Câu lạc bộ Sài Gòn không chuyển về tỉnh Lâm Đồng

Thanh Vũ |

Câu lạc bộ Sài Gòn quyết định không tham dự giải hạng Nhất 2023, và không chuyển giao cho tỉnh Lâm Đồng như dự kiến ban đầu.

Theo kế hoạch, tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp nhận câu lạc bộ Sài Gòn và đội bóng này sẽ đá giải hạng Nhất 2023 trên sân vận động Đà Lạt.

Bên cạnh đó, đội trẻ U19 của Lâm Đồng cũng sẽ được lựa chọn để tranh tài ở giải hạng Nhì 2023.

Tuy nhiên, trong công văn ký ngày 2.3 gửi đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Công ty cổ phần phát triển bóng đá Sài Gòn - câu lạc bộ Sài Gòn đã đề nghị hủy đăng ký tham dự các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2023.

Công văn nêu, căn cứ vào tình hình thực tế của câu lạc bộ Sài Gòn bao gồm cơ sở vật chất, sân bãi không đảm bảo thi đấu kèm theo công tác tổ chức chuyên môn của đội bóng chưa hoàn thiện.

Hiện tại, đơn vị này đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng chưa có phương án nào tối ưu giải quyết các khó khăn trên, do đó câu lạc bộ Sài Gòn xin phép không tham dự giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia kể từ năm 2023.

Như vậy, việc đưa câu lạc bộ Sài Gòn về thi đấu ở sân vận động Đà Lạt gần đây coi như bất thành. Điều này đồng nghĩa giải hạng Nhất 2023 chỉ còn 10 đội tham dự và VPF phải tổ chức bốc thăm lại lịch thi đấu trong thời gian tới.

Hiện, Lâm Đồng vẫn có đội bóng đá nam đang thi đấu tại giải hạng Nhì quốc gia 2023.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng sẽ có đội đá cả hạng Nhất và hạng Nhì Quốc gia 2023

Thanh Vũ |

Sau khi tiếp nhận câu lạc bộ Sài Gòn, tỉnh Lâm Đồng sẽ có 2 câu bộ chuyên nghiệp thi đấu ở cả giải hạng Nhất và hạng Nhì Quốc gia 2023.

Câu lạc bộ Sài Gòn, Cần Thơ rút khỏi giải hạng Nhất: Chuyện không thể khác

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Sài Gòn và Cần Thơ không tham dự giải hạng Nhất Quốc gia là 2023 là tin buồn, nhưng kết cục này dường như không thể tránh khỏi.

Các thành viên Sài Gòn FC vẫn chưa được thanh toán lương

Thanh Vũ |

Ban huấn luyện Sài Gòn FC vẫn chưa được đơn vị chủ quản thanh toán lương tháng 11.

Bất ngờ với khoản doanh thu tượng trưng tại Linh Quang Điện

NHÓM PV |

Sau 3 năm thành lập, Công ty Cổ phần Linh Quang Điện của người tự xưng mình là thầy Cao Anh đã tăng vốn từ 2,5 tỉ đồng lên 99 tỉ đồng, đi kèm với đó là sự tăng trưởng ấn tượng của tài sản. Thế nhưng, doanh thu trong năm 2020 tại doanh nghiệp chỉ khoảng 500 triệu đồng và hơn 1 tỉ đồng năm 2021.

Tin tức 24h: Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh vào cuối tuần

Thế Kỷ |

Tin tức 24h: Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh vào cuối tuần; Xử lý người chuyển tiếp cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng Bộ Công an; "Siêu lừa gặp siêu lầy" đạt top 1 doanh thu với hơn 360.000 vé bán ra...

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo khẩn sau vụ 2 cô giáo đánh trẻ 17 tháng tử vong

Vân Trang |

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đề nghị địa phương tăng cường quản lý giáo dục trên địa bàn, đặc biệt đối với giáo dục mầm non ngoài công lập sau vụ 2 cô giáo đánh bé trai 17 tháng tử vong.

Cảnh báo khẩn về nạn lừa đảo phụ huynh chuyển tiền gấp vì con bị cấp cứu

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chỉ vài ngày qua, nhiều phụ huynh tại TPHCM đã chuyển hàng trăm triệu đồng cho những đối tượng lừa đảo với cùng 1 chiêu thức con đi cấp cứu, cần chuyển tiền gấp.

Dự kiến chi hơn 256 tỉ đồng bảo tồn, tôn tạo di tích nhà tù Côn Đảo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 6.3, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã biểu quyết thống nhất thông qua Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Nhà tù Côn Đảo.

Lâm Đồng sẽ có đội đá cả hạng Nhất và hạng Nhì Quốc gia 2023

Thanh Vũ |

Sau khi tiếp nhận câu lạc bộ Sài Gòn, tỉnh Lâm Đồng sẽ có 2 câu bộ chuyên nghiệp thi đấu ở cả giải hạng Nhất và hạng Nhì Quốc gia 2023.

Câu lạc bộ Sài Gòn, Cần Thơ rút khỏi giải hạng Nhất: Chuyện không thể khác

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Sài Gòn và Cần Thơ không tham dự giải hạng Nhất Quốc gia là 2023 là tin buồn, nhưng kết cục này dường như không thể tránh khỏi.

Các thành viên Sài Gòn FC vẫn chưa được thanh toán lương

Thanh Vũ |

Ban huấn luyện Sài Gòn FC vẫn chưa được đơn vị chủ quản thanh toán lương tháng 11.