Chung kết lượt đi liên khu vực AFC Cup 2019: Viết tiếp một trang sử mới

ĐĂNG HUỲNH |

Vào lúc 19h00 tối nay (25.9), CLB Hà Nội sẽ gặp CLB 4.25 SC (CHDCND Triều Tiên) trong trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ có thêm cơ hội chứng minh tham vọng của mình với mục tiêu vào chung kết toàn khu vực và vô địch sân chơi châu lục này.

Tham vọng của Hà Nội

CLB Hà Nội đã chính thức lên ngôi vô địch sớm 2 vòng đấu tại Wake - up 247 V.League 2019. Đây cũng là lần đầu tiên đội bóng Thủ đô bảo vệ thành công chức vô địch, sau 4 lần đăng quang trước đó ở các mùa giải 2010, 2013, 2016 và 2018. Với thực lực, sự đầu tư cùng dàn cầu thủ trẻ đạt đến độ chín, đây là thời điểm Hà Nội sẽ dồn toàn lực cho mục tiêu AFC Cup 2019.

HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Việc vô địch trước 2 vòng đấu khiến cho tinh thần cả đội đang lên rất cao, trước mắt chúng tôi còn trận chung kết liên khu vực và bán kết Cúp Quốc gia. Mục tiêu chính của Hà Nội là sân chơi AFC Cup 2019, phấn đấu lọt vào trận chung kết toàn khu vực rồi hướng đến chức vô địch”.

Với những thành tích đã đạt được, Hà Nội đang từng bước hiện thực hoá tham vọng ở mùa giải năm nay. Việc lọt vào đến chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 đã tạo ra cú hích lớn đối với đội bóng Thủ đô và cả bóng đá Việt Nam. Bầu Hiển từng nói rằng, kế hoạch đưa Hà Nội vươn tầm châu lục đã có từ nhiều mùa giải trước đó. Và sau chức vô địch V.league 2018, họ đã từng bước vượt qua các thử thách để có mặt ở trận chung kết liên khu vực.

Hà Nội đang là thế lực lớn của bóng đá Việt Nam trong 10 năm trở lại đây. Họ đang đứng trước cơ hội đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam, khi chọn sân chơi AFC chính là thước đo hiệu quả nhất để khẳng định bản thân.

Mới đây, khi Hà Nội để Văn Hậu sang SC Heerenveen (Hà Lan) thi đấu cũng là một trong những dấu ấn lớn trong tham vọng vươn tầm của đội bóng. Bản hợp đồng của Văn Hậu không chỉ mở ra cơ hội mới cho cá nhân cầu thủ này mà còn khẳng định vị thế của Hà Nội trong việc từng bước tiệm cận với bóng đá chuyên nghiệp, cụ thể là xuất ngoại cầu thủ đi Châu Âu.

Dấu ấn của các tuyển thủ quốc gia

Trong hành trình đi đến trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 của Hà Nội, cần nhắc đến đóng góp của các tuyển thủ quốc gia chứ không phải các ngoại binh. Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế của nhiều gương mặt tuyển thủ quốc gia ở các giải đấu khu vực, châu lục đã giúp Hà Nội trở lên rất hay, tiếp cận được đẳng cấp của những đội bóng tầm châu lục. Đây cũng là một lợi thế ngược lại cho chính ĐT Việt Nam khi các cầu thủ này trở lại tập trung.

Hai ngôi sao Văn Quyết và Quang Hải được CLB 4.25 SC đặc biệt chú ý, khi liên tục tỏa sáng thời gian qua. Việc những ngòi nổ này được “khoảnh tròn” có thể khiến Hà Nội gặp khó. Tuy nhiên, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng: “Văn Quyết và Quang Hải thu hút đối phương, điều này sẽ tạo cho các cầu thủ khác có khoảng trống để tìm kiếm cơ hội, thế nên tôi thấy đây không phải vấn đề. Có điều tôi cần nhấn mạnh rằng, Hà Nội là một tập thể, lối chơi không phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào, vì vậy chúng tôi sẽ hướng đến một kết quả tốt ở trận đấu sắp tới”.

