Chủ tịch VFF bàn kế hoạch hợp tác cùng Liên đoàn bóng đá Đức, Hà Lan và Bỉ

Thanh Vũ |

Ngày 30.9 và 1.10, bên lề Đại hội Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) tại TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) - ông Trần Quốc Tuấn - đã làm việc với đại diện các đoàn Liên đoàn bóng đá Đức, Hà Lan và Bỉ về hướng hợp tác của bóng đá Việt Nam với các nền bóng đá phát triển ở châu Âu.

Cùng tham gia cuộc họp về phía VFF có: Phó Chủ tịch Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Nguyễn Trung Kiên, Tổng Thư ký Dương Nghiệp Khôi và Phó Tổng thư ký Nguyễn Thanh Hà.

Thành phần đoàn Liên đoàn bóng đá Đức có Chủ tịch Bernd Neuendorf, cán bộ Phụ trách đối ngoại Patrick Wolf; Liên đoàn bóng đá Bỉ có cán bộ Phụ trách đối ngoại Hedeli Sassi; Liên đoàn bóng đá Hà Lan có Tổng thư ký Gijs de Jong và cán bộ phụ trách đối ngoại Amin Belhaj Chankour.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tặng quà lưu niệm tới đại diện Liên đoàn bóng đá Bỉ. Ảnh: VFF
Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tặng quà lưu niệm tới đại diện Liên đoàn bóng đá Bỉ. Ảnh: VFF

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các Liên đoàn bóng đá đến từ châu Âu đều đánh giá cao sự chu đáo, chuyên nghiệp của VFF trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội thường niên AFF 2023. Lãnh đạo các liên đoàn cùng khẳng định vai trò quan trọng của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đối với các tổ chức bóng đá quốc tế.

Không chỉ vậy, đại diện 4 liên đoàn còn đánh giá cao những thành tích của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua. Ba đại diện đều cho rằng bóng đá Việt Nam sẽ có những bước tiến mới trong tương lai.

Tại các cuộc họp, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trao đổi với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Hà Lan và đại diện Liên đoàn bóng đá Bỉ về kế hoạch hợp tác giữa các liên đoàn, như: phát triển công tác đào tạo huấn luyện viên, tổ chức các chuyến giao hữu tập huấn bóng đá nam, nữ, trẻ giữa các quốc gia, cử các huấn luyện viên thể lực từ châu Âu sang giúp cho các đội tuyển Việt Nam, mời các đoàn Việt Nam sang tham quan các học viện, trung tâm đào tạo trẻ để học hỏi kinh nghiệm, chương trình hợp tác mời cầu thủ trẻ, bóng nữ Việt Nam sang thi đấu và tập luyện ở các câu lạc bộ bóng đá của châu Âu...

Chuyến thăm của đại diện các liên đoàn bóng đá châu Âu mở ra hướng phát triển mới trong quan hệ hợp tác quốc tế của bóng đá Việt Nam. Đây là bước tiến tích cực cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt:

Ảnh: VFF
Ảnh: VFF
Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch VFF tham gia Thường vụ AFC nhiệm kì 2023-2027

Thanh Vũ |

Tại Đại hội thường niên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) 2023, ông Trần Quốc Tuấn – Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã nhận đươc sự tín nhiệm cao, qua đó trở thành đại diện chính thức của AFF tham gia Thường vụ Liên đoàn bóng đá châu Á nhiệm kì 2023-2027.

Bế giảng khoá học huấn luyện viên chuyên nghiệp AFC/VFF

HOÀNG HUÊ |

Ngày 16.9, khoá học huấn luyện viên chuyên nghiệp AFC/VFF đã bế giảng tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên).

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn làm Trưởng đoàn môn bóng đá tại ASIAD 19

MINH PHONG |

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã gửi thư mời Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn làm Trưởng đoàn môn bóng đá nam, nữ tại ASIAD 19.

Trực tiếp kết quả ASIAD 19 ngày 3.10: Cầu mây 4 nữ giành vé vào chung kết

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 trong ngày 3.10.

Bộ Công an thông tin chính thức vụ bắt cóc trẻ em, đòi 2 tỉ đồng tiền chuộc

Bảo Nguyên |

Ngày 3.10, Bộ Công an chính thức thông tin về việc bắt giữ đối tượng bắt cóc trẻ em, đòi 2 tỉ đồng tiền chuộc, ở tỉnh Long An.

Hàng chục cụm công nghiệp ở Quảng Nam thiếu hệ thống xử lí nước thải

Hoàng Bin |

Quảng Nam hiện có 51 cụm công nghiệp (CCN) đang hoạt động, nhưng chỉ có 4 CCN có hệ thống xử lí nước thải tập trung.

Sạt lở nghiêm trọng đường lên Núi Cấm

Lâm Điền |

Ngoài điểm sạt lở nghiêm trọng vào rạng sáng 3.10, hiện dọc sườn Núi Cấm (thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) còn gần 400 vị trí có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào.

TPHCM tạm ngưng thi công gói thầu làm nứt nhiều nhà dân ở thành phố Thủ Đức

MINH QUÂN |

TPHCM - Tạm ngưng thi công gói thầu XL-07 thuộc dự án Vệ sinh môi trường thành phố - giai đoạn 2 cho đến khi xác định được nguyên nhân cụ thể làm hư hỏng nhiều nhà dân trên đường số 18, phường An Phú (thành phố Thủ Đức).

Chủ tịch VFF tham gia Thường vụ AFC nhiệm kì 2023-2027

Thanh Vũ |

Tại Đại hội thường niên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) 2023, ông Trần Quốc Tuấn – Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã nhận đươc sự tín nhiệm cao, qua đó trở thành đại diện chính thức của AFF tham gia Thường vụ Liên đoàn bóng đá châu Á nhiệm kì 2023-2027.

Bế giảng khoá học huấn luyện viên chuyên nghiệp AFC/VFF

HOÀNG HUÊ |

Ngày 16.9, khoá học huấn luyện viên chuyên nghiệp AFC/VFF đã bế giảng tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên).

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn làm Trưởng đoàn môn bóng đá tại ASIAD 19

MINH PHONG |

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã gửi thư mời Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn làm Trưởng đoàn môn bóng đá nam, nữ tại ASIAD 19.