Chàng thiếu úy quyết một lần dự Olympic

HOÀI VIỆT |

Lê Đức Phát đang là gương mặt cầu lông được nhắc nhiều nhất tại Việt Nam lúc này. Đầu năm 2024, tay vợt đã tới châu Phi tranh tài qua đó vô địch nội dung đơn nam ở Uganda đồng thời mở thêm cơ hội cho bản thân có thể giành một suất đến Olympic Paris (Pháp) 2024.

Cầu lông đã ăn vào máu

Lê Đức Phát và các tay vợt của Việt Nam đang nỗ lực dự các giải quốc tế, qua đó tích điểm chuyên môn để lọt vào nhóm đủ khả năng tranh chấp vé dự Olympic 2024. Trước hết, mọi người thấy rằng, Lê Đức Phát rất nỗ lực để cải thiện kết quả chuyên môn của mình lúc này.

Cái tên Lê Đức Phát ở làng cầu lông Việt Nam đã không còn mới. Thậm chí, Đức Phát từng vượt qua đàn anh Nguyễn Tiến Minh trong một số giải đấu thuộc hệ thống quốc gia ở năm 2022 từ đó Vô địch nội dung đơn nam và trở thành tay vợt nam số một Việt Nam. Đức Phát bảo rằng, mọi chiến thắng với mình đều có ý nghĩa nhưng bản thân luôn rất trân trọng, ngưỡng mộ đàn anh Nguyễn Tiến Minh bởi tay vợt kỳ cựu người TP Hồ Chí Minh đã chỉ bảo và chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm cho mình tiến bộ hơn.

Lê Đức Phát là con nhà nòi thể thao nên hưởng tố chất mạnh mẽ khi vận động. Ba của tay vợt - ông Lê Văn Đức - trước kia từng tập, và là vận động viên thi đấu boxing (quyền Anh). Sự yêu thích thể thao từ người cha đã truyền lại cho cậu con trai từ tấm bé và hẳn nhiên ông Đức cùng chờ đợi Lê Đức Phát theo nghiệp boxing như mình.

Vậy nhưng, môn thể thao chọn con người chứ chưa hẳn con người chọn môn thể thao. Triết lý ấy đúng với Đức Phát. Tay vợt người quê gốc Đồng Nai này từng tập boxing rồi cũng có thời gian làm quen với bóng đá vậy nhưng, cuối cùng quyết định gắn sự nghiệp cùng cầu lông do có cảm nhận đây là môn mình yêu thích, có nhiệt huyết nhất.

Đến lúc này, Lê Đức Phát có không ít thành tích thi đấu trong nước, quốc tế nhưng hỏi về cầu lông thì tay vợt có thể chia sẻ từ sáng tới tối. Bởi lẽ, Đức Phát đam mê trọn vẹn với cầu lông từ tập chuyên môn, theo dõi giải đấu trên truyền hình cho tới tích lũy kiến thức với nó. Tay vợt này bày tỏ, sau mỗi giải đấu, mình tự rút thêm cho bản thân kinh nghiệm. Cũng như, khi được thi đấu với các tay vợt tốt hơn, dù thua cuộc thì đó là một sự tích lũy vô cùng hữu hiệu để bản thân tốt hơn về sau.

Thể hiện sự chuyên nghiệp

Đức Phát là một trong những tay vợt có thể hình tốt nhất Việt Nam lúc này khi sở hữu chiều cao 1m80. Tuy nhiên, Đức Phát hiểu rằng bất kể ai muốn thành công phải có sự khổ luyện. Cùng người thầy Trần Quang Nhân, Lê Đức Phát đã tập luyện chuyên môn xuyên suốt 13 năm trong sự nghiệp (tính tới lúc này) và mỗi khi nhắc đến cầu lông, tay vợt này luôn khiêm tốn cho rằng bản thân vẫn phải học hỏi nhiều hơn nữa.

“Với tôi, thể thao là luôn nỗ lực không ngừng và không bỏ cuộc. Năm 2023, bản thân Phát còn một số điều chưa thể hoàn thành một cách trọn vẹn nhất. Hy vọng ở năm 2024, tôi cũng như mọi người sẽ hoàn thành được điều như mong muốn”, Lê Đức Phát từng bày tỏ.

Giai đoạn năm 2023 là thời điểm Lê Đức Phát đang có sự phát triển tốt nhất chuyên môn và mục tiêu được chàng trai này đề ra rất cụ thể: Phải lọt vào nhóm 50 tay vợt nam của bảng xếp hạng thế giới BWF.

