Câu lạc bộ TPHCM còn gì để đua vô địch V.League 2020?

NGUYỄN ĐĂNG |

Được xem là đối trọng với Hà Nội, ồn ào trên thị trường chuyển nhượng và có đầu tư, tham vọng lớn, thế nhưng TPHCM lại thụt lùi về thành tích trên sân cỏ, không tương xứng với chờ đợi. Và mùa này, lại một lần nữa cơ hội vô địch đang tuột dần khỏi tầm tay thầy trò ông Chung Hae-seong, khi họ không thắng được chính mình.

TPHCM có trận thua thứ 3 liên tiếp tại V.League khi thất bại 0-1 trước Viettel tối ngày 14.10. Kết quả thất vọng này khiến họ mới có 20 điểm/14 trận, kém đội đầu bảng đến 8 điểm. Về lý thuyết, cơ hội vô địch của TPHCM vẫn còn khi còn 5 trận. Tuy nhiên, nhìn vào những vấn đề lộ ra, khó ai dám lạc quan tếu.

Áp lực tâm lý và còn gì nữa?

“Tôi phải cố gắng giải quyết vấn đề tâm lý, áp lực. Tôi không muốn các cầu thủ bị ảnh hưởng bởi điều đó. Lúc này, chúng tôi phải vượt qua khó khăn. Trong bóng đá, tinh thần thoải mái rất quan trọng” - Huấn luyện viên Chung Hae-seong cho biết sau trận thua Viettel.

Khi quay lại dẫn dắt TPHCM đầu giữa tháng 8, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng nhấn mạnh việc ưu tiên giúp các cầu thủ lấy lại tinh thần, tự tin để đua vô địch V.League 2020. Thời điểm đó, TPHCM chỉ kém đội đầu bảng 6 điểm, cơ hội vẫn còn nguyên. Sau hơn 3 tháng “tái hôn”, mọi thứ đang diễn ra không theo ý muốn của ông Chung Hae-seong.

TPHCM thi đấu rất thất thường. Sau khi thắng Nam Định 5-1, họ thua ngay HAGL đến 2-5 trên sân khách. Ông Chung Hae-seong chưa kịp chỉnh đốn hàng công với việc vắng Công Phượng, Huy Toàn đã phải đau đầu với bài toán nơi hàng thủ, nơi các hậu vệ không tạo ra được chắc chắn, tin cậy như mùa giải trước. Đã thế, dấu hiệu không kiểm soát được phòng thay đồ của TPHCM lộ rõ khi trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn “xé rào” tham dự một giải phong trào, dù anh đang phải dưỡng thương trong lúc V.League đang bước vào giai đoạn nước rút.

Ông Chung đã không còn lạc quan như trước. Trận thua Viettel, ông ngồi im trong sự bất lực và đó là lý do Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng phải từ khán đài bước xuống sân sau hiệp 1. Và ông Chung dự báo đội TPHCM sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa thời gian tới, trước mắt là trận derby với Sài Gòn hôm 19.10. Việc tiền đạo Lâm Ti Phông bị chấn thương ở tay phải nghỉ thi đấu gần 1 tháng là đòn giáng mạnh vào đội chủ sân Thống Nhất, vốn đã bị suy kiệt về lực lượng khi Công Phượng, Huy Toàn, Seo Yong-duk chưa hẹn ngày trở lại.

Chuyển nhượng sai lầm

TPHCM không thể nâng tầm, có thể cạnh tranh sòng phẳng với Hà Nội tại V.League bởi chính họ, với chiến lược chuyển nhượng sai lầm. Việc đổ hàng chục tỉ đồng để “tân trang” đội hình không mang đến hiệu quả như mong muốn.

Theo thống kê mùa này, TPHCM đã mua, mượn đến hơn 1 đội hình. Công Phượng, Lê Văn Sơn, Lê Đức Lương được mượn về từ Hoàng Anh Gia Lai; Ngô Viết Phú, Võ Huy Toàn được mua về từ Đà Nẵng; Bùi Tiến Dũng đến với đội từ Hà Nội; bộ ba Lâm Ti Phông, Phạm Trùm Tỉnh, Trần Đình Khương chuyển đến từ Khánh Hòa. Với ngoại binh, họ đã thải loại Alex Lima, Almido Balde, Vickor Prodell và đang sử dụng 4 “Tây” khác (Diakite, Ariel Rodriguez, Jose Ortiz và Seo Yong-duk).

