Vấn đề của các Liên đoàn, Hiệp hội các môn thể thao tại Việt Nam đặt ra - chưa thể giải quyết cụ thể nhiều năm qua đó là việc lựa chọn nhân sự Chủ tịch thì cần thiết là người có chuyên môn với môn thể thao hay là người ngoài ngành - nhưng có sức ảnh hưởng trong xã hội, dễ kêu gọi được các nguồn lực khác cùng tham gia đồng hành. Bài toán ấy khó giải là bởi, số đông các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao vẫn chưa thể tự “sống” độc lập.
“Sống” ở đây có nghĩa có thể tự hoạt động từ nguồn kinh phí kêu gọi tài trợ, xã hội hóa mà vẫn cần chung tay của nhà nước.
Liên đoàn Thể thao mới nhất vừa thành lập là Đá cầu (tháng 7.2022). Ngay tại nhiệm kỳ đầu tiên (2022-2027), Chủ tịch của Liên đoàn Đá cầu Việt Nam là ông Nguyễn Văn Tuyết (nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội).
Có thể thấy, ông Nguyễn Văn Tuyết không phải người gốc chuyên môn thể thao đá cầu, nhưng với sự đam mê và được tín nhiệm bầu từ các lá phiếu của thành viên ban chấp hành nên ông trúng cử chức danh Chủ tịch Liên đoàn.
Qua tìm hiểu, ngay sau khi ra mắt ban chấp hành nhiệm kỳ thứ nhất, Liên đoàn Đá cầu Việt Nam đã kêu gọi được nguồn xã hội hóa rất hiệu quả, qua đó có đủ nguồn quỹ để hoạt động và thực hiện các kế hoạch chuyên môn đề ra. Trước đó, vào tháng 3.2022, Liên đoàn billiards & snooker Việt Nam cũng lần đầu tiên thành lập và ra mắt ban chấp hành nhiệm kỳ lần thứ nhất (2022-2027) và Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc - ông Lê Sơn Hải đã được tín nhiệm bầu giữ vị trí Chủ tịch Liên đoàn của khóa một. Liên đoàn billiards & snooker cho biết, việc kêu gọi nguồn xã hội hóa đã và đang thực hiện, ngoài ra nguồn quỹ của Liên đoàn là có để thực hiện nhiều chương trình hoạt động trong thời gian tới đây.
Các Liên đoàn, Hiệp hội của môn bóng chuyền, golf, bóng rổ, quần vợt, cầu lông và bóng đá luôn được chú ý đáng kể bởi ít nhiều thì đây là các môn thể thao có sức hút trong xã hội. Vì thế, mọi hoạt động của Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao các môn này thông qua mỗi giải đấu được đánh giá có tính chuyên nghiệp cao.
Hiện tại, Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam là ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam là ông Hoàng Ngọc Huấn, Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam là ông Nguyễn Bảo Hoàng, Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông Việt Nam là ông Lê Đăng Xu, Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Việt Nam là ông Nguyễn Quốc Kỳ còn Chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam là ông Lê Kiên Thành. Trong số họ, đại diện là doanh nhân, đại diện là người xuất phát từ chuyên môn thể thao đều có.
Về thực tế hoạt động, những Liên đoàn, Hiệp hội thể thao các môn này đang có nguồn quỹ hoạt động lớn, giải thưởng cho các giải đấu không bèo bọt và hệ thống tổ chức thi đấu đầy đủ từ cấp độ trẻ cho tới chuyên nghiệp thành tích cao.
Dĩ nhiên, vai trò của Chủ tịch tham gia các hoạt động của Liên đoàn, Hiệp hội thể thao là người đứng đầu nhưng để toàn thời gian là rất khó do đa số Chủ tịch Liên đoàn, Hiệp hội thể thao đều có công việc chính khác (trong số này trừ Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Trần Quốc Tuấn). Vì thế, việc phân công nhiệm vụ đối với các Phó Chủ tịch cũng như trao quyền, nhiệm vụ dành cho Tổng thư ký vô cùng quan trọng.
Hầu hết Tổng thư ký của các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao đang nắm hai vai gồm một là công việc tại ngành thể thao và một là ở Liên đoàn, Hiệp hội thể thao môn đó.
Do đó, họ được hiểu như là người đảm trách công tác chuyên môn chính thay Chủ tịch ở tất cả sự điều hành hoạt động chung. Mặc dù vậy, không ít trường hợp, Chủ tịch muốn sự quản lý trực tiếp của mình trong các hoạt động của Liên đoàn, Hiệp hội thể thao và giảm bớt vai trò của Tổng thư ký.
Người làm chuyên môn thấy rõ điều ấy sau khi các Liên đoàn bắn súng Việt Nam, Liên đoàn taekwnodo Việt Nam tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới vừa qua. Chủ tịch đương nhiệm của Liên đoàn bắn súng Việt Nam là ông Đỗ Văn Bình còn Chủ tịch của Liên đoàn taekwondo Việt Nam là võ sư Trương Ngọc Để. Vào lúc này, ông Trương Ngọc Để và ông Trần Chiến Thắng (Chủ tịch Liên đoàn thể thao Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) là những Chủ tịch Liên đoàn có thời gian đảm nhiệm vị trí lâu nhất trong lịch sử thể thao Việt Nam. Cả 2 ông đã và đang đảm trách vai trò Chủ tịch ở Liên đoàn Thể thao của mình ba nhiệm kỳ (12 năm).