Chùm ảnh: Ngắm sao U23 thời "con nít" ở Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai

Minh Vỹ |

Sau các khóa đào luyện, những quả bóng nằm trong chân của những cầu thủ Học viện HAGL-Arsenal JMG chẳng khác gì diễn viên xiếc trên sân khấu bóng đá. 

Quá trình chọn lọc, các học viên trẻ ở lò đào tạo HAGL thường "chấp" các đội bóng đến từ Đắc Lắc, Kon Tum, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hóa, Đà Nẵng… lớn hơn mình từ 2-3 tuổi, tuy vậy vẫn làm “gỏi” đối phương với tỉ số của một ván tennis.

Cách đào tạo trẻ của bầu Đức (Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Tập đoàn HAGL) đã đưa thương hiệu bóng đá HAGL vươn tầm thế giới. Tại Giải vô địch U23 Châu Á năm 2018, HAGL và Hà Nội là 2 đội bóng cung cấp nhiều cầu thủ nhất cho đội U23 Việt Nam. Quân số của lò đào tạo trẻ HAGL ở U23 Việt Nam áp đảo.

Hình ảnh các cầu thủ trẻ ở học viện HAGL-Arsenal JMG thời trẻ:

 
 Cầu thủ Vũ Văn Thanh thời trẻ.
 
 Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn.
 
 Lương Xuân Trường đội trưởng U23 Việt Nam năm 13 tuổi.
 
 Nguyễn Công Phượng lúc trẻ.
 
 Nguyễn Công Phượng trưởng thành.
 
 Lứa cầu thủ Lương Xuân Trường, Nguyễn Công Phượng (thứ 1, 2 từ phải qua)... ở lò đào tạo trẻ HAGL.
 
 Chờ ra sân thi đấu, giao hữu.
 
 Giải lao sau giờ học bóng đá.
 
 Các cầu thủ Học viện HAGL tại CLB Arsenal.
 
 Các cầu thủ Học viện HAGL tại Paris.
Minh Vỹ
TIN LIÊN QUAN

HAGL “chốt” tương lai đội trưởng U23 Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Sau thành công của U23 Việt Nam tại giải U23 Châu Á 2018, HAGL đã quyết định “giữ chân” đội trưởng U23 Việt Nam, tiền vệ Lương Xuân Trường ở lại CLB nhằm phục vụ cho những mục tiêu tại sân chơi quốc nội.

“Tôi tự hào vì được đóng góp cho bóng đá”

THIÊN LỘC |

“Tôi rất vui nhưng chưa mãn nguyện. Và tôi tự hào vì đóng góp để bóng đá Việt Nam thành công, trực tiếp hay gián tiếp khi xây dựng Học viện bóng đá HAGL (Học viện HAGL) và mời HLV Park Hang-seo về…” - ông bầu Đoàn Nguyên Đức chia sẻ.

Bầu Đức: "Không có gì tự trên trời rơi xuống đâu"

THIÊN LỘC |

Sau thành công ở U23 Châu Á 2018, các thành viên U23 Việt Nam trở thành những “người hùng”. Bóng đá Việt Nam có ngày “hái quả ngọt”, đằng sau tất cả, nhiều người nhắc và cảm ơn các ông bầu trong đó có ông Đức, người góp công lớn về đào tạo trẻ.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

HAGL “chốt” tương lai đội trưởng U23 Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Sau thành công của U23 Việt Nam tại giải U23 Châu Á 2018, HAGL đã quyết định “giữ chân” đội trưởng U23 Việt Nam, tiền vệ Lương Xuân Trường ở lại CLB nhằm phục vụ cho những mục tiêu tại sân chơi quốc nội.

“Tôi tự hào vì được đóng góp cho bóng đá”

THIÊN LỘC |

“Tôi rất vui nhưng chưa mãn nguyện. Và tôi tự hào vì đóng góp để bóng đá Việt Nam thành công, trực tiếp hay gián tiếp khi xây dựng Học viện bóng đá HAGL (Học viện HAGL) và mời HLV Park Hang-seo về…” - ông bầu Đoàn Nguyên Đức chia sẻ.

Bầu Đức: "Không có gì tự trên trời rơi xuống đâu"

THIÊN LỘC |

Sau thành công ở U23 Châu Á 2018, các thành viên U23 Việt Nam trở thành những “người hùng”. Bóng đá Việt Nam có ngày “hái quả ngọt”, đằng sau tất cả, nhiều người nhắc và cảm ơn các ông bầu trong đó có ông Đức, người góp công lớn về đào tạo trẻ.