Chung kết AFF Cup 2018: Đội tuyển Việt Nam nâng cúp vàng lịch sử

Nhóm PV |

Đánh bại đội tuyển (ĐT) Malaysia với tỉ số 1-0 trong trận chung kết lượt về, qua đó giành chiến thắng với tổng tỉ số 3-2, ĐT Việt Nam đã chính thức đăng quang ngôi vô địch AFF Cup 2018.

Niềm vui chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang-seo. Ảnh: Sơn Tùng.
Niềm vui chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang-seo. Ảnh: Sơn Tùng.
Niềm vui chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang-seo. Ảnh: Sơn Tùng.
Nâng cao cúp vàng sau 10 năm chờ đợi. Ảnh: Sơn Tùng.
Niềm vui chiến thắng của ĐT Việt Nam khi đoạt chức vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Niềm vui chiến thắng của ĐT Việt Nam khi đoạt chức vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Niềm vui chiến thắng của ĐT Việt Nam khi đoạt chức vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Niềm vui chiến thắng của ĐT Việt Nam khi đoạt chức vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi. Ảnh: Đăng Huỳnh.

Phút 90+4, HẾT GIỜ: ĐT Việt Nam đã chính thức giành ngôi vô địch AFF Cup 2018 sau chiến thắng 1-0 ở trận chung kết lượt về với ĐT Malaysia.

Niềm vui Việt Nam vô địch! Ảnh: Đăng Huỳnh.
Niềm vui Việt Nam vô địch! Ảnh: Đăng Huỳnh.
Niềm vui chiến thắng sau 10 năm chờ đợi. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Niềm vui chiến thắng sau 10 năm chờ đợi. Ảnh: Đăng Huỳnh.

Phút 90+1: ĐT Việt Nam có sự thay đổi người chiến thuật. Xuân Trường được tung vào sân thay cho Hùng Dũng.

Trận đấu đang trôi về những phút cuối trận. Các khán đài SVĐ Mỹ Đình đang rất sục sôi chờ đợi khoảnh khắc ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi.

Phút 83: Hồng Duy có tình huống thoát xuống đối mặt với thủ thành Malaysia nhưng cú dứt điểm của anh lại không thắng được thủ môn Farizal.

Phút 80: Hà Đức Chinh được tung vào sân để thay cho Anh Đức.

Phút 77: Các chân sút của Malaysia đang tỏ ra bế tắc trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Văn Lâm. Điều này buộc hàng công của Malaysia phải thường xuyên sử dụng những cú sút xa.

Phút 72: Ngay khi vừa được tung vào sân, Hồng Duy đã có cú dứt điểm nguy hiểm. Bóng đi căng và vọt xà ngang khung thành thủ môn Farizal.

Phút 70: ĐT Việt Nam có sự thay đổi người đầu tiên. Hồng Duy là người được tung vào sân thay cho Văn Đức.

Phút 67: ĐT Việt Nam vẫn đang chơi phòng ngự cực kì kín kẽ. Các cầu thủ trên hàng công cũng đã lui về hỗ trợ phòng ngự cho Ngọc Hải, Đình Trọng và Duy Mạnh.

Phút 56: Sau tình huống phạm lỗi của cầu thủ đối phương, Quang Hải đã được cáng ra sân. Tuy nhiên sau đó Quang Hải đã có thể trở lại sân thi đấu.

Phút 52: Thêm 1 lần nữa thủ môn Văn Lâm lại ngăn chặn được 1 tình huống nguy hiểm của đối phương. Cú sút phạt của Safawi tuy không hiểm hóc nhưng thủ thành này lựa chọn giải pháp án toàn là đấm bóng ra.

Một pha dẫn bóng của Quang Hải trong hiệp 2. Ảnh: Trọng Hoàng.
Một pha dẫn bóng của Quang Hải trong hiệp 2. Ảnh: Trọng Hoàng.

Phút 50: Thủ môn Đặng Văn Lâm lại có pha cứu thua xuất thần khi bóng chỉ còn các vạch vôi từng centimet. Trước đó, ở cuối hiệp 1, thủ thành này cũng đã cứu 1 bàn thua trông thấy cho ĐT Việt Nam.

Hiệp 2 trận đấu đã được bắt đầu. ĐT Malaysia chủ động nhập cuộc với đội hình dâng cao. HLV Tan Cheng Hoe dường như đã muốn các học trò chơi pressing để tìm kiếm cơ hội ghi bàn.

Hiệp 1 trận đấu đã khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về đội tuyển (ĐT) Việt Nam sau pha lập công của Anh Đức ở phút thứ 6. ĐT Malaysia cũng đã tạo được 1 vài cơ hội đáng chú ý, đặc biệt là cú dứt điểm ở cuối trận của Safari nhưng thủ thành Văn Lâm đã xuất sắc cứu thua.

