Chân sút nào đang là số 1 AFF Cup 2018?

MẠNH HÀO |

Thất bại của Adisak Kraisorn ở vòng bán kết khiến tất cả tự hỏi cầu thủ người Thái Lan hay Norshahrul Idlan của Malaysia mới là tiền đạo xuất sắc nhất AFF Cup 2018.

Trước vòng bán kết, mọi con mắt đều đổ dồn vào Adisak khi anh đang dẫn đầu danh sách ghi bàn. Thế nhưng chỉ trong vòng 60 giây, Adisak từ người hùng thành kẻ tội đồ. Thậm chí, báo chí cho rằng, sau trận đấu giữa Thái Lan và Malaysia, Norshahrul chứ không phải Adisak mới là tiền đạo xuất sắc nhất AFF Suzuki Cup 2018.

Vì sao lại như vậy?

Màn trình diễn tương phản

Những tiền đạo hàng đầu thường tỏa sáng ở những thời điểm quan trọng khi đội bóng cần họ nhất. Sau cùng, cá tính mạnh mẽ chỉ được thể hiện trong hoàn cảnh khó khăn.

Trước lượt đi bán kết trước Malaysia, Thái Lan được đánh giá cao hơn và không có gì nghi ngờ ai là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Bởi Adisak đã ghi được 8 bàn thắng và đang có phong độ rất tốt.

Adisak
Adisak

Thế nhưng tiền đạo 27 tuổi này tỏ ra sa sút và hoàn toàn là cái bóng của chính mình trong cả hai lượt trận.

Ngược lại, Norshahrul xuất hiện khi Malaysia cần anh nhất. Trong trận lượt về tại Rajamangala, bản năng ghi bàn của anh đã giúp Malaysia gỡ hòa 2-2, qua đó đưa họ lọt vào trận chung kết.

Và Adisak đã chịu sức ép rất lớn khi đứng trước quả phạt 11m, để rồi anh sút hỏng và khiến đội tuyển Thái Lan phải dừng bước.

Ảnh hưởng của những bàn thắng

Một khía cạnh khác cho thấy Norhshahrul vượt trội Adisak tại AFF Cup 2018 là ảnh hưởng của những bàn thắng mà họ ghi được ở giải.

Nếu không tính những bàn thắng của Norhshahrul, Malaysia sẽ mất 6 điểm. Tiền đạo đang chơi cho Pahang đã ghi bàn quyết định vào lưới của Lào, bàn thứ hai vào lưới Campuchia và phá vỡ thế bế tắc và cũng là bàn thứ ba ở trận đấu này.

Norshahrul Idlan
Norshahrul Idlan

Trong khi ghi bàn mở tỉ số trước Myanmar, thực tế đội trưởng Zaquan Adha cũng đã ghi 2 bàn sau đó và như thế, chiến thắng cho Malaysia là không có gì phải bàn cãi. Tiếp đó là bàn thắng ở lượt về bán kết giúp Malaysia vào chung kết.

Còn với Adisak, những bàn thắng của anh chỉ đảm bảo chiến thắng cách biệt cho Thái Lan và không có bàn thắng nào có giá trị về điểm số. Những bàn thắng của Adisak vào lưới Singapore và Indonesia khi Thái Lan Lan đã dẫn trước. Tương tự như vậy là 6 bàn vào lưới Timor-Leste.

Quan trọng là chất lượng

Những con số ủng hộ Adisak. Về lí thuyết, 8 bàn thắng trong 6 trận là rất ấn tượng và càng ấn tượng khi anh ghi 8 bàn từ 10 cú sút trúng cầu môn.

Adisak sút hỏng quả phạt 11m quyết định
Adisak sút hỏng quả phạt 11m quyết định

Thế nhưng, nếu không tính 6 bàn vào lưới Timor-Leste yếu nhất giải, con số của Adisak chỉ vỏn vẹn có 2 bàn sau 5 trận. Hoàn toàn không ấn tượng gì.

Trong khi đó, Norshahrul thi đấu ổn định và đều ghi bàn vào lưới những đối thủ của Malaysia. Anh ghi bàn trước Campuchia, Lào, Myanmar và trong khi tịt ngòi trước Việt Nam, anh lại có bàn thắng ở trận gặp Thái Lan. Thậm chí, bàn thắng trước Thái Lan đã giúp Malaysia lọt vào trận chung kết.

MẠNH HÀO
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh mới nhất của đội Việt Nam lên đường sang Malaysia thi đấu

Minh Phương |

Chiều nay (7.12), đội tuyển Việt Nam chính thức lên đường sang Malaysia trên chuyến bay của Vietnam Airlines để tham dự trận chung kết lượt đi ngày 11.12.

Malaysia chính thức mở bán vé lượt đi trận chung kết với Việt Nam

Tuệ Minh |

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), sẽ có 40.000 vé được bán online trong hai ngày 7 và 8.12.

Báo Malaysia: “Sân khấu được chờ đợi để phục thù ĐT Việt Nam”

ĐÌNH THẢO |

Sau khi ĐT Việt Nam vượt qua Philippines, truyền thông Malaysia nhấn mạnh việc "phục thù" Việt Nam ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân Bukit Jalil.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Người lao động xa quê: Nỗi nhớ được gói kín lại vì một tương lai tốt hơn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều năm xa quê hương vào Nam lập nghiệp, sinh sống, đã dần quen với những cái Tết xa quê hương, thiếu đi những giờ phút quây quần sum họp ngày Tết, những người lao động xa quê luôn mang trong mình niềm khắc khoải nhớ nhà.

Tây Ninh sẽ xin xây dựng cảng hàng không và cơ chế đặc thù để phát triển

Huân Cao - Duy Tú |

Là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Tây Ninh được xem là tỉnh đi sau trong thu hút đầu tư so với TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương... Trong năm mới 2023 và những năm tiếp theo, Tây Ninh hứa hẹn sẽ có những đột phá mới trong thu hút đầu tư để "hòa nhịp" cùng với các tỉnh. Nhân dịp năm mới 2023, PV Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ông Võ Đức Trong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh xoay quanh vấn đề này.

Hình ảnh mới nhất của đội Việt Nam lên đường sang Malaysia thi đấu

Minh Phương |

Chiều nay (7.12), đội tuyển Việt Nam chính thức lên đường sang Malaysia trên chuyến bay của Vietnam Airlines để tham dự trận chung kết lượt đi ngày 11.12.

Malaysia chính thức mở bán vé lượt đi trận chung kết với Việt Nam

Tuệ Minh |

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), sẽ có 40.000 vé được bán online trong hai ngày 7 và 8.12.

Báo Malaysia: “Sân khấu được chờ đợi để phục thù ĐT Việt Nam”

ĐÌNH THẢO |

Sau khi ĐT Việt Nam vượt qua Philippines, truyền thông Malaysia nhấn mạnh việc "phục thù" Việt Nam ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân Bukit Jalil.