Cầu thủ Đà Nẵng hụt hẫng, khóc trên sân khi HLV Huỳnh Đức thôi việc

Theo Zing |

Ban lãnh đạo CLB Đà Nẵng rất tiếc nuối khi HLV Lê Huỳnh Đức sẽ chia tay đội bóng sau mùa bóng 2017. Họ sẽ bàn bạc, làm việc lại với hy vọng ông Đức đổi ý.

Buổi tập chiều 15/11 của CLB Đà Nẵng không bắt đầu với những trái bóng. HLV trưởng Lê Huỳnh Đức gọi toàn đội vào phòng họp, ân cần dặn từng học trò phải cố gắng tập luyện nhiều hơn nữa để chuẩn bị cho mùa giải năm sau 2018. Ông không chính thức nói lời chia tay các học trò, nhưng thành viên trong đội ai cũng hiểu đó là những lời tâm huyết trước khi HLV Lê Huỳnh Đức rời đội bóng sông Hàn.

Cả phòng họp im ắng khi đón nhận thông tin này. Bên cạnh đó, một số người còn không kìm được nước mắt khi ông Đức nhất quyết ra đi. Buổi tập sau đó diễn ra với không khí nặng trĩu và u buồn hơn bao giờ hết, bởi ông Đức đã gắn bó với đội bóng sông Hàn trên cương vị cầu thủ lẫn HLV suốt 13 năm nay.

Lúc này, ban lãnh đạo đội bóng vẫn chưa có động thái gì về việc nhà cầm quân họ Lê ra đi: “Hiện tại, HLV Lê Huỳnh Đức xin ra đi là có thật, nhưng V.League vẫn còn hai trận đấu và sau khi kết thúc giải chúng tôi sẽ ngồi lại bàn bạc thật kĩ về chuyện đi hay ở của anh Đức”, GĐĐH CLB Đà Nẵng - ông Bùi Xuân Hòa chia sẻ.

HLV Lê Huỳnh Đức ra đi mang lại nhiều sự tiếc nuối cho các cầu thủ từng trưởng thành với sự dìu dắt của ông: “Sau buổi tập chiều qua, chúng tôi cảm thấy hụt hẫng và đã có nhiều anh em khóc trên sân sau những lời chia sẻ của anh Đức. Chúng tôi cảm thấy có lỗi khi đã không giúp đội bóng có được thành tích tốt tại mùa giải năm nay”, một cầu thủ Đà Nẵng cho biết sau buổi tập.

Với tư cách đội trưởng CLB Đà Nẵng và là người được HLV Lê Huỳnh Đức tin tưởng nhất, tiền vệ Hoàng Minh Tâm cho biết sẽ cùng các đồng đội thi đấu hết mình trong 2 trận đấu còn lại gặp Sài Gòn FC (19/11) và HAGL (26/11) để tri ân HLV Lê Huỳnh Đức.

"Lần đầu tiên trong một buổi tập tôi phải cố gắng gượng cười. Cảm giác buồn và hụt hẫng khi thầy dặn dò chu đáo mọi người trước khi chia tay đội bóng. Mong thầy luôn thật dồi dào sức khỏe và mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với thầy và gia đình", đội trưởng Hoàng Minh Tâm của CLB Đà Nẵng bùi ngùi chia sẻ.

Bên cạnh người làm chuyên môn, những người hâm mộ nhiệt thành theo đội từ lúc HLV Lê Huỳnh Đức mới lên cầm quyền vừa buồn vừa trách khi ông quyết định chia tay bóng đá Đà Nẵng.

Anh Tuân Nguyễn - một CĐV trẻ của CLB Đà Nẵng nhấn mạnh: “Tôi cảm thấy rất buồn và hụt hẫng, những đóng góp của anh Đức cho bóng đá Đà Nẵng là không thể chối bỏ. Nhưng bóng đá là vậy, hội ngộ rồi lại chia ly, tôi xin cảm ơn những gì anh Đức đã làm cho bóng đá Đà Nẵng và chúc anh sẽ thành công trong cuộc sống sau này.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến trái chiều về quyết định chia tay CLB Đà Nẵng của HLV Lê Huỳnh Đức.

