“Chia tay 16 cầu thủ không ảnh hưởng gì đến Sài Gòn”

NGUYỄN ĐĂNG (thực hiện) |

Chủ tịch kiêm huấn luyện viên Vũ Tiến Thành nhấn mạnh Sài Gòn sẽ cải tổ mạnh, triệt để ở mùa bóng mới để đội bóng thật sự là của người hâm mộ bóng đá TPHCM. LS V.League 2020 vừa kết thúc, Sài Gòn gây sốc khi có đến 16 cầu thủ rời đội. Chủ tịch kiêm huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đã có cuộc trao đổi với Lao Động xung quanh vấn đề này.

Nguyên nhân vì sao Sài Gòn chia tay hàng loạt cầu thủ ngay sau khi giành tấm Huy chương Đồng V.League 2020?

- Có 16 cầu thủ chia tay Sài Gòn. Thủ môn Tống Đức An, Trịnh Đức Lợi, Quốc Phương xin đi. Có 3 cầu thủ của Hà Nội lúc đầu bàn giao cho chúng tôi và sau một mùa bóng họ lấy lại là Nguyễn Vũ Tín, Lê Thành Phong và Nguyễn Hữu Sơn. Đối với 3 ngoại binh, chúng tôi có chính sách tốt như tăng lương và tăng phí chuyển nhượng nhưng có những đội bóng trả tốt hơn nên họ đi. Những thông tin về việc cầu thủ bỏ đi vì nội tình đội bóng này kia là không chính xác. Các cầu thủ tự rời đội bóng, chúng tôi không sa thải bất cứ ai.

Việc chia tay hơn một nửa đội hình như thế sẽ ảnh hưởng thế nào đến đội Sài Gòn mùa tới?

- Không ảnh hưởng gì cả! Bởi cách đây mấy tháng chúng tôi đã có sự chuẩn bị. Khi mới tiếp nhận đội bóng, dựa trên cầu thủ có sẵn, chúng tôi sử dụng và chỉ tăng cường thêm một số vị trí như Minh Trung, Ahn Byung-keon. Nhưng để chuẩn bị cho tham vọng lớn ở mùa giải năm sau, đúng với khẩu hiệu “We are one - Chúng tôi là một”, đội cần phải cải tổ triệt để, thay đổi thật nhiều. Các ông bầu 7X như bầu Trí, bầu Bình và bầu Minh ngồi lại với nhau đều thống nhất với phương châm “dám nghĩ, dám làm”, tất cả vì bóng đá của địa phương nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

Liệu ông có gặp khó khăn để tuyển mộ cầu thủ mới sau sự ra đi ồ ạt của hơn một đội hình?

- Sài Gòn là đội bóng đáng để đến. Thứ nhất chúng tôi đứng ở vị trí thứ 3 V.Leaue 2020, có suất đá AFC Cup. Thứ hai, cách làm của chúng tôi quyết liệt và tham vọng rõ ràng. Ngoài ra, đãi ngộ của Sài Gòn rất tốt, cầu thủ trong giới sẽ biết. Cầu thủ khi đến đội bóng khác, họ sẽ nhìn chế độ đãi ngộ đầu tiên nên tôi tin Sài Gòn sẽ không khó khăn cho việc tuyển quân.

Để Sài Gòn thật sự là đội bóng của người Sài Gòn, đội bóng có nghĩ đến việc tuyển mộ những cầu thủ địa phương hay của khu vực miền Nam?

- Ban lãnh đạo đội bóng là người Sài Gòn nhưng đối với cầu thủ, chúng tôi sẽ tuyển chọn nhân tài trên khắp mọi miền đất nước. Anh Trí có câu nói rất hay: “Người Sài Gòn không cứ phải sinh ở Sài Gòn mà là những người đến đây đóng góp cho sự phát triển của Sài Gòn”. Bóng đá là một phần của xã hội. Điều quan trọng phải xây dựng đội bóng Sài Gòn mang bản sắc của Sài Gòn, làm sao phục vụ người Sài Gòn, làm sao để họ tự hào về đội bóng. Chúng tôi đã cơ bản làm được điều này ở mùa bóng 2020.

Chúng tôi có câu khẩu hiệu “We are one”, tức là các cầu thủ phải phục vụ cho đội bóng. Đội bóng là một ngôi sao chứ không phải cầu thủ là các ngôi sao. Nguyên tắc đó cũng có thể là lý do khiến các cầu thủ ra đi cảm nhận rằng không còn thích hợp với đội bóng và văn hóa mới mà đội bóng đang xây dựng. Tôi chỉ muốn nói với cổ động viên của đội bóng rằng, chúng tôi đã chuẩn bị cho sự thay đổi triệt để từ lâu rồi nên không có gì phải lo lắng cả.

Quá trình chuyển giao đội bóng từ những ông chủ Hà Nội có những khó khăn và ông cùng ban lãnh đạo đội bóng đã làm gì để vượt qua điều đó?

