CĐV Nhật ca ngợi tuyển Việt Nam, chê đội nhà chơi chưa thuyết phục

Bích Hà |

Dù đã phải dừng bước tại Asian Cup 2018 sau trận thua sát nút Nhật Bản 0-1, nhưng đội tuyển (ĐT) Việt Nam giành được rất nhiều tình cảm, lời khen ngợi của cổ động viên khắp Châu Á. Chính người Nhật cũng bày tỏ khâm phục trước màn trình diễn và tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Trên mạng xã hội những giờ qua, người hâm mộ đã chia sẻ những cảm xúc của mình sau khi theo dõi trận đấu kịch tính tại tứ kết Asian Cup 2019 giữa Việt Nam vs Nhật Bản.

Sau khi trở thành đội bóng Đông Nam Á duy nhất lọt vào tứ kết, người hâm mộ Việt Nam và thậm chí cả ASEAN, không có gì ngoài tình yêu và niềm tự hào với màn trình diễn tuyệt vời của tuyển Việt Nam. Thậm chí, các cầu thủ của chúng ta còn nhận được tình yêu, sự tôn trọng của chính những cổ động viên Nhật Bản.

 
Những nỗ lực của cầu thủ Việt Nam rất đáng được khen và là niềm tự hào của CĐV Việt Nam. Ảnh: Hữu Phạm

Trên mạng xã hội Twitter, nhận xét về trận Việt Nam vs Nhật Bản, một cổ động viên đến từ Nhật Bản có tên Harutsuki để lại bình luận: Văn Lâm và Công Phượng là những ngôi sao rực rỡ nhất trong trận đấu. Làm tốt lắm các chàng trai”.

Người hâm mộ Yoshi Shimada chia sẻ cảm xúc sau khi xem trận bóng kịch tính giữa đội nhà và tuyển Việt Nam: “Thực sự không biết phải nói cảm nhận thế nào về chiến thắng sát nút 1-0 của Nhật Bản trước đối thủ Việt Nam. Đó có thể là cảm giác nhẹ nhõm vì có thể thắng. Việt Nam thực sự có những cầu thủ trẻ tài năng, với tương lai tươi sáng”.

 
 
Cổ động viên Nhật Bản và nhiều nước Châu Á dành lời khen cho màn trình diễn rực rỡ của cầu thủ Việt Nam.

Cổ động viên (CĐV) Naoki thì bày tỏ thất vọng trước màn trình diễn của các cầu thủ đội nhà: "Nhật Bản chiến thắng là tốt, song lối đá của chúng ta quá tệ”.

“Nếu đá như thế này có lẽ sẽ không thể thắng được trong trận tới" - cổ động viên Oyaji tỏ ra bi quan.

Nhiều cổ động viên khác đến từ Nhật Bản cũng cho rằng đội của họ thắng chưa thực sự thuyết phục.

"Chiến thắng của đội tuyển Nhật Bản chỉ đến nhờ có sự hỗ trợ của VAR", "Chúng ta đã gặp khó khăn trong suốt trận đấu, dù chiến thắng, nhưng lối đá chưa làm người hâm mộ hài lòng”… là những bình luận người dân Nhật Bản để lại trên mạng xã hội sau khi theo dõi trận tứ kết giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Nhiều cổ động viên khác đến từ các nước Châu Á cũng có những lời khen với lối đá phòng ngự phản công của tuyển Việt Nam. Dù bị đánh giá là đội bóng cửa dưới, thua xa về đẳng cấp so với các cầu thủ Nhật Bản đang thi đấu ở những câu lạc bộ hàng đầu Châu Âu, nhưng các cầu thủ trẻ của tuyển Việt Nam cho thấy sự tự tin, bản lĩnh.

“Hành trình của Việt Nam tại Asian Cup 2019 có thể kết thúc, nhưng không ai có thể nói rằng họ không xứng đáng có mặt ở tứ kết và có trận đấu sòng phẳng với Nhật Bản. Họ có thể ngẩng cao đầu ra về”- người hâm mộ Ryan Steele bình luận.

Nhiều cổ động viên khác cho rằng bóng đá Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc, giờ đã nằm trong top 8 đội mạnh của Châu Á, không ai dám xem thường đội bóng này.

Đặc biệt, Việt Nam là đội tuyển có độ tuổi trung bình trẻ nhất tại sân chơi Asian Cup năm nay (23,1 tuổi). Không chỉ người hâm mộ Việt Nam, mà các nước Châu Á đều đang đặt nhiều kỳ vọng vào lứa cầu thủ trẻ tài năng như Quang Hải, Công Phượng, Văn Đức, Văn Hậu… sẽ tiến xa cùng bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Highlight trận Việt Nam vs Nhật Bản. Nguồn clip: VTV
Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Báo Châu Á kinh ngạc: ĐT Việt Nam chơi quá hay, lấn lướt Nhật Bản

Bích Hà |

Nhiều tờ báo thể thao của Châu Á không tiếc lời khen ngợi màn trình diễn quá hay của tuyển Việt Nam trước ứng cử viên của chức vô địch Asian Cup 2019 – ĐT Nhật Bản.

Chi tiết lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam sau Asian Cup 2019

AN Bình |

Dừng bước tại Asian Cup 2019 khi để thua trước đội tuyển Nhật Bản trong trận tứ kết, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã khiến người hâm mộ tự hào trước màn trình diễn ấn tượng của họ trên sân cỏ.

Pha bóng "làm mưa làm gió” của ĐT Việt Nam trước khung thành Nhật Bản

Bích Hà |

ĐT Việt Nam đã có một màn trình diễn khiến hàng triệu người hâm mộ nước nhà tự hào, dù đội tuyển của chúng ta đã phải dừng bước ở tứ kết Asian Cup 2019 sau bàn thua 0-1 trước ĐT Nhật Bản.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Báo Châu Á kinh ngạc: ĐT Việt Nam chơi quá hay, lấn lướt Nhật Bản

Bích Hà |

Nhiều tờ báo thể thao của Châu Á không tiếc lời khen ngợi màn trình diễn quá hay của tuyển Việt Nam trước ứng cử viên của chức vô địch Asian Cup 2019 – ĐT Nhật Bản.

Chi tiết lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam sau Asian Cup 2019

AN Bình |

Dừng bước tại Asian Cup 2019 khi để thua trước đội tuyển Nhật Bản trong trận tứ kết, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã khiến người hâm mộ tự hào trước màn trình diễn ấn tượng của họ trên sân cỏ.

Pha bóng "làm mưa làm gió” của ĐT Việt Nam trước khung thành Nhật Bản

Bích Hà |

ĐT Việt Nam đã có một màn trình diễn khiến hàng triệu người hâm mộ nước nhà tự hào, dù đội tuyển của chúng ta đã phải dừng bước ở tứ kết Asian Cup 2019 sau bàn thua 0-1 trước ĐT Nhật Bản.