Cầu thủ trẻ chạy shipper, đi bốc vác: Báo động đỏ cho bóng đá Việt Nam

Đăng Huỳnh |

Bóng đá trẻ Việt Nam đang báo động về chất lượng để có thể làm chân đế vững chắc cho những mục tiêu lớn trong tương lai.

Cầu thủ chạy shipper, đi bốc vác và…

VCK U.21 Quốc gia 2020 đang diễn ra tại Nha Trang là sân chơi sẽ giúp bóng đá Việt Nam tìm kiếm được nhiều gương mặt mới bổ sung cho U.22 Việt Nam tham dự SEA Games 31 diễn ra vào năm sau. Tuy nhiên, sau trận đấu với U.21 Đồng Tháp, HLV Nguyễn Tý của đội chủ nhà U.21 Khánh Hoà đã chia sẻ một thực trạng đau lòng: “Cầu thủ của tôi mỗi người chỉ được cấp số tiền ăn 70.000đồng/ngày suốt 8 năm trời, nói ra điều này thật sự rất đau lòng. Với mức ăn như vậy, thử hỏi vận động viên làm sao có thể ra sân thi đấu với tinh thần và trạng thái thể lực tốt nhất.

Nhiều buổi tập, các vận động viên của tôi đến sân trễ, hỏi ra mới biết có em còn phải bận chạy giao hàng, đi bốc vác để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Lãnh đạo ở trên không nhìn thấy được vấn đề này. Thậm chí, trong đội của tôi có em vẫn còn đang theo học năm 3 Đại học, bản thân tôi cũng không thể ép buộc em phải chú tâm vào bóng đá với thực trạng như vậy, các em còn phải lo cho tương lai của mình”.

Đây là một trong những ví dụ tiêu biểu cho thực trạng khó khăn trong công tác đào tạo bóng đá trẻ của các địa phương. Như HAGL từng được coi là tiên phong của đào tạo trẻ thì nay cũng không thể cho ra lò được lứa cầu thủ nào tốt sau thế hệ 95-96 thuộc lứa 1 Học viện với những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn… HAGL cùng Hà Nội là 2 địa phương có lò đào tạo trẻ được đánh giao cao trong những năm gần đây nhưng đều không thể vượt qua vòng loại U.21 Quốc gia 2020. Như đương kim vô địch U.21 Hà Nội còn có nhiều cầu thủ thi đấu V.League. Đó là chưa kể, nhiều cầu thủ lứa U.21 không đủ chuyên môn lên đội 1 được mang cho mượn và không xác định tương lai.

Đến nghịch lý bóng đá chuyên nghiệp

HLV Park Hang-seo đã nhiều lần chỉ ra vấn đề của V.League là sử dụng đến 3 suất ngoại binh khiến các cầu thủ nội, đặc biệt là cầu thủ trẻ không có cơ hội thi đấu. Điều này khiến cho ĐT Việt Nam đang giảm đi sự lựa chọn, nhất là ở vị trí tiền đạo.

Tại lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu V.League 2021 hôm 12.12, báo chí đã tiếp tục đặt vấn đề này với VPF. Theo lý giải của ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc kiêm Trưởng ban điều hành V.League 2021 thì việc quyết định số lượng cầu thủ ngoại nằm trong tính toán, bởi liên quan đến chất lượng V.League. Ông Ngọc cũng cho biết, hàng năm VFF cũng thường xuyên tổ chức các giải trẻ đều đặn, đó là sân chơi cho các cầu thủ trẻ thể hiện.

Tuy nhiên, một thực trạng đáng buồn vẫn đang tồn tại ở V.League là có nhiều đội bóng không đạt tiêu chuẩn được cấp phép chuyên nghiệp vì không có đội trẻ tham dự giải quốc gia. Điển hình là Hải Phòng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Như Hải Phòng đây đã là mùa giải thứ 2 liên tiếp không đáp ứng được tiêu chí này.

Ở giải hạng Nhất mới đây chứng kiến trường hợp đáng buồn khi đội Gia Định vừa giành vé thăng hạng từ giải hạng Nhì đã xin rút lui vì nhận thấy không đủ năng lực chuyên môn và tài chính. Đáng nói hơn, Gia Đình chỉ là đội bóng nghiệp dư nhưng đã đánh bại Công An Nhân Dân là đội bóng được đầu tư lớn với nhiều cầu thủ được HAGL cho mượn. Trong khi đó, nhiều khả năng Cần Thơ sẽ không thể tham dự khi nhà tài trợ là Công ty xổ số kiến thiết Cần Thơ nói lời chia tay và trả đội bóng về cho thành phố. Hiện tại, đã quá hạn đăng ký tham dự giải nhưng Cần Thơ vẫn ở chế độ chờ.

Kể từ U.20 World Cup 2017, VFF đã xác định tập trung đầu tư phát triển cho bóng đá trẻ. Bởi đó mới là chân đế vững chắc cho đội tuyển quốc gia. Thực tế, lứa cầu thủ U.20 Việt Nam dự giải thế giới năm đó đã làm nòng cốt cho U.23 và đội tuyển quốc gia giành những danh hiệu lớn thời gian gần đây. Tuy nhiên, cũng từ sau giải đấu đó, bóng đá trẻ Việt Nam đón nhận những thành tích không tốt ở khu vực và châu lục. Vấn đề được chỉ ra là do hệ thống đào tạo các địa phương không còn đảm bảo chất lượng.

VFF xác định mục tiêu đưa bóng đá Việt Nam sẽ giành vé dự World Cup 2026. Để làm được điều đó, chúng ta liệu có thể kỳ vọng ở những cầu thủ vẫn chạy shipper, đi bốc vác để kiếm sống?

Đăng Huỳnh
TIN LIÊN QUAN

Năm 2021 bận rộn của bóng đá Việt Nam

Đăng Huỳnh |

Đại hội thường niên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) diễn ra vào ngày 21.11 sẽ hướng đến một năm 2021 bận rộn với nhiều giải đấu quốc tế của Đội tuyển Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam và thử thách ở sân chơi AFC

Đăng Huỳnh |

Viettel, Hà Nội và Sài Gòn sẽ đại diện cho bóng đá Việt Nam tham dự đấu trường AFC Champions League và AFC Cup.

Bóng đá Việt Nam chờ nhà vô địch mới của V.League, tại sao không?

NGUYỄN ĐĂNG |

Viettel hoặc Sài Gòn sáng cửa trở thành nhà vô địch mới của V.League, khi Hà Nội không còn quyền tự quyết.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2021 bận rộn của bóng đá Việt Nam

Đăng Huỳnh |

Đại hội thường niên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) diễn ra vào ngày 21.11 sẽ hướng đến một năm 2021 bận rộn với nhiều giải đấu quốc tế của Đội tuyển Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam và thử thách ở sân chơi AFC

Đăng Huỳnh |

Viettel, Hà Nội và Sài Gòn sẽ đại diện cho bóng đá Việt Nam tham dự đấu trường AFC Champions League và AFC Cup.

Bóng đá Việt Nam chờ nhà vô địch mới của V.League, tại sao không?

NGUYỄN ĐĂNG |

Viettel hoặc Sài Gòn sáng cửa trở thành nhà vô địch mới của V.League, khi Hà Nội không còn quyền tự quyết.