Choáng váng mức lương của những tay đua F1: Người cao nhất được trả hơn 1.400 tỉ đồng/năm?

Phan Anh |

F1 luôn được xem là môn thể thao thượng lưu và những tay đua cũng được hưởng mức lương cao ngất ngưởng.
Người đứng đầu danh sách này là  Sebastian Vettel (Đội Ferrari) với  thu nhập trong giới F1 lại là Sebastian Vettel của đội Ferrari với 60 triệu đô.
1. Người đứng đầu danh sách này là Sebastian Vettel (Đội Ferrari) với thu nhập trong giới F1 là 60 triệu USD/năm (khoảng 1.400 tỉ đồng).
Lewis Hamilton (Đội Mercedes) đứng thứ hai với thu nhập 50 triệu USD.
2. Lewis Hamilton (Đội Mercedes) đứng thứ hai với thu nhập 50 triệu USD/năm (khoảng 1.167 tỉ đồng).
Kimi Raikkonen (Đội Ferrari): 40 triệu USD(~
3. Kimi Raikkonen (Đội Ferrari): 40 triệu USD/năm (khoảng 934 tỉ đồng).
Đứng thứ 4 là Fernando Alonso (Đội McLaren) với mức lương 30 triệu USD
4. Đứng thứ 4 là Fernando Alonso (Đội McLaren) với mức lương 30 triệu USD/năm (khoảng 700 tỉ đồng).
Tiếp theo là Valtteri Bottas (Đội Mercedes): 12 triệu USD
5. Tiếp theo là Valtteri Bottas (Đội Mercedes): 12 triệu USD/năm (khoảng 280 tỉ đồng).
Đứng thứ 6 trong danh sách là Fernando Alonso (Đội McLaren): 30 triệu USD
6. Đứng thứ 6 trong danh sách là Max Verstappen (Đội Red Bull): 10 triệu USD/năm (khoảng 234 tỉ đồng).
7. Stoffel Vandoorne (McLaren): 7 triệu USD (~163 tỉ đồng).
7. Stoffel Vandoorne (McLaren): 7 triệu USD/năm (khoảng 163 tỉ đồng).
Daniel Ricciardo (Đội Red Bull): 6 triệu USD (~140 tỉ đồng).
8. Daniel Ricciardo (Đội Red Bull): 6 triệu USD/năm (khoảng 140 tỉ đồng).
Nico Hulkenberg (Đội Renault): 5,5 triệu USD
9. Nico Hulkenberg (Đội Renault): 5,5 triệu USD/năm (khoảng 128 tỉ đồng).
Sergio Perez (Đội Force India): 5 triệu USD/năm (~117 tỉ đồng)
10. Sergio Perez (Đội Force India): 5 triệu USD/năm (khoảng 117 tỉ đồng).
11. Romain Grosjean (Đội Haas): 4,45 triệu USD (~104 tỉ đồng).
11. Romain Grosjean (Đội Haas): 4,45 triệu USD (khoảng 104 tỉ đồng).
12. Esteban Ocon (Đội Force India): 3 triệu USD (~70 tỉ đồng).
12. Esteban Ocon (Đội Force India): 3 triệu USD (khoảng 70 tỉ đồng).
13. Kevin Magnussen (Đội Haas): 2,5 triệu USD (~58 tỉ đồng).
13. Kevin Magnussen (Đội Haas): 2,5 triệu USD (khoảng 58 tỉ đồng).
14. Lance Stroll (Đội Williams): 1,8 triệu USD (~42 tỉ đồng).
14. Lance Stroll (Đội Williams): 1,8 triệu USD (khoảng 42 tỉ đồng).
15. Sergey Sirotkin (Đội Williams): 1 triệu USD (~23 tỉ đồng).
15. Sergey Sirotkin (Đội Williams): 1 triệu USD (khoảng 23 tỉ đồng).
16. Carlos Sainz Jr (Đội Renault): 750.000 USD (~18 tỉ đồng)
16. Carlos Sainz Jr (Đội Renault): 750.000USD (khoảng 18 tỉ đồng).
17. Marcus Ericsson (Đội Alfa Romeo Sauber): 500.000 USD/năm (~ 11,7 tỉ đồng).
17. Marcus Ericsson (Đội Alfa Romeo Sauber): 500.000USD/năm (khoảng 11,7 tỉ đồng).
18. Pierre Gasly (Đội Toro Rosso): 400.000 euro/năm.
18. Pierre Gasly (Đội Toro Rosso): 400.000 euro/năm (khoảng 10,7 tỉ đồng).
19. Brendon Hartley (Đội Toro Rosso): 350.000 euro/năm.
19. Brendon Hartley (Đội Toro Rosso): 350.000 euro/năm (khoảng 9,3 tỉ đồng).
20. Charles Leclerc (Đội Alfa Romeo Sauber): 150.000 USD/năm (~
20. Charles Leclerc (Đội Alfa Romeo Sauber): 150.000USD/năm (khoảng 3,5 tỉ đồng).
Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh các chi tiết đắt giá của siêu xe đua F1 giá gần 400 tỉ đồng vừa có mặt tại Hà Nội hôm qua

Phan Anh |

Tối qua 7.11, chiếc siêu xe đua F1 trong cuộc đua tốc độ nhanh nhất hành tinh đã xuất hiện hoành tráng tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) trong sự reo hò của hàng ngàn khán giả. Giá trị mỗi chiếc F1 này lên tới con số "khủng" khoảng 16 triệu USD (~373 tỉ đồng).

Isaac cháy hết mình, Hương Tràm thể hiện giọng hát quyến rũ "chào" giải đua xe F1

Phương Anh |

Tối 7.11, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng sự kiện Hà Nội chính thức nhận quyền đăng cai Giải đua xe Công thức 1 (F1) với sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Isaac, Hương Tràm, Mỹ Tâm... 

Mãn nhãn ngắm siêu xe trong buổi đăng cai giải đua xe F1 của Việt Nam

Phương Anh |

Tối ngày 7.11, UBND TP Hà Nội đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc tại Hoàng thành Thăng Long chào mừng sự kiện Việt Nam chính thức là nước thứ 22 trên thế giới đăng cai Giải đua xe Công thức 1 vào tháng 4.2020. 

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Cận cảnh các chi tiết đắt giá của siêu xe đua F1 giá gần 400 tỉ đồng vừa có mặt tại Hà Nội hôm qua

Phan Anh |

Tối qua 7.11, chiếc siêu xe đua F1 trong cuộc đua tốc độ nhanh nhất hành tinh đã xuất hiện hoành tráng tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) trong sự reo hò của hàng ngàn khán giả. Giá trị mỗi chiếc F1 này lên tới con số "khủng" khoảng 16 triệu USD (~373 tỉ đồng).

Isaac cháy hết mình, Hương Tràm thể hiện giọng hát quyến rũ "chào" giải đua xe F1

Phương Anh |

Tối 7.11, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng sự kiện Hà Nội chính thức nhận quyền đăng cai Giải đua xe Công thức 1 (F1) với sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Isaac, Hương Tràm, Mỹ Tâm... 

Mãn nhãn ngắm siêu xe trong buổi đăng cai giải đua xe F1 của Việt Nam

Phương Anh |

Tối ngày 7.11, UBND TP Hà Nội đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc tại Hoàng thành Thăng Long chào mừng sự kiện Việt Nam chính thức là nước thứ 22 trên thế giới đăng cai Giải đua xe Công thức 1 vào tháng 4.2020.