Phút 44: Thủ thành Văn Lâm đã có pha cứu thua xuất sắc không khác gì là một bàn thắng. Người dứt điểm là Safari, bóng đi ngay điểm nối khung thành ĐT Việt Nam.

Phút 32: Quang Hải nhanh chân đoạt bóng từ hậu vệ đối phương và nhả về cho Hùng Dũng. Đáng tiếc là cú sửa lòng của Hùng Dũng bóng lại đi chệch cột dọc.

Một số pha tranh chấp bóng trong hiệp 1. Ảnh: Sơn Tùng.
Một số pha tranh chấp bóng trong hiệp 1. Ảnh: Sơn Tùng.
Một số pha tranh chấp bóng trong hiệp 1. Ảnh: Sơn Tùng.
Một số pha tranh chấp bóng trong hiệp 1. Ảnh: Sơn Tùng.
Một số pha tranh chấp bóng trong hiệp 1. Ảnh: Sơn Tùng - Đăng Huỳnh.

Phút 27: Thêm 1 cầu thủ nữa của ĐT Việt Nam phải nhận thẻ vàng. Lần này là Huy Hùng với pha vào bóng khá quyết liệt với hậu vệ đối phương.

Phút 20: ĐT Việt Nam đang cho thấy sự nóng nảy khi có liên tiếp 2 cầu thủ là Trọng Hoàng và Đình Trọng phải nhận thẻ vàng.

Cầu thủ số 8 của ĐT Việt Nam nhận thẻ vàng. Ảnh: Sơn Tùng.
Cầu thủ số 8 của ĐT Việt Nam nhận thẻ vàng. Ảnh: Sơn Tùng.

Phút 16: Chỉ với 3 đường chuyền, bóng đá đến chân Hùy Hùng trong vòng cấm của ĐT Malaysia, dù đã vượt qua hậu vệ đối phương nhưng Huy Hùng không thể dứt điểm do hậu vệ Malaysia đã kịp lui về bọc lót.

Phút 14: KHÔNG VÀO! Hùng Dũng bất ngờ tung cú dứt điểm từ ngoài vòng 16m50, bóng đi căng và nửa nẩy khiến cho thủ thành Farizal phải đẩy bóng ra.

Dư âm sau quả ghi bàn đầu tiên của ĐT Việt Nam. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Dư âm sau pha ghi bàn đầu tiên của ĐT Việt Nam. Ảnh: Đăng Huỳnh.

Phút 11: Rất nguy hiểm. Từ một pha dàn xếp tấn công trung lộ, bóng đến chân Rumareh và cầu thủ này đã đánh gót đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm trong gang tấc.

Anh Đức - người có công ghi bàn thắng đầu tiên. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Anh Đức - người có công ghi bàn thắng đầu tiên. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Anh Đức (số 11) - người có công ghi bàn thắng đầu tiên. Ảnh: Đăng Huỳnh.

Phút 6: VÀO! Sau một loạt tình huống phối hợp đẹp mắt, Anh Đức đã mang về bàn mở tỉ số cho ĐT Việt Nam sau cú vô lê đẹp mắt cận thành.

Thủ môn Malaysia vào lưới nhặt bóng. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Thủ môn Malaysia vào lưới nhặt bóng. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Các cầu thủ Việt Nam ôm nhau vui mừng. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Các cầu thủ Việt Nam ôm nhau vui mừng. Ảnh: Đăng Huỳnh.
CĐV Việt Nam bày tỏ niềm vui trên khán đài SVĐ Mỹ Đình.
CĐV Việt Nam bày tỏ niềm vui trên khán đài SVĐ Mỹ Đình. Ảnh: Sơn Tùng.

Phút 5: Ngay từ những phút đầu trận, ĐT Việt Nam đã chủ động chơi tấn công và áp sát đối phương ngay bên phần sân của ĐT Malaysia.

Đội hình ra quân của ĐT Việt Nam. Ảnh: Đăng Huỳnh.

Đội hình ra quân của ĐT Việt Nam. Ảnh: Đăng Huỳnh.
SVĐ Mỹ Đình rực lửa! Ảnh: Sơn Tùng.
SVĐ Mỹ Đình rực lửa! Ảnh: Sơn Tùng.

Hiệp 1 trận đấu đã bắt đầu. ĐT Malaysia là cái tên được giao bóng trước.

CĐV Malaysia trên khán đài SVĐ Mỹ Đình. Ảnh: Sơn Tùng.
CĐV Malaysia trên khán đài SVĐ Mỹ Đình. Ảnh: Sơn Tùng.

HLV Park Hang-seo đã có 2 sự thay đổi người so với trận chung kết lượt đi với ĐT Malaysia trên sân Bukit Jalil. Theo đó, Anh Đức, Hùng Dũng đá chính thay cho Đức Chinh, Đức Huy.

Huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo tiếp tục lựa chọn những nhân sự tốt nhất theo sơ đồ chiến thuật 3-4-3, trong đó 2 cầu thủ hậu vệ cánh sẽ thi đấu linh hoạt, khi phòng thủ đội hình có thể xoay chuyển thành 5-4-1.

Các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam trước giờ bóng lăn. Ảnh: Sơn Tùng.
Các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam trước giờ bóng lăn. Ảnh: Sơn Tùng.
Các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam trước giờ bóng lăn. Ảnh: Sơn Tùng.
Các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam trước giờ bóng lăn. Ảnh: Sơn Tùng.
Các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam trước giờ bóng lăn. Ảnh: Sơn Tùng.

Trước sức nóng của trận chung kết lượt về được tổ chức trên sân Mỹ Đình, HLV Tan Cheng Hoe cho biết, ông đã nắm được lối chơi của ĐT Việt Nam.

Đội hình ra sân của đt Việt Nam. ẢNh: Đ.H
Đội hình ra sân của đt Việt Nam. ẢNh: Đ.H

Chiến lược gia 50 tuổi chia sẻ: "Chúng tôi hiểu tuyển Việt Nam sẽ chơi như thế nào, cũng tương tự như khi chúng tôi chạm trán họ ở vòng bảng và trận chung kết lượt đi. Các cầu thủ thường khó chịu, rồi dẫn đến mất tập trung và mắc sai lầm. Đây là những điều chúng tôi cần tránh".

"Malaysia phải thi đấu xa nhà, và đây sẽ là thử thách lớn bởi tuyển Việt Nam là đội chất lượng. Tôi sẽ nhắc nhở các học trò phải giữ bình tĩnh", Tan chia sẻ.

Nhà vô địch AFF Cup 2008 Lê Tấn Tài khuyên ĐT Việt Nam đề phòng những tình huống bóng chết của đối thủ.
Nhà vô địch AFF Cup 2008 Lê Tấn Tài khuyên ĐT Việt Nam đề phòng những tình huống bóng chết của đối thủ.

Trong khi đó, với đội hình có sự thay đổi như trên, HLV Park Hang-seo muốn ĐT Việt Nam chơi tất tay với đối thủ, thậm chí không có ý định đổi sơ đồ để chơi phòng ngự.

Trước trận đấu, các chuyên gia, cựu tuyển thủ của Việt Nam đánh giá cao khả năng chơi pressing của ĐT Malaysia, cùng với đó là những tình huống bóng chết luôn tiềm ẩn nguy hiểm để HLV Park Hang-seo đề phòng.

Hiệp 1 trận đấu đã bắt đầu. ĐT Malaysia là cái tên được giao bóng trước.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Chung kết AFF Cup 2018: Dàn siêu xe rực đỏ cổ vũ tuyển Việt Nam

TAN |

Trước giờ G trận chung kết AFF Cup Việt Nam vs Malaysia, dàn siêu xe bao gồm Ferrarri, Lamboghini và loạt xế "khủng" đã được nhuộm đỏ để sẵn sàng cổ vũ tuyển Việt Nam.

Chảo lửa Mỹ Đình rực đỏ trước trận chung kết AFF Cup

Anh Hiếu - Thắng Phương |

Đầu giờ chiều, hàng nghìn cổ động viên Việt Nam mang theo cờ đỏ sao vàng, băng rôn khẩu hiệu đã có mặt ở SVĐ Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển (ĐT) Việt Nam. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, ĐT Việt Nam đã sẵn sàng đánh bại Malaysia để giành chức vô địch AFF Cup 2018.

Bóng hồng thầm lặng phía sau vị HLV tài ba Park Hang-seo

H.T (T/H) |

“Phía sau một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của người phụ nữ”. Câu nói này đúng với trường hợp của HLV Park Hang-seo.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Chung kết AFF Cup 2018: Dàn siêu xe rực đỏ cổ vũ tuyển Việt Nam

TAN |

Trước giờ G trận chung kết AFF Cup Việt Nam vs Malaysia, dàn siêu xe bao gồm Ferrarri, Lamboghini và loạt xế "khủng" đã được nhuộm đỏ để sẵn sàng cổ vũ tuyển Việt Nam.

Chảo lửa Mỹ Đình rực đỏ trước trận chung kết AFF Cup

Anh Hiếu - Thắng Phương |

Đầu giờ chiều, hàng nghìn cổ động viên Việt Nam mang theo cờ đỏ sao vàng, băng rôn khẩu hiệu đã có mặt ở SVĐ Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển (ĐT) Việt Nam. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, ĐT Việt Nam đã sẵn sàng đánh bại Malaysia để giành chức vô địch AFF Cup 2018.

Bóng hồng thầm lặng phía sau vị HLV tài ba Park Hang-seo

H.T (T/H) |

“Phía sau một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của người phụ nữ”. Câu nói này đúng với trường hợp của HLV Park Hang-seo.