Cầu thủ nữ thu nhập 2 triệu/tháng, thưởng 4 tỷ mừng như được HCV thứ 2

HOÀI ĐAN |

Đó là chia sẻ của HLV Mai Đức Chung về thu nhập của các cầu thủ bóng đá nữ trong buổi giao lưu trực tuyến cùng độc giả trên báo điện tử VnEpress.

Ông Chung cho biết: “Thu nhập của các cầu thủ bóng đá nữ chỉ khoảng 2 triệu đồng/tháng.

Tôi sinh ra trong một gia đình lao động, giờ đến tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn phải làm việc để hỗ trợ thêm cho các anh chị em. Tôi có đam mê bóng đá nhưng nói tôi đi làm không phải vì tiền là không đúng.

Ở các CLB có các khoản lương năm, khi nhận được tiền đó tôi sướng lắm, giúp tôi giải quyết nhiều vấn đề...

Hồi năm 2010, tôi từng nhận được khoản lương 40 triệu ở Bình Dương. Tôi cho đó là một khoản tiền đồ sộ vì so với lương nhà nước, nó rất lớn. Thậm chí, nó khiến tôi mất ăn mất ngủ, bởi trước đó, khi làm ở Tổng cục TDTT, tôi chỉ nhận lương 4 triệu đồng/tháng”.

Giải thích về chế độ của Tổng cục, VFF dành cho đội nam và đội nữ, ông Chung khẳng định: “Lãnh đạo VFF có chủ trương bình đẳng về hỗ trợ cho các đội tuyển nam và nữ. Đội nữ thậm chí còn được hỗ trợ 1 triệu đồng tiền mua kem chống nắng. Đó có thể xem là chút ưu ái cho đội nữ.

Vấn đề là các nhà tài trợ thích đội nam hơn. Qua đây, tôi xin các nhà tài trợ chú ý đến đội nữ. Hỗ trợ cho đội nam 10 thì giúp đội nữ 7-8, để các em đỡ cảm thấy tủi thân”.

Tuyển nữ VN chia sẻ niềm vui giành HCV với các CĐV. Ảnh: DP

Ông Chung cũng cho biết, tổng số tiền thưởng đội tuyển nữ nhận được sau tấm HCV SEA Games 29 là gần 4 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, thầy trò HLV Mai Đức Chung mới chỉ nhận được số lẻ, còn lại 3 tỉ do VFF thưởng vẫn đang chờ làm thủ tục. 

HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam cũng cho biết, hình thức chia thưởng theo các hạng: A+ (các cầu thủ thường xuyên đá chính, ít thay người), A- (Đá chính nhưng thường xuyên thay ra, thay vào), B (những cầu thủ dự bị, thường xuyên thay ra  thay vào) và hạng C (những cầu thủ ngồi ngoài, không thi đấu). 

Nói về khoản tiền thưởng SEA Games 29, ông Chung tâm sự: “Khi nghe Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thông báo mức thưởng, các cầu thủ reo hò sung sướng như được nhận thêm chiếc HCV thứ 2. Tôi cũng ứa nước mắt vì điều đó, nhờ đó mà có một số cầu thủ đổi đời. Nhiều cháu tâm sự với tôi rằng, cả đời chưa bao giờ nhận được số tiền lớn như thế”.

Với tấm HCV SEA Games 29, ĐT nữ Việt Nam nhận thưởng 100 triệu đồng từ Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện, 10 triệu đồng từ Đoàn TTVN, 3 tỉ từ VFF, 600 triệu đồng từ ông Đào Hồng Tuyển – Chủ tịch tập đoàn Tuần Châu và 10.000 USD từ ông Phạm Thanh Hùng - Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh. Nhà tài trợ của Đoàn TTVN là Cty Pha Lê cũng trao thưởng cho đội tuyển 50 triệu đồng và tặng riêng cầu thủ xuất sắc nhất đội 30 triệu đồng.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.