Sự khởi đầu trong năm 2023 là khá suôn sẻ khi Đức Phát lọt vào chung kết giải Ciputra International Challenge 2023 tại Hà Nội rồi có ngôi Á quân. Đáng tiếc vào thời điểm cuối năm, Đức Phát gặp chấn thương vùng đầu gối chính vậy, bị lỡ nhịp một số giải quốc tế nên thứ hạng chưa thể đạt như mong muốn.

Tuy nhiên, trong tất cả các chia sẻ của mình trên trang Facebook cá nhân, chưa khi nào tay vợt này bi quan mà luôn thể hiện sự nỗ lực tập luyện, quyết tâm đạt thể lực tốt nhất để thi đấu giành nhiều thành tích. Hai năm trước, năm 2022, Lê Đức Phát từng thực hiện sự chuẩn bị chuyên môn đầy khích lệ cho bản thân là tham gia chuyến tập huấn kéo dài 3 tháng tại Đan Mạch ở Học viện cầu lông chuyên nghiệp Peter Gade. Chương trình tập huấn đó là sự đồng hành kinh phí của thể thao Quân đội cùng gia đình tay vợt. Trở về từ chương trình tập huấn khi đó, Đức Phát từng chia sẻ, càng tập mình càng thấy bản thân thiếu nhiều điều và phải liên tục trang bị để trở thành một con người toàn diện nhất.

Mục tiêu lọt vào thứ hạng 50 thế giới vẫn còn đó với Lê Đức Phát. Xa hơn, tay vợt này vẫn ấp ủ hiện thực cơ hội được dự Olympic. Ở tuổi 26, Lê Đức Phát còn đủ thời gian làm điều đó vì sau Olympic Paris (Pháp) 2024 tay vợt vẫn có thể tìm cơ hội với tấm vé cho kỳ Olympic Los Angeles (Mỹ) 2028.

"Thể thao mang lại cho tôi nhiều điều"

Khi trò chuyện, trước câu hỏi rằng Đức Phát thấy mình được điều gì thành công nhất khi theo sự nghiệp vận động viên cầu lông chuyên nghiệp? Tay vợt này chỉ cười và bảo, tôi được sống với niềm đam mê thể thao của mình và may mắn khi tôi đã là một tuyển thủ quốc gia đại diện cho cầu lông Việt Nam dự giải quốc tế.

SEA Games 31, SEA Games 32 và ASIAD 19 là ba đấu trường quốc tế cấp Đại hội gần nhất Lê Đức Phát đã thi đấu cho Đội tuyển cầu lông Việt Nam. Ở từng giải, Đức Phát đều nỗ lực hết khả năng chuyên môn và được ban huấn luyện, các đồng đội ghi nhận. Dù chưa có kết quả huy chương nhưng rõ ràng Đức Phát đang có sự phát triển sự nghiệp hiệu quả thì tương lai thành công với đấu trường SEA Games là khả quan.

Là chàng trai có sức hút trên sân cầu lông nhưng ngoài đời, Lê Đức Phát rất chỉn chu. Bởi tay vợt này vận động viên Đội cầu lông Quân đội do Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 2 quản lý và mang quân hàm thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp. “Mỗi khi ra thi đấu, tôi luôn tâm niệm mình phải hết lòng vì màu cờ sắc áo từ giải trong nước cho tới giải quốc tế. Vì thế, tôi luôn quyết tâm phải giành được kết quả tốt nhất mang về cho cầu lông Quân đội và cầu lông Việt Nam”, Lê Đức Phát cho biết.

Một triết lý được Lê Đức Phát tâm đắc nhất và luôn xem đó như động lực cho mình nỗ lực qua từng giải đấu là: Thể thao là không nghĩ đến việc bỏ cuộc - và rồi phải tiếp tục... Sau giải quốc tế International Challenge 2024 tại Uganda (bế mạc ngày 25.2), bây giờ, Lê Đức Phát đã có mặt ở Việt Nam. Những bài báo chia sẻ hình ảnh, thông tin về Lê Đức Phát càng nhiều hơn. Tháng 3 tới, Lê Đức Phát sẽ có cơ hội cống hiến chuyên môn cho khán giả nhà khi tham dự Giải quốc tế đầu tiên tại Việt Nam của năm 2024 là giải cầu lông Ciputra International Challenge 2024 (từ ngày 12 - 17.3).

