Chính thức: VFF giao trợ lý Lee dẫn dắt U22 Việt Nam dự SEA Games 2019

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức giao nhiệm cho trợ lý Lee Young-jin thay HLV Park Hang-seo dẫn dắt ĐT U22 Việt Nam tham dự SEA Games 2019, diễn ra tại Philippines vào tháng 11 tới.

Đây là quyết định đã được Thường trực BCH VFF căn cứ vào kế hoạch hoạt động trong năm 2019 của U23 và ĐTQG cũng như trên cơ sở đề xuất của HLV Park Hang-seo.

Trong năm 2019, bóng đá Việt Nam sẽ có 3 mục tiêu chính cần thực hiện gồm: Vòng loại U23 Châu Á 2020, Vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30. Theo kế hoạch ban đầu và căn cứ vào hợp đồng làm việc, HLV Park Hang-seo sẽ là người trực tiếp dẫn dắt các đội tuyển quốc gia tham dự 3 đấu trường nói trên.

Tuy nhiên, do lịch thi đấu lượt trận cuối trong năm 2019 của Vòng loại World Cup 2022 (dành cho ĐTQG) và SEA Games 30 (dành cho ĐT U22 Việt Nam) đều rơi vào thời điểm tháng 11, nên công tác chuyên môn sẽ không được đảm bảo một cách tốt nhất nếu như HLV Park Hang-seo đồng thời phụ trách  U22 ĐTQG.

VFF đã chủ trương dành sự ưu tiên cho ĐTQG thi đấu Vòng loại World Cup, nên đã có các cuộc trao đổi với HLV Park Hang-seo để tìm ra giải pháp phù hợp nhất, đáp ứng một cách tốt nhất nhiệm vụ chuyên môn cho ĐTQG, U22 và U23.

HLV Lee Young-jin - Trợ lý số 1 của HLV Park Hang-seo tại ĐTQG và U23. Ảnh: VFF
HLV Lee Young-jin - Trợ lý số 1 của HLV Park Hang-seo tại ĐTQG và U23. Ảnh: VFF

HLV Park Hang-seo, trợ lý số 1 của ông là Lee Young-jin hoàn toàn có đủ khả năng và sự tin cậy để nắm quyền dẫn dắt ĐT U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30, giúp ông có thể dốc sức cùng ĐTQG thi đấu trọn vẹn Vòng loại World Cup. Ông Park vẫn sẽ sát cánh cùng cộng sự Lee Young-jin trên vai trò là cố vấn chuyên môn trong quá trình tập huấn của ĐT U22 và tại SEA Games 30.

Việc lựa chọn HLV Lee Young-jin cầm quân tại SEA Games 30 cũng chính là giải pháp đã được lãnh đạo VFF bàn thảo và tính toán. Theo đánh giá, HLV Lee Young-jin đã thể hiện rất tốt khả năng chuyên môn cũng như tầm ảnh hưởng của mình ở vị trí Trợ lý số 1 của HLV Park Hang-seo tại ĐTQG và U23.

Thành công của U23 và ĐTQG trong thời gian qua đều có dấu ấn đóng góp rất lớn của ông Lee Young-jin. Đặc biệt, ông Lee Young-jin chính là người am hiểu nhất triết lý bóng đá và phương pháp huấn luyện của HLV Park Hang-seo nên chắc chắc sẽ tiếp cận rất nhanh với nhiệm vụ mới tại ĐT U22 Việt Nam, đồng thời cũng giúp duy trì sự kết nối về lực lượng, lối chơi giữa 2 đội tuyển.

Ông Lee Young-jin bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp năm 1986, từng là tuyển thủ ĐTQG Hàn Quốc   dự World Cup 1990 và 1994. Năm 1997, ông vừa sắm vai cầu thủ, vừa là HLV ở CLB Anyang LG Cheetahs và sau đó là FC Seoul. Năm 2015, ông từng dẫn dắt Daegu FC tranh tài ở K.League.

Ông Lee Young-jin sát cánh cùng HLV Park Hang-seo ngay từ giai đoạn đầu tiên ở Việt Nam và cùng nhà cầm quân đồng hương liên tiếp gặt hái thành công với ngôi Á quân U23 châu Á, lọt vào bán kết Asiad 18, vô địch AFF Suzuki Cup 2018 và lọt vào tứ kết Asian Cup 2019. Ông đã vinh dự được Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký quyết định trao tặng Huân chương lao động hạng Ba vì những đóng góp cho bóng đá Việt Nam trong năm 2018.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Infographic: Lịch thi đấu U23 Việt Nam tại vòng loại U23 Châu Á 2020

Cát Tường - Tan |

Theo VFF, lịch thi đấu U23 Việt Nam tại vòng loại U23 Châu Á sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 26.3 trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Đội tuyển U23 Việt Nam nằm tại bảng K cùng U23 Thái Lan, U23 Indonesia và U23 Brunei.

Quang Hải, Đình Trọng sẽ chinh chiến cùng U23 Việt Nam tại U23 Châu Á

Cát Tường |

Người hâm mộ bóng đá nước nhà sẽ tiếp tục được chứng kiến Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu... trong màu áo U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại Châu Á 2020.

Thầy Park được HLV Hoàng Anh Tuấn "chỉ điểm" tuyển quân U23 Việt Nam

C.T (Nguồn VFF) |

Để tuyển quân cho U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã kết hợp với HLV Hoàng Anh Tuấn. Chiến lược gia 51 tuổi là người hiểu rõ về các cầu thủ trẻ Việt Nam khi từng dẫn dắt lứa U20 dự World Cup.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Infographic: Lịch thi đấu U23 Việt Nam tại vòng loại U23 Châu Á 2020

Cát Tường - Tan |

Theo VFF, lịch thi đấu U23 Việt Nam tại vòng loại U23 Châu Á sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 26.3 trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Đội tuyển U23 Việt Nam nằm tại bảng K cùng U23 Thái Lan, U23 Indonesia và U23 Brunei.

Quang Hải, Đình Trọng sẽ chinh chiến cùng U23 Việt Nam tại U23 Châu Á

Cát Tường |

Người hâm mộ bóng đá nước nhà sẽ tiếp tục được chứng kiến Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu... trong màu áo U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại Châu Á 2020.

Thầy Park được HLV Hoàng Anh Tuấn "chỉ điểm" tuyển quân U23 Việt Nam

C.T (Nguồn VFF) |

Để tuyển quân cho U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã kết hợp với HLV Hoàng Anh Tuấn. Chiến lược gia 51 tuổi là người hiểu rõ về các cầu thủ trẻ Việt Nam khi từng dẫn dắt lứa U20 dự World Cup.