có Antoine Griezmann và Lucas Hernandez của Pháp, Sime Vrsaljko của Croatia.

Trong khi đó, thủ môn Danijel Subasic của Croatia thi đấu cho Monaco cùng Djibril Sidibe và Thomas Lemar của Pháp. Mandzukic cũng như Marko Pjaca, thi đấu ở Juventus cùng Blaise Matuidi của Pháp.

Trận Chung kết World Cup 2018 giữa Pháp và Croatia diễn ra lúc 22h00 ngày 15.7 và trước đó, trận tranh Huy chương Đồng giữa Anh và Bỉ diễn ra lúc 21h00 ngày 14.7.

Điều khiển trận chung kết World Cup 2018 là trọng tài Nestor Pitana. Ở VCK World Cup 2018, ông Nestor Pitana đã cầm còi 4 trận đấu: Nga - Saudi Arabia, Mexico - Thụy Điển (vòng bảng), Croatia - Đan Mạch (vòng 16 đội) và Pháp - Uruguay (tứ kết).

Ở World Cup 2014, ông Vua sân cỏ người Argentina này cũng bắt chính 4 trận đấu, trong đó có trận tứ kết giữa Pháp và Đức. 2 trợ lý của trọng tài Pitana là những người đồng hương Hernan Maidana và Juan Pablo Belatti, trọng tài thứ 4 là Bjorn Kuipers (Hà Lan).

Đội hình dự kiến

Pháp: Hugo Lloris; Lucas Hernandez, Samuel Umtiti, Raphael Varane, Benjamin Pavard; N’Golo Kante, Paul Pogba, Blaise Matuidi; Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Olivier Giroud

Croatia: Danijel Subasic; Ivan Strinic, Domagoj Vida, Dejan Lovren, Sime Vrsaljko; Marcelo Brozovic, Ivan Perisic, Ivan Rakitic, Luka Modric, Ante Rebic; Mario Mandzukic.

MẠNH HÀO
TIN LIÊN QUAN

Kết quả và lịch thi đấu World Cup ngày 14.7

Văn Thắng |

Báo Lao Động cập nhật kết quả và lịch thi đấu bóng đá diễn ra từ 13.7 - 15.7.

Chung kết World Cup 2018: Pháp được ủng hộ bởi... cả Châu Phi

MẠNH HÀO |

Từ vòng 1/8, bóng đá Châu Phi không có một đại diện nào nhưng ở Pháp và chung kết World Cup 2018, họ có một "đội tuyển châu Phi" thực sự.

Trước trận kịch tính Pháp-Croatia: Đại sứ Pháp đánh giá sức mạnh đối thủ "đáng gờm"

Nguyễn Hà - Thu Hoài |

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Bertrand Lortholary có những chia sẻ trước trận chung kết World Cup giữa tuyển Pháp và Croatia.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Kết quả và lịch thi đấu World Cup ngày 14.7

Văn Thắng |

Báo Lao Động cập nhật kết quả và lịch thi đấu bóng đá diễn ra từ 13.7 - 15.7.

Chung kết World Cup 2018: Pháp được ủng hộ bởi... cả Châu Phi

MẠNH HÀO |

Từ vòng 1/8, bóng đá Châu Phi không có một đại diện nào nhưng ở Pháp và chung kết World Cup 2018, họ có một "đội tuyển châu Phi" thực sự.

Trước trận kịch tính Pháp-Croatia: Đại sứ Pháp đánh giá sức mạnh đối thủ "đáng gờm"

Nguyễn Hà - Thu Hoài |

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Bertrand Lortholary có những chia sẻ trước trận chung kết World Cup giữa tuyển Pháp và Croatia.