Chi lương 4 triệu euro mời HLV, tuyển UAE vẫn bị từ chối phũ phàng

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển UAE, đối thủ tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 đã bị huấn luyện viên Paulo Sousa từ chối, dù đưa ra mức lương 4 triệu euro/năm.

Tuyển UAE đang gấp rút tuyển dụng một huấn luyện viên mới,  chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á trở lại vào cuối năm. Sau 5 trận, đội bóng Tây Á mới có 6 điểm, tạm đứng thứ 4 tại bảng G, kém đội đầu bảng tuyển Việt Nam 5 điểm.

Liên đoàn bóng đá UAE đưa ra một loạt danh sách các huấn luyện ngoại danh tiếng để mời về dẫn dắt tuyển nước này, trong đó có Paulo Sousa (Bồ Đào Nha). Theo tờ Noticiasao Minuto (Bồ Đào Nha), huấn luyện viên Paulo Sousa đã từ chối lời đề nghị dẫn dắt tuyển UAE, dù mức lương đề nghị lên đến 4 triệu euro/năm.

Paulo Sousa sinh năm 1970 là cựu tiền vệ nổi tiếng của bóng đá Bồ Đào Nha, từng cùng đội nhà đứng hạng 3 EURO 2000. Ông là một trong những cầu thủ hiếm hoi vô địch UEFA Champions League 2 năm liên tiếp với 2 đội bóng khác nhau. Ông làm được điều này cùng Juventus (1996) và Borussia Dortmund (1997).

Paulo Sousa có thể kiếm 16 triệu euro nếu dẫn dắt tuyển UAE, nhưng ông đã từ chối. Ảnh: Getty.
Paulo Sousa có thể kiếm 16 triệu euro nếu dẫn dắt tuyển UAE, nhưng ông đã từ chối. Ảnh: Getty.

Chuyển sang công tác huấn luyện, Sousa để lại nhiều ấn tượng khi giúp Maccabi Tel Aviv và Basel vô địch ở Israel, Thụy Sỹ. Lúc này, chiến lược gia 50 tuổi đang dẫn dắt Bordeaux (Pháp), với hợp đồng kéo dài đến ngày 30.6.2022.

Ông thầy này được tuyển UAE săn đón để mời về dẫn dắt, với mục tiêu chiếm ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam, giành quyền tham dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Tuy nhiên, bất chấp lời đề nghị hậu hĩnh với mức lương 4 triệu euro/năm và hợp đồng kéo dài 4 năm, Paulo Sousa vẫn muốn gắn bó với câu lạc của Pháp.

Thất bại trong việc chèo kéo Paulo Sousa, UAE nhắm đến một huấn luyên ngoại để dẫn dắt đội tuyển và các ứng viên có Juan Antonio Pizzi (Argentina), Zlatko Dalic (Croatia), Vuk Rasovic (Serbia), Cosmin Olăroiu (Romania)…

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Đặng Văn Lâm nhận trợ cấp 5.000 baht/tháng

NGUYỄN ĐĂNG |

Đặng Văn Lâm cùng các cầu thủ bị giảm lương tại Thai League sẽ nhận khoản hỗ trợ 5.000 baht/tháng từ Tổng cục thể thao Thái Lan (SAT).

Dùng "búp bê người lớn" để cổ vũ, đội bóng cũ thầy Park bị kỷ luật

BÍCH THÙY |

Việc dùng búp bê tình dục thay khán giả cổ vũ khiến  FC Seoul, đội bóng cũ thầy Park sắp nhận án phạt từ ban tổ chức K.League (Hàn Quốc).

SC Heerenveen dễ bị đại gia Hà Lan “xâu xé” lực lượng

NGUYỄN ĐĂNG |

Tình hình tài chính của SC Heerenveen không tệ nhưng đội bóng của Văn Hậu có thể mất đi các ngôi sao vào tay các đại gia của bóng đá Hà Lan.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đặng Văn Lâm nhận trợ cấp 5.000 baht/tháng

NGUYỄN ĐĂNG |

Đặng Văn Lâm cùng các cầu thủ bị giảm lương tại Thai League sẽ nhận khoản hỗ trợ 5.000 baht/tháng từ Tổng cục thể thao Thái Lan (SAT).

Dùng "búp bê người lớn" để cổ vũ, đội bóng cũ thầy Park bị kỷ luật

BÍCH THÙY |

Việc dùng búp bê tình dục thay khán giả cổ vũ khiến  FC Seoul, đội bóng cũ thầy Park sắp nhận án phạt từ ban tổ chức K.League (Hàn Quốc).

SC Heerenveen dễ bị đại gia Hà Lan “xâu xé” lực lượng

NGUYỄN ĐĂNG |

Tình hình tài chính của SC Heerenveen không tệ nhưng đội bóng của Văn Hậu có thể mất đi các ngôi sao vào tay các đại gia của bóng đá Hà Lan.