Trong buổi bỏ phiếu chiều 13.6 tại Nga, FIFA đã công bố tên chủ nhà cho kì World Cup 2026, kì World Cup đầu tiên có 48 đội.
Cuộc bỏ phiếu này của FIFA được diễn ra công khai, truyền hình trực tiếp trên nhiều kênh thông tin lớn; khác với năm 2010 khi chọn chủ nhà cho World Cup 2018 và 2022, FIFA đã tổ chức kín.
Mỹ sẽ tổ chức 60/80 trận thuộc World Cup 2026, 20 trận còn lại sẽ được Canada và Mexico đồng hành. Trong đó, các trận từ tứ kết trở đi, Mỹ là nước "thầu" 100%. Sân vận động MetLife tại New York, Mỹ (sức chứa 87.000 chỗ) đang được gợi ý là nơi sẽ tổ chức trận chung kết.
Theo dự đoán ban đầu, 3 nước chủ nhà World Cup 2026 sẽ thu về ít nhất 14 tỷ USD. Tuy nhiên, con số thực tế khi hạch toán sẽ khủng khiếp hơn rất nhiều.
Trong số 3 nước đồng chủ nhà, Mỹ và Mexico đã có kinh nghiệm tổ chức vào các năm 1994 và 1986. Trong khi đó, Canada "chân ướt, chân ráo" khi lần đầu có được vinh dự này.
Sở dĩ, FIFA tổ chức công khai buổi bầu nước đăng cai World Cup 2026 là bởi cơ quan này muốn tránh những tin tức tiêu cực nhắm về mình. Trước đây, khi chọn Nga và Qatar làm nước chủ nhà World Cup 2018 và 2022, FIFA đã bị chỉ trích dữ dội vì nghi vấn mua phiếu và dàn xếp kết quả.
Bắc Mỹ có được vinh dự này, không thể không kể đến công sức của Tổng thống Mỹ Donald Trump. 2 tháng trước, ông Trump đăng tải dòng trạng thái trên trang Twitter của mình với nội dung, Mỹ, Mexico và Canada có thể tổ chức World Cup 2026. Cuối cùng, nỗ lực và mong muốn đó của ông Trump đã trở thành hiện thực chỉ sau 2 tháng.