Chủ tịch Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam xin lỗi và nhận trách nhiệm

THANH LIÊM |

Ngày 15.6, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam (LĐVTCTVN) đã có công văn gửi Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT cũng như các đơn vị liên quan nhận sai sót và xin huỷ công văn số 48 đã ban hành trước đó.

Huỷ công văn “độc tôn”

Theo đó, công văn số 60/LDVTCTVN-BCH ban hành ngày 15.6.2017 đã đính chính những nội dung sai sót trong công văn số 48/LĐVTCTVN-BCH đã ban hành ngày 19.5.2017 gây bức xúc trong dư luận và nhận được nhiều ý kiến phản ứng của giới thể thao nói chung và võ thuật cổ truyền Việt Nam nói riêng.

Cụ thể, ở nội dung LĐVTCTVN khẳng định là tổ chức “duy nhất và chính thống” có tư cách pháp nhân của Bộ VHTTDL, Bộ Nội vụ trong việc tổ chức thi lên đai, đẳng cho các võ sinh, trợ giáo và võ sư các cấp trong và ngoài nước trong quá trình luyện tập hoặc hành nghề võ thuật cổ truyền Việt Nam; Có thẩm quyền công nhận đẳng cấp đại võ sư, võ sư, trợ giáo, trọng tài võ thuật cổ truyền Việt Nam… Nay, LĐVTCTVN đính chính lại là:

“LĐVTCTVN là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các hội, liên đoàn, câu lạc bộ, võ đường, môn phái võ cổ truyền Việt Nam và những người hoạt động võ cổ truyền tự nguyện thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển sự nghiệp TDTT của đất nước” - Theo Điều 2 của Điều lệ LĐVTCTVN được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 189/QĐ-BNV ngày 10.3.2014). Đặc biệt, công văn cũng nêu rõ LĐVTCTVN không phải cơ quan của Bộ VHTTDL và Bộ Nội vụ.

Về nội dung nêu: “Các cơ quan, tổ chức khác không có chức năng chính thống sẽ không được quyền công nhận và sự tồn tại hoặc sự ra đời của bất cứ môn phái, dòng võ mới nào, không được quyền phong đai, phong đẳng cấp cho các võ sư, trợ giáo của võ thuật cổ truyền Việt Nam” được đính chính lại là:

“LĐVTCTVN có nhiệm vụ tổ chức thi lên đai, đẳng cho võ sinh trong và ngoài nước tập võ cổ truyền Việt Nam; công nhận đẳng cấp đại võ sư, võ sư, huấn luyện viên, trọng tài võ cổ truyền Việt Nam theo quy định Điều lệ Liên đoàn, quy chế quản lý chuyên môn và pháp luật Việt Nam” - Theo Khoản 12 Điều 8 của Điều lệ LĐVTCTVN được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 189/QĐ-BNV ngày 10.3.2014.

LĐVTCTVN đã đưa ra lời xin lỗi và xin huỷ công văn số 48/LDVTCTVN-BCH được ban hành trước đó.

Người đứng đầu nhận trách nhiệm

Trả lời Lao Động, ông Hoàng Vĩnh Giang - Chủ tịch LĐVTCTVN đã thừa nhận trách nhiệm của người đứng đầu cũng như tiếp nhận tất cả những góp ý trên tinh thần cầu thị.

Chủ tịch LĐVTCTVN phát biểu: “Sau khi nhận được sự chỉ đạo của Tổng cục TDTT, chúng tôi đã có sự xem xét lại tất cả những văn bản và nhận thấy có những phát ngôn vượt quá quyền hạn.

Chúng tôi thừa nhận những sai sót và tiếp nhận các góp ý, bình luận của truyền thông và các nhà chuyên môn. Chúng tôi coi đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc, do khi làm việc thì không thể tròn trĩnh được.

Trong văn bản xin lỗi gửi Bộ VHTTDL và Tổng cục TDTT, tôi cũng đã nói rõ những sai sót và đó là sự thành tâm. Từ nay, chúng tôi sẽ làm đúng chức năng, nhiệm vụ của mình. Tôi không muốn nói đến chuyện “nước sông không động vào nước giếng”, vì sông hay giếng thì đều trên đất nước Việt Nam cả, ai cũng đều có nhiệm vụ riêng. Tôi cũng đã có kinh nghiệm quản lý nhiều năm từ Sở VHTT Hà Nội, khi sang quản lý lĩnh vực võ cổ chuyền ở một tổ chức xã hội nghề nghiệp có những đặc thù khác. Về mặt văn bản, cần phải cẩn thận, không suy xét và cân nhắc kỹ lưỡng nên bị đánh đánh giá là “duy ngã độc tôn” cũng không oan chút nào. Đối với tôi, đó là bài học quý.

Tôi tiếp thu tất cả những góp ý dành cho cá nhân tôi chứ LĐVTCTVN không có lỗi. Tôi là người đứng đầu xin nhận trách nhiệm và nhận lỗi, mặc dù khi ban hành không phải mình tôi quyết định. Là Chủ tịch LĐVTCTVN, tôi chịu trách nhiệm sẽ phải sửa chữa để cùng các thành viên khác đi đúng con đường của mình”.

THANH LIÊM
TIN LIÊN QUAN

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.