Chia tay World Cup tuyệt vời nhất

MẠNH HÀO |

Những bàn thắng, sự kịch tính, người hâm mộ và VAR… có thể xem World Cup 2018 là World Cup tuyệt vời nhất trong lịch sử. Thực tế thì chính Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, cũng đã mô tả Russia 2018 như là “World Cup hay nhất” và thật khó để không đồng ý với ông về điều này.

Nước chủ nhà Nga đã làm rất tốt vai trò hiếu khách của họ. Không có những vụ ẩu đả, không có những cảnh bắt giữ, tất cả chỉ thấy những màu sắc sôi động trên khán đài, ở các khu fanzone. Từ Nam Mỹ đến Châu Phi, từ Châu Á đến Châu Âu, tất cả đã góp phần tạo nên một World Cup thành công.

Sự kịch tính và những bàn thắng muộn

Thắng lợi 5-0 của Đội tuyển Nga trước Saudi Arabia có vẻ như đã báo hiệu một World Cup sôi động nhưng sự hấp dẫn của giải đấu chỉ được khẳng định ngay sau đó khi Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tạo nên một trận đấu kinh điển ở Sochi. Và cứ thế, World Cup 2018 diễn ra với rất nhiều kịch tính.

Chẳng hạn như ĐT Anh ăn mừng như thể vô địch sau bàn thắng ở phút bù giờ của Harry Kane trước Tunisia, hay tại vòng 1/8, Yerry Mina đánh đầu gỡ cho Colombia ở phút 93. Rồi Toni Kroos duy trì hy vọng cho Đội tuyển Đức bằng một bàn thắng chỉ tính bằng giây ở trận gặp Thụy Điển, Marcos Rojo cứu nguy cho Argentina trước Nigeria, và Nacer Chadli vào sân từ băng ghế dự bị để hoàn tất màn ngược dòng đáng nhớ của Bỉ trước Nhật Bản...

VAR hấp dẫn và cũng hỗn độn

“Tôi cảm thấy khó mà chấp nhận được. Tôi không cảm thấy chúng tôi thua một đội bóng mạnh hơn mà thua vì công nghệ”. Thủ môn ĐT Australia là Mat Ryan đã nói như vậy sau khi họ thua Pháp vì quả phạt 11m do công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) xác định. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, VAR có ảnh hưởng tích cực và ngay cả với rất nhiều người phản đối thì họ cũng không thể phủ nhận rằng, VAR đã khiến World Cup trở nên hấp dẫn hơn.

Từ vòng bảng đến vòng knockout với không ít tranh cãi, nghi ngờ, VAR tiếp tục xuất hiện ở trận chung kết, nếu không muốn nói quyết định cho Đội tuyển Pháp được hưởng 11m sau khi trọng tài Nestor Pitana xem lại tình huống Ivan Perisic để bóng chạm tay đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Điều quan trọng là ngay cả khi chưa hoàn hảo, cần chỉnh sửa, VAR vẫn được xem là phát kiến quan trọng tại World Cup 2018.

Những cú sốc

Từ người hùng ở Brazil đến kẻ thất bại ở Nga - Đương kim Vô địch Đức đã phải dừng bước ngay tại vòng bảng và có thể xem đây là cú sốc lớn nhất ở World Cup 2018. Nên nhớ, đội bóng của Joachim Lowe được đánh giá là một trong những ứng cử viên vô địch nhưng rồi, họ đã thua cả Mexico lẫn Hàn Quốc.

Cũng không kém phần bất ngờ là việc Tây Ban Nha bị loại ngay ở vòng 1/8, trên chấm 11m trước đội chủ nhà Nga.

Trên tất cả là sự có mặt của Croatia, đội bóng xếp hạng 20 thế giới khi bước vào giải, ở trận chung kết, sau một hành trình gian nan mà họ trải qua từ vòng loại World Cup 2018 đến vòng bảng, vòng 1/8, vòng tứ kết, bán kết và thậm chí là cả 90 phút tại Luzhniki.

Chuyển giao thế hệ

Ronaldo, Messi, Neymar. Không phủ nhận là cả 3 cầu thủ này đã có những khoảnh khắc lóe sáng tại World Cup 2018 nhưng đây cũng là nơi chứng kiến một thế hệ ngôi sao mới ra đời, nhất là Kylian Mbappe.

Thực tế thì đấy chỉ là vấn đề thời gian với tiền đạo 19 tuổi người Pháp, khi anh đã bùng nổ ở Monaco và Paris Saint-Germain trong 2 năm qua, cũng như đã trở thành cầu thủ đắt giá thứ 2 trong lịch sử.

Dĩ nhiên thì ở tuổi 26, Neymar sẽ sớm trở lại nhưng nếu đây là World Cup cuối cùng cho Messi và Ronaldo, người hâm mộ giờ cũng đã thấy Mbappe, Romelu Lukaku và Harry Kane.