- Bất cứ công việc nào cũng khó khăn. Ví dụ, động lực của cầu thủ không có. Tuy nhiên, các ông bầu đã quản trị rất tốt, chăm lo đầy đủ cho đội bóng từ lương, thưởng, miếng ăn, giấc ngủ… Điều đó làm cho các cầu thủ an tâm, nguyện cống hiến hết mình cho đội bóng. Sài Gòn là 1 trong những đội bóng có chế độ lương, thưởng tương xứng với đóng góp của cầu thủ, 20 trận có đến 16 trận đội nhận tiền thưởng. Họ thấy rằng mình được trân trọng, năng lực được khai thác tối đa, giá trị được tăng lên rất nhiều sau một mùa bóng thành công. Cũng chính điều đó khiến họ tìm bến đỗ mới, có cơ hội kiếm được thu nhập tốt hơn.

Mục tiêu của Sài Gòn ở mùa bóng 2021?

- Mùa trước đội bóng đứng trong Top 3 V.League, mùa giải tới đội tăng cường lực lượng, quản trị tốt nên chắc chắn chúng tôi cũng phải đặt mục tiêu đứng trong Top 3. Và nếu trở thành đối tượng để tranh chấp vô địch, chúng tôi sẵn sàng đua tranh. Sài Gòn luôn có khát vọng. Còn tại AFC Cup, đội bóng phải qua vòng loại, mục tiêu hết sức rõ ràng. Bóng đá bây giờ còn đặt nặng việc học hỏi nữa. Khi bạn không đặt mục tiêu, bạn không bao giờ có những trận đấu xả thân. Đối với Sài Gòn, đội bóng phải xả thân, vì màu cờ sắc áo.

Sài Gòn sẽ hội quân lại vào ngày 25.11, đội vẫn còn giữ lại một số cầu thủ chủ chốt như Cao Văn Triền, Quốc Long, Huỳnh Tấn Tài, Nguyễn Văn Ngọ, Thân Thành Tín... Trước mắt, ông Vũ Tiến Thành vẫn kiêm nhiệm làm huấn luyện viên và Chủ tịch đội bóng. Do hợp tác với FC Tokyo, Sài Gòn đang nhắm đến một số ngoại binh từ Nhật Bản để thay thế cho các cầu thủ đã ra đi.

- Xin cảm ơn!

NGUYỄN ĐĂNG (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Ông Vũ Tiến Thành: “Đến Barcelona còn cải tổ huống hồ Sài Gòn”

NGUYỄN ĐĂNG |

Chủ tịch kiêm huấn luyện viên đội Sài Gòn Vũ Tiến Thành nhấn mạnh việc đội bóng cải tổ vốn dĩ mang tính tất yếu để hoàn thiện, hướng đến những mục tiêu tham vọng hơn.

Chủ tịch Vũ Tiến Thành: "Sài Gòn sẽ dùng HLV ngoại, tiếp tục đá xả thân"

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành tiết lộ kế hoạch của câu lạc bộ Sài Gòn chuẩn bị cho mùa bóng 2021, với nhiều mục tiêu, tham vọng.

Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành mong Than Quảng Ninh xả thân trước Hà Nội

NGUYỄN ĐĂNG |

Với mục tiêu đoạt ngôi Á quân, Sài Gòn quyết tâm hết sức để đánh bại Viettel. Đội bóng của ông Vũ Tiến Thành cũng mong Than Quảng Ninh làm điều tương tự trước Hà Nội.

HLV Vũ Tiến Thành: "Sài Gòn sẽ đá xả thân trước Viettel để Hà Nội vô địch"

ĐĂNG HUỲNH |

Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành khẳng định Sài Gòn sẽ đá xả thân trước Viettel ở vòng cuối để Hà Nội vô địch V.League 2020.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Vũ Tiến Thành: “Đến Barcelona còn cải tổ huống hồ Sài Gòn”

NGUYỄN ĐĂNG |

Chủ tịch kiêm huấn luyện viên đội Sài Gòn Vũ Tiến Thành nhấn mạnh việc đội bóng cải tổ vốn dĩ mang tính tất yếu để hoàn thiện, hướng đến những mục tiêu tham vọng hơn.

Chủ tịch Vũ Tiến Thành: "Sài Gòn sẽ dùng HLV ngoại, tiếp tục đá xả thân"

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành tiết lộ kế hoạch của câu lạc bộ Sài Gòn chuẩn bị cho mùa bóng 2021, với nhiều mục tiêu, tham vọng.

Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành mong Than Quảng Ninh xả thân trước Hà Nội

NGUYỄN ĐĂNG |

Với mục tiêu đoạt ngôi Á quân, Sài Gòn quyết tâm hết sức để đánh bại Viettel. Đội bóng của ông Vũ Tiến Thành cũng mong Than Quảng Ninh làm điều tương tự trước Hà Nội.

HLV Vũ Tiến Thành: "Sài Gòn sẽ đá xả thân trước Viettel để Hà Nội vô địch"

ĐĂNG HUỲNH |

Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành khẳng định Sài Gòn sẽ đá xả thân trước Viettel ở vòng cuối để Hà Nội vô địch V.League 2020.