Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) tiết lộ khả năng cho phép cổ động viên quay trở lại sân vận động vào tháng 7, bất chấp đại dịch COVID-19.
Chủ tịch của TTF, Nihat Ozdemir cho biết mục tiêu chính là hoàn thành mùa bóng 2019/20 và tin rằng nếu giải đấu trở lại trong tháng 7, người hâm mộ hoàn toàn có thể đến sân cổ vũ.
“Mục tiêu đầu tiên là thi đấu không có khán giả nhưng mọi việc đang có chuyển biến tích cực và những người yêu bóng đá có thể trở sân vào tháng 7. Chúng tôi muốn hoàn thành mùa giải. Các xét nghiệm sẽ được thực hiện thường xuyên trong quá trình chuẩn bị.
Nếu có trường hợp nhiễm COVID-19, chúng tôi sẽ cách ly và tiếp tục kế hoạch thi đấu bình thường. Có một số quốc gia khác sắp khởi động lại mùa giải mà tình hình nơi đó còn tồi tệ hơn chúng tôi”, Chủ tịch Nihat Ozdemir nói với CNN Turk.
Tuy nhiên, khi thông tin được đưa ra, Bộ Y tế đã có phản ứng gay gắt. Đại diện Bộ nhấn mạnh Liên đoàn đã đưa ra quyết định theo sáng kiến của riêng mình, do đó, trách nhiệm thuộc về liên đoàn.
Bên cạnh đó, huấn luyện viên của Sivasspor, Riza Calimbay đã lên tiếng bày tỏ quan điểm không đồng tình: “Giải đấu đã bị đình chỉ khi chỉ có một vài trường hợp, bây giờ họ muốn tiếp tục khi số lượng là hàng ngàn người. Tôi không thể hiểu tại sao?”.
Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những quốc gia Châu Âu cuối cùng phải dừng giải đấu quốc nội vì COVID-19. Theo tổ chức Y tế thế giới, quốc gia này hiện nay ghi nhận 148.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong đó có hơn 4.000 ca tử vong.
Gần đây nhất, câu lạc bộ Besiktas đã thông báo có 8 trường hợp nhiễm COVID-19, bao gồm cả giám đốc điều hành Ahmet Nur Cebi. Việc đồng ý cho phép cổ động viên vào sân có lẽ chỉ mang tính “hy vọng”, khích lệ tinh thần giải đấu chứ thực chất sẽ chẳng ai dám bỡn cợt với tính mạng, ra sân khi COVID-19 chưa được ngăn chặn hoàn toàn.