Cầu thủ Đức chê nơi đóng quân như trường nội trú

MẠNH HÀO |

Một ngày trước trận gặp Mexico, tất cả mới ngã ngửa khi biết được rằng, cầu thủ Đức đã thất vọng như thế nào về đại bản doanh của họ ở World Cup 2018.

Không hiểu cụm từ “sự hiệu quả của người Đức” lâu nay có còn đúng không nữa. Bởi cho đến trước trận gặp Mexico tại Luzhniki hôm nay, mọi chuyện diễn ra chẳng có gì suôn sẻ cho đội bóng của Joachim Low.

Lí do là các cầu thủ Đức không hài lòng với nơi đóng quân ở Vatutinki, cách trung tâm Moscow khoảng 30km về phía tây nam bởi nơi này chẳng khác gì “một trường nội trú”.

Vatutinki, nơi đội tuyển Đức nghỉ ngơi và tập luyện
Vatutinki, nơi đội tuyển Đức nghỉ ngơi và tập luyện.

Thay vì là khách sạn sang trọng mà họ từng ở tại Sochi khi tham dự Confederations Cup năm 2017 - và là nơi Low rất muốn đến đó năm nay - đội tuyển Đức lại đóng quân ở một thị trấn cũ từng dành cho Hồng quân trước đây.

Không có gì ngạc nhiên khi cầu thủ Đức than vãn về cơ sở vật chất cũ kĩ ở khu vực này và phong cách trang trí kiểu Liên Xô cũ tại khách sạn Vatutinki. Điều đáng nói là không phải phòng nào cũng có nước tắm, mặc dù mỗi phòng đều được nâng cấp với giường mới và đẹp.

Cầu thủ Đức không hài lòng về sân tập
Cầu thủ Đức không hài lòng về sân tập

Chưa hết, Low còn phàn nàn về đầu bếp chính, cho rằng ông ta đã không cung cấp thực đơn như đã đặt. Tiền vệ đang khoác áo Real Madrid là Toni Kroos cho biết: “Ít nhất thì tôi cũng có nước tắm và như thế, tôi hạnh phúc lắm rồi. Tôi không chắc chúng tôi sẽ chọn ở lại đây một lần nữa.”

Và Low cũng không hài lòng về điều kiện tại trung tâm thể thao CSKA sau khi đội tuyển Brazil lấy mất sân tập chính duy nhất và đóng quân ở Sochi. Tại đây, đội tuyển Đức phải yêu cầu trung tâm cắt ngắn mặt cỏ trước khi họ có thể luyện tập.

Mặt cỏ tại đây phải cắt ngắn
Mặt cỏ tại đây phải cắt ngắn.

Liệu những trở ngại về nơi ở, tập luyện có ảnh hưởng đến chiến dịch bảo vệ cúp vàng của Mannschaft hay không, sẽ là ngạc nhiên nếu họ không thắng Mexico ở trận mở màn World Cup 2018 vào đêm nay.

Và cho dù Low khẳng định Đức đã thay đổi nhiều sau chức vô địch World Cup 2014, Brazil cũng mạnh lên, chưa kể Pháp, Tây Ban Nha hay Anh đều tiến bộ.

MẠNH HÀO
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.