"Theo tôi nghĩ, Huỳnh Đức ra đi là rất tốt cho CLB Đà Nẵng lúc này. Phong cách huấn luyện của Huỳnh Đức mấy năm nay vẫn vậy, vẫn một lối đá, có bóng thì cứ dồn hết vào Merlo, rồi chơi bóng dài và lật cánh đánh đầu. Đội bóng không có đột biến trong chiến thuật. Bên cạnh đó, Huỳnh Đức vì đã quá nghiêm khắc mà đuổi đi một số cầu thủ chơi hay như Thanh Hưng, Nguyên Sa. Tuy nhiên, dù sao đi nữa thì vẫn cảm ơn Huỳnh Đức, anh đã cống hiến cho bóng đá Đà Nẵng rất nhiều", anh Đàm Trần Văn Ni, một CĐV gắn bó nhiều năm với CLB Đà Nẵng chia sẻ.

Như vậy, HLV Lê Huỳnh Đức sẽ khép lại hơn một thập kỷ thi đấu và cống hiến cho mãnh đất sông Hàn. Thông tin bên lề cho biết bầu Hiển - người đứng sau thành công của CLB Đà Nẵng đã đồng ý với nguyện vọng của HLV Lê Huỳnh Đức.

Sau khi HLV Huỳnh Đức chia tay CLB Đà Nẵng, 2 đội bóng cùng thành phố là CLB TP.HCM của Công Vinh và CLB Sài Gòn FC đang tìm cách tiếp cận để mời HLV họ Lê trở về cống hiến cho bóng đá quê hương.

Theo Zing
TIN LIÊN QUAN

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Người lao động xa quê: Nỗi nhớ được gói kín lại vì một tương lai tốt hơn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều năm xa quê hương vào Nam lập nghiệp, sinh sống, đã dần quen với những cái Tết xa quê hương, thiếu đi những giờ phút quây quần sum họp ngày Tết, những người lao động xa quê luôn mang trong mình niềm khắc khoải nhớ nhà.

Tây Ninh sẽ xin xây dựng cảng hàng không và cơ chế đặc thù để phát triển

Huân Cao - Duy Tú |

Là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Tây Ninh được xem là tỉnh đi sau trong thu hút đầu tư so với TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương... Trong năm mới 2023 và những năm tiếp theo, Tây Ninh hứa hẹn sẽ có những đột phá mới trong thu hút đầu tư để "hòa nhịp" cùng với các tỉnh. Nhân dịp năm mới 2023, PV Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ông Võ Đức Trong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh xoay quanh vấn đề này.

Chi hàng triệu đồng đốt vàng mã dịp Tết: Quá lạm dụng và lãng phí

MINH HÀ |

Vào dịp Tết người dân thường có phong tục đốt vàng mã để bày tỏ sự biết ơn đối với ông bà, tổ tiên. Một số người thậm chí còn bỏ ra hàng triệu đồng để mua vàng mã với quan niệm "trần sao âm vậy". Theo các chuyên gia văn hóa, đốt vàng mã là một nét văn hóa của người Việt, tuy nhiên nếu quá lạm dụng sẽ gây lãng phí và nhiều hệ lụy.

Đậm đà niêu cá kho lưu giữ hương vị Tết xưa

Hải Huế |

Cứ mỗi dịp Tết đến, trên mâm cỗ, ngoài các món cổ truyền đặc trưng của ngày Tết miền Bắc như: Bánh chưng, thịt lợn, giò chả, thịt gà… thì hầu như nhà nào cũng có thêm món cá kho trong mâm cỗ mới được xem là đủ đầy.