Chonburi đồng vô địch, tuyển thủ nữ Hồng Nhung không đá chung kết

HOÀI ĐAN |

Tuyển thủ Trần Thị Hồng Nhung đã trở về Việt Nam vào đêm 9.5 vì Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) hủy trận chung kết, trao chức vô địch cho cả Chonburi và BG Khon Kaen để ưu tiên cho World Cup 2019.

Theo kế hoạch, trận chung kết giữa đội bóng mà Hồng Nhung đang thi đấu là Chonburi và BG Khon Kaen sẽ diễn ra vào chiều 11.5. Tuy nhiên, ngay trước trận đấu, FAT bất ngờ đưa ra quyết định lùi trận đấu lại 2 tháng.

Lý do FAT muốn tập trung tối đa cho đội tuyển nữ Thái Lan tham dự World Cup 2019. Bởi lẽ, 2 đội tham dự trận chung kết giải VĐQG Thái Lan là những "kỳ phùng, địch thủ", đóng góp tới 21 tuyển thủ, thế nên FAT quyết định hủy trận đấu.

Cả 2 đội đồng vô địch mà không cần thi đấu, để đảm bảo không cầu thủ nào gặp chấn thương trước khi ĐTQG tập trung.

Lá thư cảm ơn của Chủ tịch Chonburi gửi cho Vietfootball - đơn vị đưa Hồng Nhung của Phong Phú Hà Nam sang Thái Lan chơi bóng.
Lá thư cảm ơn của Chủ tịch Chonburi gửi cho Vietfootball - đơn vị đưa Hồng Nhung của Phong Phú Hà Nam sang Thái Lan chơi bóng.

Sáng 10.5, lãnh đạo đội Chonburi gửi thông báo cho các đối tác liên quan, trong đó có Vietfootball - đơn vị xúc tiến để đưa trung vệ tuyển thủ QG của Phong Phú Hà Nam sang Thái thi đấu, lên tiếng xin lỗi bởi lý do bất khả kháng này.

Trong bức thư của Chủ tịch Thanasak Suraprasert nêu lý do trận đấu bị hủy và 2 đội cùng nhận danh hiệu vô địch mùa 2018-19 bởi FAT muốn tập trung những gì tốt nhất cho ĐT Thái Lan dự World Cup 2019 tại Pháp diễn ra từ 7.6 tới. Người đứng đầu đội bóng cũng gửi lời cảm ơn tới tuyển thủ nữ Việt Nam: "Chúng tôi cảm ơn Trần Thị Hồng Nhung vì sự chuyên nghiệp, chủ động, tích cực trong việc thích nghi với đội bóng cũng như luyện tập, thi đấu

Chúng tôi rất hy vọng trong tương lai gần sẽ được mời Hồng Nhung cũng như một số cầu thủ nữ Việt Nam khác sang Thái Lan thi đấu".

 
Trần Hồng Nhung và danh hiệu vô địch cùng Hà Nam. Ảnh: FB

Trước đó, Chonburi đã gửi lời mời tới tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Thị Hồng Nhung sang đầu quân. Trung vệ của Phong Phú Hà Nam sang Thái chơi bóng với tư cách ngoại binh, theo một bản hợp đồng cho mượn ngắn hạn kéo dài 2 tuần.

Ở bán kết giải VĐQG nữ Thái Lan, Hồng Nhung được xếp đá chính ở cuộc đối đầu giữa Chonburi và Air Force. Trung vệ này đá chính, chơi trọn vẹn 90 phút và giúp đội bóng miền Đông Thái Lan giữ sạch lưới trong 90 phút. Trên chấm luân lưu, CLB Chonburi giành chiến thắng 4-3.

Trần Thị Hồng Nhung đang thuộc biên chế đội nữ Phong Phú Hà Nam - Đương kim vô địch giải VĐQG nữ Việt Nam. Nhiều năm qua, Nhung luôn là trụ cột ở đội tuyển nữ Việt Nam.

Trường hợp Hồng Nhung khoác áo CLB nữ Chonburi là lần đầu một cầu thủ nữ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu. Điều này sẽ mở ra những cơ hội mới cho các cầu thủ nữ "xuất ngoại", tiếp xúc và học hỏi, làm quen với các môi trường bóng đá chuyên nghiệp, phát triển hơn.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Lần đầu tiên bóng đá nữ có giải Cúp Quốc gia

ĐĂNG HUỲNH |

Sáng 8.5, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF ra mắt Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia - Cúp LS 2019.

Tuyển thủ nữ Việt Nam có cơ hội vô địch Thái Lan cùng Chonburi

ĐĂNG HUỲNH |

Trung vệ Trần Thị Hồng Nhung của đội tuyển nữ Việt Nam khoác áo Chonburi đang đứng trước cơ hội giành chức vô địch Giải vô địch quốc gia Thái Lan 2019.

Bóng đá nữ Hà Nội được tài trợ 3 tỉ đồng trong năm 2019

ĐĂNG HUỲNH |

Ngày 26.2, bóng đá nữ Hà Nội tiến hành lễ xuất quân mùa giải 2019 và đón nhận tài trợ với số tiền 3 tỉ đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lần đầu tiên bóng đá nữ có giải Cúp Quốc gia

ĐĂNG HUỲNH |

Sáng 8.5, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF ra mắt Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia - Cúp LS 2019.

Tuyển thủ nữ Việt Nam có cơ hội vô địch Thái Lan cùng Chonburi

ĐĂNG HUỲNH |

Trung vệ Trần Thị Hồng Nhung của đội tuyển nữ Việt Nam khoác áo Chonburi đang đứng trước cơ hội giành chức vô địch Giải vô địch quốc gia Thái Lan 2019.

Bóng đá nữ Hà Nội được tài trợ 3 tỉ đồng trong năm 2019

ĐĂNG HUỲNH |

Ngày 26.2, bóng đá nữ Hà Nội tiến hành lễ xuất quân mùa giải 2019 và đón nhận tài trợ với số tiền 3 tỉ đồng.