Chủ tịch Liên đoàn cờ vua thế giới dự khai mạc Giải Cờ vua Quốc tế HDBank 2018

ĐĂNG HUỲNH |

Sáng 10.3, Giải Cờ vua Quốc tế HDBank đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Chủ tịch Liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE) Kirsan Ilyumzhinov đã có mặt tham dự.

Giải Cờ vua quốc tế HDBank là giải Cờ quốc tế lớn nhất hằng năm tổ chức tại Việt Nam, thuộc hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn Cờ thế giới (FIDE).

Giải năm nay sự tham dự của 271 kỳ thủ từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự ở cả 2 bảng Masters và bảng Challengers. Trong đó có 125 kỳ thủ quốc tế đến từ các cường quốc cờ vua như: Nga, Đức, Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Ukraine, Indonesia, Philippines… tham dự.   

Việc Chủ tịch Liên đoàn Cờ vua thế giới Kirsan Ilyumzhinov đến với giải càng cho thấy vị thế của giải đấu cũng như của cờ vua Việt Nam ngày càng tăng.

Tại lễ khai mạc, ông Kirsan Ilyumzhinov nói:  “Cờ vua tại Việt Nam thực sự đã mang ý nghĩa nhiều hơn là một môn thể thao đơn thuần, mà có thể nói rằng nó đã trở thành một tôn giáo.

Sở hữu truyền thống phong phú về cờ vua, ngày nay Việt Nam là một đối tác rất quan trọng trên đấu trường cờ vua quốc tế. Thành công của các kỳ thủ của quý vị là một minh chứng rõ ràng cho điều đó. Thế hệ trẻ của quý vị đã đạt được những kết quả nổi trội tại nhiều giải đấu khác nhau”.

Chủ tịch Kirsan Ilyumzhinov trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải. Ảnh: BD
Chủ tịch Kirsan Ilyumzhinov trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải. Ảnh: BD

Đây cũng là lần đầu tiên, giải Cờ vua Quốc tế HDBank 2018 diễn ra tại Hà Nội sau 7 lần tổ chức tại TP.HCM.

Cuộc đua vô địch giải năm nay sẽ diễn ra sự cạnh tranh hấp dẫn giữa Siêu đại kiện tướng Lê Quang Liêm (elo 2.736) và Wang Hao (Trung Quốc, elo 2.713, vô địch giải năm 2016). Trong khi đó, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn được xem là nhân tố được đặt nhiều kỳ vọng sẽ có được thành tích tốt ở giải lần này. Trước giờ thi đấu, Trường Sơn cho biết đây là giải đấu mà anh sẽ đặt mục tiêu giành thứ hạng cao, cố gắng trong top 3.

Giải Cờ vua Quốc tế HDBank mùa thứ 8 - 2018 chính thức khởi tranh từ ngày 10.3- 15.3.2018 tại khách sạn Army (Hà Nội). Tổng số tiền thưởng của Giải cờ vua quốc tế HDBank 2018 là 55.000 USD cao hơn 10.000 USD so với giải năm ngoái.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.