Chung kết FA Cup 2019-2020, Chelsea - Arsenal: Quà của Lampard, phao cứu sinh của Arteta

HOÀI MINH |

Premier League 2019-2020 đã hạ màn với những kết quả trái ngược dành cho Chelsea và Arsenal. The Blues có một năm thi đấu thành công ngoài mong đợi khi lọt vào Top 4 và giành vé dự Champions League mùa sau. Ở chiều ngược lại, Pháo thủ ngụp lặn ở tận vị trí thứ 8, thứ hạng thấp nhất của họ trong 15 năm gần đây. 2 lần chạm trán ở mùa giải năm nay, Chelsea 1 thắng, 1 hòa. Thời điểm hiện tại, cán cân về lực lượng, thành tích và phong độ đều nghiêng về phía nửa xanh thành London. Tất nhiên, đây không phải là điều kiện để xét đoán kết quả của trận chung kết FA Cup mà chỉ có ý nghĩa tham khảo.

Chelsea dưới thời Frank Lampard không còn Eden Hazard nhưng vẫn là phiên bản đá tấn công hấp dẫn bậc nhất. Bị án phạt cấm chuyển nhượng, mất ngôi sao lớn nhất, cả thầy lẫn trò đều non trẻ, thành tích Chelsea có được đều là nhờ Lampard và dàn cầu thủ mới ngoài đôi mươi và tất nhiên, cái gì cũng có 2 mặt. Tuổi trẻ liều lĩnh, dám làm những điều khác biệt là thứ vũ khí nhưng đồng thời cũng là “tử huyệt” của Chelsea, khi chơi thiếu ổn định, kém bản lĩnh và không duy trì được tính ổn định. The Blues cũng vì thế mà thua tới 12 trận, chỉ ít hơn Burnley trong Top 10 tại Premier League.

Ra sân chỉ có thắng hoặc thua, Chelsea của Lampard xác định chiến lược rõ ràng và họ thành công, với 20 trận thắng tại giải Ngoại hạng. Tư duy, quan điểm của đội bóng này cũng phù hợp với thể thức đấu Cúp, đá knock-out mà chiến tích hạ cả Liverpool và Man United để vào đến chung kết là minh chứng. Tấm vé dự Champions League đã có, giờ đây Chelsea hướng đến chức vô địch FA Cup để giúp Lampard có danh hiệu đầu tiên trên ghế huấn luyện.

Với Arsenal, Mikel Arteta bị đặt vào tình thế khó khăn hơn. Pháo thủ gây thất vọng ở đấu trường quốc nội, hy vọng được tham dự Cúp Châu Âu dồn cả vào trận chung kết FA Cup. Áp lực tâm lý đặt lên vai Aubameyang và các đồng đội nặng nề hơn nhiều so với đối thủ. Đây cũng là vấn đề lớn nhất với Arsenal của Arteta. Kể từ khi trở lại Emirates để thế chỗ Freddie Ljungberg, huyền thoại người Tây Ban Nha đã thay đổi bộ mặt đội bóng rất nhiều, trong đó có những tín hiệu tích cực từ chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp hồi đầu năm 2020. Thế nhưng Pháo thủ lại bộc lộ hạn chế khi luôn gục ngã đau đớn khi đứng gần mục tiêu nhất. Thất bại tại Europa League hay những trận thua liên tiếp tại quốc nội một phần cũng vì tâm lý yếu. Khắc phục được khuyết điểm này và có thể đá sòng phẳng như trận gặp Man City tại bán kết, Arsenal mới có “cửa”.

Trận chung kết FA Cup 2019-2020 diễn ra vào lúc 23h30 tối nay (1.8), trực tiếp trên Truyền hình FPT.

HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, xã: Người dân có cần làm lại căn cước công dân?

PHẠM ĐÔNG |

Theo Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, khi thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thì cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ tự động cập nhật, đồng bộ thông tin trên căn cước công dân (CCCD) gắn chíp.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Xem xét việc thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Tiếp tục phiên họp thứ 20, chiều 13.2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của các tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.