Tương lai của Đội tuyển Anh

Năm 2013, Greg Dyke, cựu Chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Anh (FA) từng tuyên bố: “Mục tiêu của chúng tôi là lọt vào bán kết EURO 2020 và Vô địch World Cup 2022 ở Qatar”. 5 năm sau, họ đã đi trước kế hoạch một bước khi lọt vào bán kết World Cup 2018. Trong hành trình này, vai trò của các đội trẻ là rất quan trọng, đặc biệt khi năm 2017, đội U.20 Anh Vô địch Giải U.20 thế giới; đội U.17 Anh Vô địch Giải U.17 thế giới và đội U.19 Anh Vô địch Giải U.19 Châu Âu, trong khi đội U.17 Anh lọt vào chung kết U.17 Châu Âu và chỉ chịu thua U.17 Tây Ban Nha trên chấm 11m.

Thành công của các đội trẻ đều nằm trong dự án đầy tham vọng của FA từ năm 2013 và không có gì ngạc nhiên khi trong 23 cầu thủ Anh dự World Cup 2018 có đến 10 người được Gareth Southgate triệu tập từ đội U.21 mà ông từng dẫn dắt là Jordan Pickford, Jack Butland, Eric Dier, Raheem Sterling , Dele Alli, Marcus Rashford, Harry Kane, John Stones, Jesse Lingard và Ruben Loftus-Cheek. Vì thế, sau World Cup 2018 mà ĐT Anh đã vào đến bán kết, Southgate có lẽ cũng không có nhiều xáo trộn khi họ chuẩn bị cho vòng loại EURO 2020 sẽ bắt đầu vào tháng 3.2019, thay vì tháng 9.2018 như sau mỗi kỳ World Cup. Nếu có thay đổi, đấy là trung vệ Gary Cahill đã tính đến chuyện chia tay đội tuyển khi đã 32. Tương tự là Ashley Young đã 33, trong lúc Jamie Vardy cũng đã 31.

Nhìn chung thì ở giải đấu trước mắt là EURO 2020, Đội tuyển Anh sẽ không có quá nhiều thay đổi, dù vào lúc này, Southgate cũng có một số gương mặt trẻ để thử nghiệm như Ryan Sessegnon của Fulham, Lewis Cook của Bournemouth, Trevoh Chalobah, Dujon Sterling, Mason Mount của Chelsea, Kyle Walker-Peters của Tottenham, Phil Foden của Man City, Dominic Solanke, Rhian Brewster của Liverpool, Dominic Calvert-Lewin của Everton… M.HÀO

MẠNH HÀO
TIN LIÊN QUAN

World Cup 2018: Kiểu ăn mừng “trái tim tình yêu” lên ngôi

MẠNH HÀO |

World Cup 2018 đã chứng kiến rất nhiều màn ăn mừng độc đáo, từ kiểu vuốt râu của Cristiano Ronaldo đến các động tác phấn khích của Tổng thống Emmanuel Macron với cầu thủ Pháp...

Người hùng đêm chung kết World Cup: Vì đó là… nữ Tổng thống Croatia

Thế Lâm |

World Cup 2018 đã khép lại. Người hâm mộ đã chọn Pháp vô địch theo lí trí mách bảo. Nhưng rất nhiều người đã chọn Croatia, theo lời mách bảo của trái tim mình.

Tiết lộ gây sốc hậu World Cup: Suýt chút nữa Kante đã thành "tội đồ" của nước Pháp

LT |

Mặc dù Pháp đã chính thức trở thành nhà vô địch World Cup 2018, thế nhưng nhìn lại trận chung kết với Croatia, nhiều cổ động viên vẫn thắc mắc về màn trình diễn mờ nhạt, kém hiệu quả của Kante - một trong những nhân tố không thể thiếu của đội tuyển Pháp.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

World Cup 2018: Kiểu ăn mừng “trái tim tình yêu” lên ngôi

MẠNH HÀO |

World Cup 2018 đã chứng kiến rất nhiều màn ăn mừng độc đáo, từ kiểu vuốt râu của Cristiano Ronaldo đến các động tác phấn khích của Tổng thống Emmanuel Macron với cầu thủ Pháp...

Người hùng đêm chung kết World Cup: Vì đó là… nữ Tổng thống Croatia

Thế Lâm |

World Cup 2018 đã khép lại. Người hâm mộ đã chọn Pháp vô địch theo lí trí mách bảo. Nhưng rất nhiều người đã chọn Croatia, theo lời mách bảo của trái tim mình.

Tiết lộ gây sốc hậu World Cup: Suýt chút nữa Kante đã thành "tội đồ" của nước Pháp

LT |

Mặc dù Pháp đã chính thức trở thành nhà vô địch World Cup 2018, thế nhưng nhìn lại trận chung kết với Croatia, nhiều cổ động viên vẫn thắc mắc về màn trình diễn mờ nhạt, kém hiệu quả của Kante - một trong những nhân tố không thể thiếu của đội tuyển Pháp.