Đội chủ sân Thống Nhất đã mang về 16 cầu thủ mới mùa này, nhưng chỉ có ít người trong số đó để mang đến hiệu quả thật sự. Đó là Công Phượng với 6 bàn tại V.League, là Diakite “hòn đá tảng” ở hàng phòng ngự và Seo Yong-duk - tiền vệ trung tâm thi đấu rất năng nổ.

Đáng thất vọng nhất là bộ đôi triệu USD Ariel Rodriguez và Jose Ortiz thi đấu nhạt nhòa, lạc lõng. Ban lãnh đạo đội bóng vốn kỳ vọng 2 ngôi sao “triệu đô” này sẽ giúp đội tạo nên bước nhảy vọt ở giai đoạn 2 nhưng họ không đóng góp được gì nhiều, ra sân tổng cộng 5 trận nhưng chỉ có đúng 1 bàn thắng. Sự thất vọng của ông Chung Hae-seong thể hiện rõ ở trận gặp Viettel khi rút Ortiz ra ở đầu hiệp 2 và Ariel Rodriguez ở phút 69. Ở các đội khác, ngoại binh chính là điểm tựa còn với 2 cầu thủ Costa Rica, chẳng khác gì gánh nặng.

TPHCM chịu chơi để nâng cấp đội hình. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng ồ ạt mà không cân nhắc kỹ đến việc phù hợp với chiến thuật của huấn luyện viên, hợp “rơ” với các đồng đội, thích ứng được với V.League… khiến đội bóng từ đánh mất sự ổn định, đoàn kết - bí quyết giúp họ đoạt ngôi Á quân V.League 2019.

Tiền nhiều và tham vọng lớn chưa giúp TPHCM “lên đẳng”. Họ cần phải học hỏi các đối thủ của mình tại V.League như Hà Nội, Sài Gòn hay Viettel về cách xây dựng đội bằng những cầu thủ phù hợp. Còn với V.League 2020, có lẽ họ đã hết cơ hội để sửa sai, vì với tình trạng như hiện tại thì ngay cả việc phấn đấu vào nhóm có huy chương cũng là thách thức lớn.

TPHCM từng thắng Viettel 3-0 tại vòng 5 của giai đoạn 1, nhưng sau cột mốc đó là chuỗi trận ảm đạm. Trong 10 trận tiếp theo, họ thắng 3, hoà 1 và thua đến 6 (tính luôn cả trận thua Viettel 0-1), giành được 10/30 điểm tối đa. Còn sau trận thua TPHCM, Viettel có 6 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua, giành 20/30 điểm tối đa để rồi thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đã soán ngôi đầu bảng từ Sài Gòn, lần đầu tiên lên số 1 trên bảng xếp hạng.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Câu lạc bộ TPHCM chiêu mộ 3 cầu thủ Sanna Khánh Hoà

KHÁNH AN |

Câu lạc bộ TPHCM vừa đạt thoả thuận ban đầu về thương vụ chuyển nhượng 3 cầu thủ Sanna Khánh Hoà là Đình Khương, Trùm Tỉnh và Lâm Ti Phông.

Câu lạc bộ TPHCM: Tiền chưa mua được đẳng cấp

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc câu lạc bộ TPHCM thua Hà Nội 1-5 tại bán kết Cúp Quốc gia 2020 phản ánh đẳng cấp quá chênh lệch giữa hai đội.

Câu lạc bộ đòi bỏ giải và nghịch lý của V.League

PHẠM ĐÌNH |

Sau vụ việc Thanh Hoá gửi công văn đòi bỏ giải V.League 2020 là những câu chuyện "dở khóc, dở cười" của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Câu lạc bộ TPHCM chiêu mộ 3 cầu thủ Sanna Khánh Hoà

KHÁNH AN |

Câu lạc bộ TPHCM vừa đạt thoả thuận ban đầu về thương vụ chuyển nhượng 3 cầu thủ Sanna Khánh Hoà là Đình Khương, Trùm Tỉnh và Lâm Ti Phông.

Câu lạc bộ TPHCM: Tiền chưa mua được đẳng cấp

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc câu lạc bộ TPHCM thua Hà Nội 1-5 tại bán kết Cúp Quốc gia 2020 phản ánh đẳng cấp quá chênh lệch giữa hai đội.

Câu lạc bộ đòi bỏ giải và nghịch lý của V.League

PHẠM ĐÌNH |

Sau vụ việc Thanh Hoá gửi công văn đòi bỏ giải V.League 2020 là những câu chuyện "dở khóc, dở cười" của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.