Chủ tịch TPHCM nói về việc xin rút, không đăng cai tổ chức SEA Games 31

M.Q |

Do các công trình không kịp hoàn thành phục vụ SEA Games 31 nên TPHCM đã xin rút, không đăng cai tổ chức.

Thông tin được đưa ra ngày 24.7, trong buổi gặp gỡ định kỳ của Thường trực Thành ủy TPHCM với cán bộ cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn thành phố. 

Liên quan đến việc đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (Paragames 11) vào năm 2021, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, do các công trình không kịp hoàn thành phục vụ SEA Games 31 nên TPHCM đã xin rút, không đăng cai tổ chức.

Ông Phong cho biết thêm, về chủ trương đăng cai tổ chức tổ chức SEA Games 31 tại TPHCM được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đồng tình cao. Ngoài ra, đề án đăng ký tổ chức SEA Games 31 cũng được các bộ có ý kiến, nhận được sự đồng tình, ủng hộ từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trên cơ sở đó, UBND TPHCM xây dựng đề án, trình Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức SEA Games 31.

Tuy nhiên, cơ sở vật chất hiện hữu của TPHCM như Trung tâm Thể dục Thể thao Phan Đình Phùng, Nhà thi đấu Thể dục Thể thao Phú Thọ không đảm bảo đáp ứng; đặc biệt công trình trọng điểm là Khu Liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc vẫn còn nằm trên “giấy”.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, TPHCM có thể sắp xếp kêu gọi xã hội hóa đầu tư vào các công trình nêu trên nhưng vấn đề là phải thực hiện theo quy trình thủ tục, phải tiến hành đấu thấu theo đúng quy định của pháp luật. Vì lẽ đó, đến năm 2021, các công trình khó có thể hoàn thành, phục vụ SEA Games.

“TPHCM đã đề nghị Trung ương chấp thuận một số cơ chế, nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình. Song đề nghị này gặp vướng mắc nên TPHCM xin rút, không đăng cai tổ chức SEA Games 31 nữa” - Chủ tịch UBND TPHCM giải thích.

Cũng tại buổi gặp gỡ, các đại biểu đã được nghe Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X về các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến năm 2020; tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, thu chi ngân sách TP 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thống nhất việc thành phố Hà Nội là địa phương đăng cai tổ chức SEA Games 31 và Para Games 11 năm 2021.

Để bảo đảm quá trình chuẩn bị, triển khai đúng quy định, chặt chẽ, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ giao Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tờ trình, báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 7/2018 để xin ý kiến về chủ trương đăng cai tổ chức SEA Games 31 và Para Games 11 năm 2021 tại TP Hà Nội, trên cơ sở đó thông báo chính thức tới Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á.

Sau khi Bộ Chính trị đồng ý về chủ trương, UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan xây dựng Đề án tổ chức SEA Games 31 và Para Games 11 trên tinh thần tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, thành công; chủ động rà soát, hoàn thiện phương án chi tiết về cơ sở vật chất theo hướng tận dụng tối đa cơ sở vật chất sẵn có, hạn chế xây dựng và mua sắm mới, tăng cường mạnh mẽ xã hội hóa nguồn lực.

M.Q
TIN LIÊN QUAN

Trong tháng 7, Bộ VHTTDL báo cáo Bộ Chính trị về chủ trương đăng cai SEA Games 31

Đ.H |

Văn phòng Chính phủ cho biết Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thống nhất việc thành phố Hà Nội đăng cai tổ chức SEA Games  31 và Para Games 11 năm 2021.

Thủ tướng thống nhất để Hà Nội đăng cai tổ chức SEA Games 31

KHÁNH VŨ |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thống nhất giao TP.Hà Nội là địa phương đăng cai tổ chức SEA Games 31 và Para Games 11 năm 2021.

SEA Games 31: Cú hích cho du lịch Việt Nam

Đ.H |

Thứ trưởng Lê Khánh Hải khẳng định, đăng cai tổ chức thành công sự kiện SEA Games 31 đồng nghĩa với việc tiếp tục khẳng định, nâng cao uy tín của Việt Nam trong khối ASEAN. 

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Trong tháng 7, Bộ VHTTDL báo cáo Bộ Chính trị về chủ trương đăng cai SEA Games 31

Đ.H |

Văn phòng Chính phủ cho biết Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thống nhất việc thành phố Hà Nội đăng cai tổ chức SEA Games  31 và Para Games 11 năm 2021.

Thủ tướng thống nhất để Hà Nội đăng cai tổ chức SEA Games 31

KHÁNH VŨ |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thống nhất giao TP.Hà Nội là địa phương đăng cai tổ chức SEA Games 31 và Para Games 11 năm 2021.

SEA Games 31: Cú hích cho du lịch Việt Nam

Đ.H |

Thứ trưởng Lê Khánh Hải khẳng định, đăng cai tổ chức thành công sự kiện SEA Games 31 đồng nghĩa với việc tiếp tục khẳng định, nâng cao uy tín của Việt Nam trong khối ASEAN.