Chức vô địch Europa League và “canh bạc cuối” của Mourinho

HOÀI ĐAN |

Mourinho tuyên bố chỉ nhận thất bại nếu Man United không vô địch Europa League. Thực tế, “Quỷ đỏ” cũng chỉ còn duy nhất danh hiệu này để cứu vãn cả mùa giải và danh dự của “Người đặc biệt”.

Mourinho đến Man United với kỳ vọng tìm lại ánh hào quang cho đội bóng thành Manchester. Bởi sau thời Sir Alex Ferguson, những người kế vị ông từ David Moyes đến Louis van Gaal đều để lại sự thất vọng. Kể cả danh hiệu vô địch FA Cup 2016 mà HLV người Hà Lan giành được trước khi ra đi cũng không thể khiến lãnh đạo M.U hài lòng khi đội bóng mất suất dự Champions League. Chính điều đó đã khiến Mourinho có mặt ở Old Trafford với xứ mệnh “giải cứu Quỷ đỏ”.

Thậm chí, khi đưa Mourinho về “Nhà hát của những giấc mơ”, những ông chủ người Mỹ còn chấp nhận cả việc đội bóng sẽ có được những danh hiệu bằng mọi cách, kể cả không mang văn hoá và màu sắc của M.U. Bởi ai cũng biết “Người đặc biệt” là đại diện cho trường phái bóng đá thực dụng, triệt tiêu cái đẹp và lên ngôi vô địch bằng thứ bóng đá "bất chấp thủ đoạn".

Còn nhớ, ngày đến nhậm chức, Mourinho đã tuyên bố rằng M.U chắc chắn sẽ có mặt ở Champions League mùa sau. Một lời khẳng định chứ không chỉ là mục tiêu đưa ra mang tính định hướng như những HLV khác. Điều đó khiến những CĐV, dù chưa hoàn toàn tin tưởng ông, cũng ít nhiều hy vọng vào Mourrinho.

Và thực tế ở mùa giải đã qua, Mourinho đã làm tất cả mọi thứ, kể cả việc dung hoà giữa triết lý bóng đá, tính cách bản thân với bản sắc của M.U để hướng đến mục tiêu đã đặt ra. Đó là việc sử dụng nhiều hơn những cầu thủ trẻ do M.U đào tạo như Marcus Rashford và Jesse Lingard, những tài năng trẻ này luôn có mặt trong đội hình chính ở những cuộc đối đầu quan trọng. Hay đó là hình ảnh một Mourinho điềm đạm hơn, thay cho sự cá tính, góc cạnh và cái tôi đôi khi phản cảm. Đâu đó là một hình bóng M.U hào hoa đã trở lại bên cạnh sự thực dụng…  

Những cầu thủ được Mourinho tin dùng ở mùa giải vừa qua. Ảnh: Daily Mail

Về mặt thành tích, có những thời điểm Man United cũng đã ở rất gần Top 4, giành được quyền tự quyết. Thế nhưng sự khắc nghiệt của giải đấu số 1 nước Anh cùng với những toan tính cho một phương án khả thi ở đấu trường Europa League đã khiến Quỷ đỏ có những thời điểm tiến thoái lưỡng nan.

Và cuối cùng, khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định, Mourinho đã lựa chọn Europa League và chấp nhận buông bỏ mục tiêu Top 4. Trận đấu với Arsenal ở vòng 36, ông sử dụng một đội hình 2 để đối đầu với “Pháo thủ” và sau trận thua đó, M.U tiếp tục có 2 trận liên tiếp không thắng (thua Tottenham 1-2 và hoà Southampton 0-0).

Ở đầu mùa giải, Mourinho đã từng  chơi một “canh bạc” khi quyết định đẩy Rooney lên băng ghế dự bị bất chấp anh đang là đội trưởng của M.U, điều khiến ông hoàn toàn có thể đối mặt với những rắc rối trong phòng thay đồ, khi bài học nhãn tiền ở Chelsea còn đó. Thế nhưng, phần nào Mourinho đã giải quyết được vấn đề hợp lý với bài toán nhạy cảm mang tên Rooney để mang đến những hiệu quả nhất định trên hàng công M.U.

Còn bây giờ, đặt sự thành bại của cả mùa giải vào trận đấu cuối cùng tại chung kết Europa League là một “canh bạc” tất tay của Mourinho. Bởi với cơ hội là 50-50, M.U hoàn toàn có thể thất bại trước một Ajax đang có phong độ cao và đầy khát vọng.

Mourrinho phải "đánh bạc" và đã "đặt cược", khi con đường duy nhất có thể giúp M.U được dự Champions League mùa sau. Với "Người đặc biệt", sự thất bại chỉ được thừa nhận nếu không vô địch.

Chờ xem, với tất cả sự quyết đoán và toan tính, Mourinho có phải cúi đầu?

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.