Trong danh sách tập trung của Hà Nội lên ĐT Việt Nam mới được công bố, Hà Nội có đến 7 cái tên, và từ 2 năm qua họ là nòng cốt của ĐTQG. Ngay chính HLV Park Hang-seo cũng nói rằng, ông đợi kết quả từng trận đấu của Hà Nội để thay đổi kế hoạch tập trung.

Một vấn đề mà Hà Nội lo lắng, đó là việc thi đấu căng mình trên cả 3 mặt trận, với mật độ quá dày nên các trụ cột không có trạng thái tốt nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ trong những trận đấu cụ thể. Đơn cử như trong trận đấu với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022, Quang Hải và Hùng Dũng không có sự hưng phấn cao do có dấu hiệu quá tải. Thế nên rất may mắn khi họ sớm vô địch V.League 2019 trước 2 vòng và HLV Chu Đình Nghiêm được phép cho các trụ cột “xả”.

Tối nay, tất cả sẽ hướng về sân Hàng Đẫy để theo dõi trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 giữa CLB Hà Nội và 4.25 SC (19h00 sân Hàng Đẫy, FOX Sport trực tiếp) để chờ đợi một cột mốc nữa...

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Chung kết AFF Cup thành Asian Cup: Nhầm lẫn hay thuyết âm mưu?

THẾ LÂM |

Thông tin về hợp đồng Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang thương thảo với HLV Park Hang-seo tiếp tục bị nhiễu theo cách độc lạ nhất, khi Sport Seoul của Hàn Quốc đưa tin VFF “ép” HLV Park Hang-seo phải vào chung kết Asian Cup 2023.

“Người hùng mít ướt” và khát vọng mang tên bóng đá

HOÀI THU |

Nếu lại thất bại, có thể những câu chuyện rất thú vị về đội tuyển nữ sẽ chẳng có ai biết, ngoài họ. Các cô gái Việt Nam đã thắng Thái Lan ngay trên đất Thái để rồi trong niềm vui, tự hào nghề nghiệp, tự mỗi cầu thủ cũng thành một câu chuyện đầy thông điệp về bóng đá nữ.

Việt Nam hạ Thái Lan, vô địch AFF Cup 2019: Chiến thắng không có hoa hồng

HOÀI ĐAN |

Đội tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại Thái Lan để vô địch Đông Nam Á 2019 đầy cảm xúc và phía sau chiến công này vẫn là câu chuyện trăn trở về cuộc sống, mưu sinh và cả những chiến thắng chẳng có hoa hồng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chung kết AFF Cup thành Asian Cup: Nhầm lẫn hay thuyết âm mưu?

THẾ LÂM |

Thông tin về hợp đồng Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang thương thảo với HLV Park Hang-seo tiếp tục bị nhiễu theo cách độc lạ nhất, khi Sport Seoul của Hàn Quốc đưa tin VFF “ép” HLV Park Hang-seo phải vào chung kết Asian Cup 2023.

“Người hùng mít ướt” và khát vọng mang tên bóng đá

HOÀI THU |

Nếu lại thất bại, có thể những câu chuyện rất thú vị về đội tuyển nữ sẽ chẳng có ai biết, ngoài họ. Các cô gái Việt Nam đã thắng Thái Lan ngay trên đất Thái để rồi trong niềm vui, tự hào nghề nghiệp, tự mỗi cầu thủ cũng thành một câu chuyện đầy thông điệp về bóng đá nữ.

Việt Nam hạ Thái Lan, vô địch AFF Cup 2019: Chiến thắng không có hoa hồng

HOÀI ĐAN |

Đội tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại Thái Lan để vô địch Đông Nam Á 2019 đầy cảm xúc và phía sau chiến công này vẫn là câu chuyện trăn trở về cuộc sống, mưu sinh và cả những chiến thắng chẳng có hoa hồng.