Cầu thủ giải hạng Nhất chờ đón các nữ trọng tài

AN NGUYÊN |

Nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở giải hạng Nhất Quốc gia háo hức được thi đấu dưới sự điều hành của các trọng tài nữ.

Sau nhiều năm, Ban trọng tài VFF cũng quyết định phân công các trọng tài nữ làm nhiệm vụ ở những giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam.

Cụ thể, 3 trợ lý trọng tài là Hà Thị Phượng, Trương Thị Lệ Trinh và Nguyễn Thị Hằng Nga sẽ cầm cờ các trận đấu ở giải hạng Nhất Quốc gia 2021.

Nỗ lực của các trọng tài thuộc “phái yếu” trong nhiều năm qua được minh chứng bằng sự tín nhiệm của Liên đoàn bóng đá Châu Á AFC cũng như FIFA. Bóng đá Việt Nam nhiều trọng tài, trợ lý trọng tài nữ đạt cấp độ Elite và được mời làm nhiệm vụ ở các giải đấu quốc tế.

Tuy nhiên, các trận đấu thuộc hệ thống chuyên nghiệp do VPF điều hành và quản lý vẫn là một thứ xa vời bởi yếu tố thể lực và tính chất căng thẳng của các trận đấu.

Giải nữ vô địch quốc gia dù không thiếu tình huống khó thử thách các “nữ Hoàng áo đen” nhưng tốc độ trên sân khá chậm. Việc họ làm gì, thể hiện ra sao trên sân cỏ với 22 cầu thủ nam sẽ được rất nhiều người hâm mộ chờ đợi.

Trọng tài nữ Hà Thị Phượng sẽ tham gia điều hành các trận đấu tại giải hạng Nhất Quốc gia 2021. Ảnh: T.M
Trọng tài nữ Hà Thị Phượng sẽ tham gia điều hành các trận đấu tại giải hạng Nhất Quốc gia 2021. Ảnh: T.M

Nói về điều này, tuyển thủ U22 Việt Nam Nguyễn Văn Trọng, người đang thi đấu cho câu lạc bộ Huế chia sẻ: “Tôi từng trải qua cảm giác thi đấu dưới sự điều hành của trọng tài nữ nhưng đó là giải phủi, còn sân chơi chuyên nghiệp thì chưa bao giờ.

Nhưng nam hay nữ thì chúng ta cũng cần dành sự tôn trọng với các trọng tài. Giải hạng Nhất có trọng tài nữ sẽ là điều tươi mới và khiến giải đấu thú vị hơn, giải sẽ được quan tâm nhiều hơn bởi truyền thông và người hâm mộ”.

Tương tự như đồng nghiệp, tiền vệ Khổng Minh Gia Bảo của CLB Công an Nhân dân hứng khởi: “Tôi cảm thấy rất thú vị khi ở giải trẻ, tôi từng được thi đấu trong một trận đấu có trọng tài nữ điều hành. Thật sự tôi đang khá háo hức được chơi bóng ở đẳng cấp chuyên nghiệp mà có trọng tài nữ điều hành”.

Trái với các cầu thủ trẻ, tiền vệ đội trưởng câu lạc bộ Phú Thọ Nguyễn Thế Dương bày tỏ: “Tôi có phần bất ngờ bởi xuyên suốt sự nghiệp thi đấu V.League thì cơ hội để thi đấu ở một trận có trọng tài nữ dường như không có. Trọng tài nữ là một sự thay đổi cần thiết ở giải hạng Nhất và sẽ tạo nên nhiều điều mới mẻ.

Tôi chỉ có một chút lo ngại rằng, trong các tình huống căng thẳng trên sân, các trọng tài nữ sẽ chưa thể đưa ra quyết đoán trong các quyết định nhưng tôi tin họ sẽ làm tốt nhiệm vụ”.

Sự chờ đợi và tôn trọng mà cầu thủ nam dành cho các trọng tài nữ là điều hết sức cần thiết ở thời điểm này. Nhưng khi trận đấu bắt đầu, bản lĩnh và chuyên môn của các trọng tài sẽ là điều quyết định tất cả.

Đây sẽ là bài "test" quan trọng để trong một ngày không xa, V.League sẽ có trọng tài nữ.

Giải hạng Nhất Quốc gia 2021 sẽ khởi tranh ngày 19.3. Với việc câu lạc bộ Tây Ninh xin rút khỏi giải đấu, mùa năm nay có sự góp mặt của 13 đội bóng là An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước, Cần Thơ, Công an Nhân dân, Đăk Lăk, Huế, Khánh Hoà, Long An, Phố Hiến, Phù Đổng, Phú Thọ và Quảng Nam.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

3 trận, 6 điểm và cơ hội của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

AN NGUYÊN |

Đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022, nếu thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giành được 6 điểm ở 3 trận còn lại.

Hy hữu: Bình Dương quên đăng kí thi đấu cho hậu vệ Lê Văn Sơn

AN NGUYÊN |

Do sơ suất của bộ phận hành chính văn phòng, Bình Dương đã quên đăng kí thi đấu cho hậu vệ Lê Văn Sơn ở giai đoạn 1 LS V.League 2021.

Trọng tài nữ cấp Elite sẽ cầm cờ ở giải hạng Nhất Quốc gia 2021

AN NGUYÊN |

Ban trọng tài VFF đã quyết định đôn 3 trọng tài nữ lên làm nhiệm vụ tại giải hạng Nhất Quốc gia 2021.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

3 trận, 6 điểm và cơ hội của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

AN NGUYÊN |

Đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022, nếu thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giành được 6 điểm ở 3 trận còn lại.

Hy hữu: Bình Dương quên đăng kí thi đấu cho hậu vệ Lê Văn Sơn

AN NGUYÊN |

Do sơ suất của bộ phận hành chính văn phòng, Bình Dương đã quên đăng kí thi đấu cho hậu vệ Lê Văn Sơn ở giai đoạn 1 LS V.League 2021.

Trọng tài nữ cấp Elite sẽ cầm cờ ở giải hạng Nhất Quốc gia 2021

AN NGUYÊN |

Ban trọng tài VFF đã quyết định đôn 3 trọng tài nữ lên làm nhiệm vụ tại giải hạng Nhất Quốc gia 2021.