Chờ đợi “derby U23” ở thư hùng Hà Nội – HAGL

HOÀI ĐAN |

Ngày 5.4, trên sân Hàng Đẫy sẽ diễn ra trận đấu bù vòng 3 Nuti Cafe V.League 2018 giữa Hà Nội và HAGL. Đây là trận thư hùng rất được chú ý, với màn đối đầu giữa các cầu thủ U23 Việt Nam.

Hà Nội và HAGL là 2 đội bóng đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho ĐT U23 Việt Nam  tham dự giải U23 Châu Á 2018. Bên phía Hà Nội là Quảng Hải, Duy Mạnh, Đức Huy, Đình Trọng, Văn Hậu, Thái Quý, Thành Chung. Trong khi đó, HAGL với sự góp mặt của Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy, Châu Ngọc Quang.

Đây đều là những nhân tố quan trọng đóng góp vào chiến tích của U23 Việt Nam. Với tổng số 13 tuyển thủ, cuộc đối đầu giữa Hà Nội và HAGL ở giữa tuần này được xem là trận “derby U23”. 

Sau 3 trận đấu đã qua ở V.League 2018, nhiều cầu thủ U23 Việt Nam đã dần lấy lại được phong độ sau quãng thời gian trở lại tập trung cùng đội bóng. Tuy nhiên, vẫn có những cầu thủ được đặt nhiều kỳ vọng vẫn chưa thể trở lại như Quang Hải hay Công Phượng. 

HLV Chu Đình Nghiêm đã lý giải rằng, ở thời điểm đầu mùa, Quảng Hải chưa thể có được phong độ tốt vì mọi điểm rơi đã thể hiện ở giải U23 Châu Á. Còn sau những trận đấu đã qua, ông Nghiêm cho rằng Quang Hải đã bị các đối thủ nghiên cứu kỹ và bắt bài nên không thể hiện được nhiều.

Quang Hải vẫn chưa thể có bàn thắng đầu tiên ở VV.League 2018. Ảnh: VPF
Quang Hải vẫn chưa thể có bàn thắng đầu tiên ở VV.League 2018. Ảnh: VPF

Mới đây, HLV Park Hang-seo đã chia sẻ rằng: “Các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn chưa thể tập trung hoàn toàn vào bóng đá vì tham gia nhiều hoạt động bên lề, dự sự kiện quảng cáo. Về phần Quang Hải và Công Phượng, họ chưa ghi bàn nhưng không phải vấn đề gì to tát. Mùa giải mới chỉ bắt đầu, chúng ta cần xem điều gì diễn ra sắp tới”.

Ở mùa giải trước, Quang Hải có 5 bàn tại V.League đồng thời nhận danh hiệu cầu thủ trẻ hay nhất giải. Sau đó, Quang Hải cũng giành QBĐ Việt Nam 2017. Còn Công Phượng cũng có 7 bàn cho HAGL. Trận đấu sắp tới sẽ là cơ hội để 2 cầu thủ được chờ đợi nhất này khẳng định giá trị.

Công Phượng cũng là cái tên đáng chú ý ở trận đấu tới. Ảnh: HD
Công Phượng cũng là cái tên đáng chú ý ở trận đấu tới. Ảnh: HD

Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 5.4, phát trực tiếp trên kênh VTV6.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Bầu Đức và người HAGL nói không với VFF "để đóng góp cho BĐVN"

ĐÌNH THẢO |

Theo GĐĐH Huỳnh Mau, việc HAGL với bầu Đức và Trưởng đoàn Tấn Anh rút khỏi đề cử Đại hội VFF nhiệm kì VIII là muốn toàn tâm toàn ý cho CLB HAGL phát triển để đóng góp cho BĐVN.

HLV Park Hang-seo kiểm tra Công Phượng và Quang Hải

ĐÌNH THẢO |

Chiến lược gia người Hàn Quốc tỏ ra lo lắng khi các học trò như Công Phượng hay Quang Hải chưa tìm lại được phong độ ở sân chơi V.League 2018.

Nhờ "hiệu ứng U23", đội tuyển Việt Nam có thêm nhà tài trợ

ĐÌNH THẢO |

Chiều 2.4, Công ty cổ phần Acecook Việt Nam đã trở thành nhà tài trợ của các ĐTQG Việt Nam trong vòng 1 năm.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bầu Đức và người HAGL nói không với VFF "để đóng góp cho BĐVN"

ĐÌNH THẢO |

Theo GĐĐH Huỳnh Mau, việc HAGL với bầu Đức và Trưởng đoàn Tấn Anh rút khỏi đề cử Đại hội VFF nhiệm kì VIII là muốn toàn tâm toàn ý cho CLB HAGL phát triển để đóng góp cho BĐVN.

HLV Park Hang-seo kiểm tra Công Phượng và Quang Hải

ĐÌNH THẢO |

Chiến lược gia người Hàn Quốc tỏ ra lo lắng khi các học trò như Công Phượng hay Quang Hải chưa tìm lại được phong độ ở sân chơi V.League 2018.

Nhờ "hiệu ứng U23", đội tuyển Việt Nam có thêm nhà tài trợ

ĐÌNH THẢO |

Chiều 2.4, Công ty cổ phần Acecook Việt Nam đã trở thành nhà tài trợ của các ĐTQG Việt Nam trong vòng 1 năm.