Cầu thủ Thái khi xuất ngoại lại thành công hơn hẳn...

ĐĂNG VĂN |

Thành tích của Đội tuyển Thái Lan gần đây không bằng Việt Nam nhưng các tuyển thủ Thái khi xuất ngoại lại thành công hơn hẳn.

Các phóng viên Nhật Bản vừa tổ chức bầu chọn đội hình ngoại binh hay nhất giải vô địch quốc gia (J.League 1) 2019. Có 2 cầu thủ Thái Lan là Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan đã được vinh danh, nhờ phong độ xuất sắc cho câu lạc bộ. Họ sánh ngang với các ngoại binh nổi tiếng khác, trong đó có danh thủ từng vô địch World Cup, EURO là Andres Iniesta.

“Messi Thái” Chanathip Songkrasin khoác áo Consodale Sapporo và chơi rất thăng hoa 2 mùa giải vừa qua. Bởi vai trò quan trọng của tuyển thủ Thái, đội bóng Nhật Bản đã bỏ ra số tiền 2,4 triệu euro để mua đứt anh từ Muangthong United. Còn hậu vệ cánh trái Theerathon Bunmathan góp phần quan trọng giúp Yokohama F.Marinos đăng quang J.League 2019, với 25 lần ra sân, ghi 3 bàn và có 4 pha kiến tạo. Cũng như Chanathip, Theerathon Bunamthan cũng được mua đứt với giá “triệu đô”.

“Thành tích của tuyển Thái Lan gần đây có thể thua Việt Nam nhưng cầu thủ của họ khi xuất  ngoại lại thành công hơn hẳn. Điều này khiến chúng ta phần nào đó cay cay”, bình luận viên Quang Huy nhận xét về sự khác biệt giữa 2 nền bóng đá. Cũng như Việt Nam, các cầu thủ Thái Lan sang nước ngoài cũng bắt đầu bằng hợp đồng cho mượn. Nhưng sau đó bằng tài năng và có môi trường thi đấu phù hợp, họ đã dần dần khẳng định vị trí quan trọng, xóa bỏ hoàn toàn những nghi ngại về việc xuất ngoại vì mục đích thương mại.

Trước Chanathip và Theerathon, cầu thủ Việt Nam đã tấn công thị trường J.League. Lần lượt Lê Công Vinh, Công Phượng và Tuấn Anh đã khoác áo các đội Consodale Sapporo, Mito Hollyhock và Yokohama. Thế nhưng số lần ra sân của các tuyển thủ này chỉ đếm trên đầu ngón tay, không thể trụ lại dù rằng khi đó các đội này chỉ đá ở J.League 2.

Ngoài Nhật Bản, cầu thủ Thái Lan cũng đã thành công tại Hàn Quốc (K.League). Tiền đạo Piyapong Pue-on từng khoác áo Lucky-Goldstar (tiền thân của FC Seoul) từ năm 1984 đến 1986, đoạt chức vô địch quốc gia và danh hiệu Vua phá lưới. Hơn 30 năm sau, Việt Nam mới có cầu thủ sang K.League nhưng cả Xuân Trường lẫn Công Phượng đều để lại nhiều thất vọng trong thời gian khoác áo Incheon United, Gangwon FC. Họ gây chú ý nhờ các hoạt động, vai trò ngoài sân cỏ, trên mạng xã hội hơn tài năng trên sân cỏ.

Nhìn nhận công tâm, cầu thủ Việt Nam chưa đủ sức để trụ lại ở giải đấu trên tầm V.League, từ Nhật Bản, Hàn Quốc cho đến các giải Châu Âu. Ngay cả Đoàn Văn Hậu, cầu thủ hội đủ những yếu tố để xuất ngoại cũng chưa thể tìm được chỗ đứng tại SC Heerenveen của Hà Lan. Sự trưởng thành cũng như những đóng góp của Văn Hậu là điều đáng ghi nhận nhưng xét về những kỳ vọng, rõ ràng cầu thủ trẻ tài năng bậc nhất của bóng đá Việt đã thất bại khi chưa một lần đá chính, chưa có chỗ đứng.

Trên bảng xếp hạng FIFA, Tuyển Việt Nam đứng hạng 94 thế giới, hơn Thái Lan đến 19 bậc. Thành tích của bóng đá Việt Nam 3 năm qua cũng “ăn đứt” đối thủ, từ việc vô địch AFF Cup, đoạt HCV SEA Games, vào tứ kết Asian Cup… Nhưng rõ ràng về chuyện xuất ngoại, cầu thủ Việt Nam phải học đồng nghiệp Thái Lan nhiều.

ĐĂNG VĂN
TIN LIÊN QUAN

Thầy Park chỉ ra ba cầu thủ Thái Lan mà tuyển Việt Nam cần “vô hiệu hóa"

Hoài Anh - Cát Tường |

Tại buổi họp báo trước trận gặp Thái Lan, HLV Park Hang-seo dành nhiều thời gian phân tích về đối thủ. Theo chiến lược gia 60 tuổi, tuyển Việt Nam cần đề phòng 3 cầu thủ của “Voi chiến”, trong đó có “Messi Thái” Chanathip Songkrasin.

Hình ảnh Công Phượng bị cầu thủ Thái Lan phạm lỗi nguy hiểm

HOÀI ĐAN |

Phút thứ 75 trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan, tiền đạo Công Phượng đã bị cầu thủ Pansa phạm lỗi thô bạo. 

Những pha phạm lỗi thô bạo của cầu thủ Thái Lan trong trận gặp Việt Nam

T.T (Nguồn: VTC 1) |

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan trong khuôn khổ giải giao hữu King's Cup 2019 chứng kiến nhiều pha va chạm có phần thô bạo từ các cầu thủ Thái Lan dành cho các cầu thủ ĐT Việt Nam. Bàn thắng duy nhất ở phút bù giờ cuối cùng giúp ĐT Việt Nam giành chiến thắng trước Thái Lan với tỉ số 1-0.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thầy Park chỉ ra ba cầu thủ Thái Lan mà tuyển Việt Nam cần “vô hiệu hóa"

Hoài Anh - Cát Tường |

Tại buổi họp báo trước trận gặp Thái Lan, HLV Park Hang-seo dành nhiều thời gian phân tích về đối thủ. Theo chiến lược gia 60 tuổi, tuyển Việt Nam cần đề phòng 3 cầu thủ của “Voi chiến”, trong đó có “Messi Thái” Chanathip Songkrasin.

Hình ảnh Công Phượng bị cầu thủ Thái Lan phạm lỗi nguy hiểm

HOÀI ĐAN |

Phút thứ 75 trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan, tiền đạo Công Phượng đã bị cầu thủ Pansa phạm lỗi thô bạo. 

Những pha phạm lỗi thô bạo của cầu thủ Thái Lan trong trận gặp Việt Nam

T.T (Nguồn: VTC 1) |

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan trong khuôn khổ giải giao hữu King's Cup 2019 chứng kiến nhiều pha va chạm có phần thô bạo từ các cầu thủ Thái Lan dành cho các cầu thủ ĐT Việt Nam. Bàn thắng duy nhất ở phút bù giờ cuối cùng giúp ĐT Việt Nam giành chiến thắng trước Thái Lan với tỉ số 1-0.