Một năm trước, Đức Phát và Nguyễn Thùy Linh tạo nên cơn sốt cổ vũ cho khán giả Thủ đô Hà Nội sau khi họ cùng vào chung kết đơn nam, đơn nữ. Trải lòng ngay trên sân đấu khi đó, Đức Phát bảo, một trong những tài sản mình có được nhiều nhất khi trở thành vận động viên cầu lông chuyên nghiệp chính là được sự cổ vũ của người hâm mộ.

“Những tràng pháo tay, những tiếng hô tên tôi trên khán đài luôn là động lực để mình đấu tốt thêm”, Lê Đức Phát vui vẻ hướng về khán đài kín người hâm mộ của giải đấu năm ngoái và nói. Năm nay, Đức Phát trở lại Hà Nội thi đấu và nhiều người hâm mộ trên các diễn đàn cầu lông trên mạng xã hội đã có chia sẻ về kế hoạch chuẩn bị cổ vũ cho tay vợt này.

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Nguyễn Thị Tâm và boxing Việt Nam đi tranh vé Olympic 2024

HOÀI VIỆT |

Đội tuyển boxing (quyền Anh) Việt Nam sẽ dự vòng loại Olympic để tranh vé đến Olympic Paris (Pháp) 2024 và gương mặt được kỳ vọng nhất vẫn không ngoài Nguyễn Thị Tâm.

Taekwondo Việt Nam kết thúc tập huấn dài ngày trước vòng loại Olympic 2024

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển taekwondo Việt Nam đã kết thúc chuyến tập huấn, thi đấu bắt đầu từ tháng 1 tới nay và trở về Việt Nam chuẩn bị dự vòng loại Olympic Paris 2024.

Tuyển bắn súng Việt Nam quyết tâm giành thêm vé dự Olympic

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển bắn súng Việt Nam tiếp tục có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị tối đa chuyên môn nhằm tranh thêm suất dự Olympic Paris 2024.

Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đối với ông Nguyễn Thanh Bình

Thanh Mai |

HĐND tỉnh An Giang đã thống nhất biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa X đối với ông Nguyễn Thanh Bình.

Nguy hiểm tiềm ẩn trong rừng trúc hồ Trúc Bạch, quận Ba Đình chỉ đạo xử lý

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Nhiều cọc nứa có đầu sắc nhọn để cố định các cây trúc mới trồng tại vườn hồ Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham quan. Lực lượng chức năng đang tiến hành khắc phục tình trạng trên.

Vượt rào, chụp ảnh trên cầu gần 800 tỉ đồng ở Cần Thơ chưa thông xe

Tạ Quang |

Cần Thơ - Cầu Trần Hoàng Na còn gặp một số vướng mắc nên chưa đủ điều kiện đưa vào khai thác sử dụng. Tuy nhiên, người dân vẫn vô tư vượt rào vào chụp ảnh, thả diều, đi thể dục.

TAND TPHCM gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị để xử vụ án Vạn Thịnh Phát vào mai

Anh Tú - Minh Tâm |

TPHCM - Đến trưa ngày 4.3, TAND TPHCM đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị để xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát liên quan tới bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo khác vào ngày mai (ngày 5.3).

Tạm giữ xe tự chế đưa đón học sinh ở Hải Phòng sau phản ánh của Lao Động

Hà Vi |

Hải Phòng - Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng xe tự chế đưa đón học sinh hoạt động hàng ngày, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông ở xã Thuận Thiên (huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng), cơ quan chức năng đã làm việc với chủ phương tiện, lập hồ sơ vi phạm hành chính, tạm giữ xe, tháo dỡ mái che trên xe để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Thị Tâm và boxing Việt Nam đi tranh vé Olympic 2024

HOÀI VIỆT |

Đội tuyển boxing (quyền Anh) Việt Nam sẽ dự vòng loại Olympic để tranh vé đến Olympic Paris (Pháp) 2024 và gương mặt được kỳ vọng nhất vẫn không ngoài Nguyễn Thị Tâm.

Taekwondo Việt Nam kết thúc tập huấn dài ngày trước vòng loại Olympic 2024

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển taekwondo Việt Nam đã kết thúc chuyến tập huấn, thi đấu bắt đầu từ tháng 1 tới nay và trở về Việt Nam chuẩn bị dự vòng loại Olympic Paris 2024.

Tuyển bắn súng Việt Nam quyết tâm giành thêm vé dự Olympic

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển bắn súng Việt Nam tiếp tục có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị tối đa chuyên môn nhằm tranh thêm suất dự Olympic Paris 2024.