Chi tiết lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam sau Asian Cup 2019

AN Bình |

Dừng bước tại Asian Cup 2019 khi để thua trước đội tuyển Nhật Bản trong trận tứ kết, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã khiến người hâm mộ tự hào trước màn trình diễn ấn tượng của họ trên sân cỏ.

Hiện cổ động viên nước nhà rất quan tâm, sau giải Asian Cup đội tuyển Việt Nam hoặc lứa cầu thủ trẻ tài năng này sẽ tiếp tục chinh chiến ở những giải đấu nào?

Thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam đã truyền tình yêu với môn thể thao vua đến hàng triệu người hâm mộ. Cùng điểm tên những trận cầu, giải đấu có sự góp mặt của các cầu thủ tài năng của tuyển Việt Nam trong thời gian tới:

 
Lịch thi đấu bóng đá của Việt Nam sau Asian Cup 2019. Nguồn: VFF

Cơ hội đọ sức với CLB Liverpool

Cách đây chưa lâu, các phương tiện truyền thông đưa tin trong chuyến du đấu mùa hè tại Châu Á, sau khi đặt chân đến Trung Quốc và Thái Lan, CLB Liverpool sẽ đến Hà Nội và thi đấu giao hữu với ĐT Việt Nam trên SVĐ Mỹ Đình. Trận đấu dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5.2019.

Trước thông tin này, LĐBĐ Việt Nam đã lên tiếng rằng: “VFF sẽ cố gắng cao nhất có thể, tuy nhiên việc đưa Liverpool sang Việt Nam có khả thi hay không còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, như hai bên cùng có lợi”. Hiện mọi việc vẫn đang trong quá trình đàm phán, sau khi có thời gian, lịch thi đấu cụ thể, VFF sẽ thông tin đến người hâm mộ.

Cổ động viên hiện rất đang háo hức, mong điều này sẽ thành sự thật, để có thể sớm được chiêm ngưỡng màn so tài của các tuyển thủ Việt Nam với những cầu thủ đẳng cấp thế giới.

Vòng loại World Cup trong năm 2019

Bắt đầu từ tháng 9.2019, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung mỗi tháng một lần để thi đấu 6 trận vòng loại World Cup 2022.

 
Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022.

Sau những gì đã thể hiện ở các giải đấu trong năm qua, người hâm mộ Việt Nam đang rất hy vọng giấc mơ World Cup  sẽ không còn xa vời.

U23 Việt Nam cùng bảng với Thái Lan tại vòng loại giải Châu Á 2020 

Dự kiến, vòng loại U23 Châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 26.3.2019. Vòng chung kết được tổ chức từ ngày 8-26.1.2020 tại Thái Lan. Ba đội xếp hạng cao nhất của vòng chung kết U23 Châu Á 2020 sẽ đại diện Châu Á tham dự Olympic Tokyo 2020.

Với tư cách là hạt giống số 1 ở vòng loại, đội bóng đá nam U23 Việt Nam có được lợi thế rất lớn.

 
Tuyển thủ trẻ Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng tại Asian Cup 2019.

Theo kết quả bốc thăm chia bảng, U23 Việt Nam nằm ở bảng K cùng với 3 đại diện đều đến từ khu vực Đông Nam Á là Thái Lan, Indonesia và Brunei.

Vào đầu năm 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo đã tạo nên "kỳ tích Thường Châu" khi đưa Việt Nam trở thành nhà á quân U.23 Châu Á.  Lứa cầu thủ này cũng trở thành nòng cốt của đội tuyển quốc gia hiện nay.

Chờ giấc mơ vàng SEA Games

SEA Games lần thứ 30 năm 2019 dự kiến sẽ tổ chức tại Philippines từ ngày 29.11 tới 10.12.2019, gồm 30 môn thể thao, trong đó có bóng đá.

Đội tuyển U22 với nòng cốt Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng,... sẽ tham dự SEA Games 30 tại Philippines. Mục tiêu của chúng ta ở giải đấu này là giành tấm huy chương vàng sau những thành công của bóng đá Việt Nam trong năm qua.

Hấp dẫn Giải U22 Đông Nam Á

Ngay sau Asian Cup sẽ là giải U22 Đông Nam Á được tổ chức vào giữa tháng 2.2019. Giải đấu này là tiền đề để đội tuyển U22 tham dự vòng loại U23 Châu Á, hướng tới Olympic Tokyo vào năm 2020.

Nhiều khả năng lứa cầu thủ tài năng gồm Quang Hải, Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng,... sẽ tiếp tục tham dự giải đấu này.

Để chuẩn bị cho giải U22 Đông Nam Á diễn ra giữa tháng 2 tới đây, vào thứ bảy tới (26.1), U22 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với CLB Ulsan Hyundai của Hàn Quốc tại SVĐ Hàng Đẫy.

AN Bình
TIN LIÊN QUAN

Thành Lương nhận xét trận Việt Nam vs Nhật Bản: "Quá hay! Quá tự hào!"

ĐÌNH THẢO |

Nhận xét trận Việt Nam vs Nhật Bản, cựu tuyển thủ Thành Lương cho rằng ĐT Việt Nam chỉ thua Nhật Bản bởi bàn thua duy nhất trên chấm 11m, dừng chân ở tứ kết Asian Cup 2019 sau hành trình đầy tự hào của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Pha bóng "làm mưa làm gió” của ĐT Việt Nam trước khung thành Nhật Bản

Bích Hà |

ĐT Việt Nam đã có một màn trình diễn khiến hàng triệu người hâm mộ nước nhà tự hào, dù đội tuyển của chúng ta đã phải dừng bước ở tứ kết Asian Cup 2019 sau bàn thua 0-1 trước ĐT Nhật Bản.

Cú lừa bóng đỉnh cao của Công Phương khi đối đầu cầu thủ Nhật Bản

Bích Hà |

Phút 27 của trận tứ kết giữa Việt Nam vs Nhật Bản, Công Phượng đã bỏ lỡ một tình huống vô cùng ngon ăn để ghi bàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thành Lương nhận xét trận Việt Nam vs Nhật Bản: "Quá hay! Quá tự hào!"

ĐÌNH THẢO |

Nhận xét trận Việt Nam vs Nhật Bản, cựu tuyển thủ Thành Lương cho rằng ĐT Việt Nam chỉ thua Nhật Bản bởi bàn thua duy nhất trên chấm 11m, dừng chân ở tứ kết Asian Cup 2019 sau hành trình đầy tự hào của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Pha bóng "làm mưa làm gió” của ĐT Việt Nam trước khung thành Nhật Bản

Bích Hà |

ĐT Việt Nam đã có một màn trình diễn khiến hàng triệu người hâm mộ nước nhà tự hào, dù đội tuyển của chúng ta đã phải dừng bước ở tứ kết Asian Cup 2019 sau bàn thua 0-1 trước ĐT Nhật Bản.

Cú lừa bóng đỉnh cao của Công Phương khi đối đầu cầu thủ Nhật Bản

Bích Hà |

Phút 27 của trận tứ kết giữa Việt Nam vs Nhật Bản, Công Phượng đã bỏ lỡ một tình huống vô cùng ngon ăn để ghi bàn.