Câu lạc bộ Khánh Hòa và những tín hiệu vui sau ngày thăng hạng V.League

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Võ Đình Tân hy vọng với sự quan tâm đặc biệt từ lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, các nhà tài trợ, đội bóng tự tin sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho V.League 2023 sau ngày thăng hạng.

Bài toán nhân sự

Đội Khánh Hòa đã giành vé thăng hạng lên V.League 2023 sau khi thắng Cần Thơ 3-1 ở trận đấu cuối cùng của Giải hạng Nhất 2022. Đội chủ sân 19.8 kết thúc mùa giải với 42 điểm, xếp sau đội Công An Nhân Dân. Đội bóng của huấn luyện viên Võ Đình Tân trở lại giải đấu số 1 Việt Nam sau 3 năm, với phần lớn dàn cầu thủ do địa phương tự đào tạo.

“Lực lượng đội Khánh Hòa lên hạng mùa này vẫn còn chừng 10 cầu thủ cũ, từng thi đấu cho đội ở V.League 2019. Chúng tôi rất vui khi trở lại giải đấu số 1 Việt Nam, nhưng chắc chắn đội sẽ phải cố gắng rất nhiều tại V.League 2023. Chúng tôi sẽ phải tăng cường lực lượng với những bản hợp đồng mới, cả nội binh lẫn ngoại binh, đặc biệt ở vị trí tiền vệ trung tâm, trung vệ”, ông Võ Đình Tân chia sẻ với Lao Động.

Tuyến giữa là nơi đặc biệt được ông Tân quan tâm bởi 2 tiền vệ chủ chốt của họ là Lê Duy Thanh (sinh năm 1990) và Lê Tấn Tài (sinh năm 1984) đã lớn tuổi, khó lòng có thể đảm đương nhiệm vụ khi đối đầu với những đối thủ mạnh hơn rất nhiều tại V.League 2023. Ngoài ra, chiến lược gia của đội Khánh Hòa cũng nhấn mạnh có thể sử dụng cầu thủ ngoại ở vị trí trung vệ.

“Với trường hợp của Lê Tấn Tài, chúng tôi có kế hoạch để cậu ấy vào ban huấn luyện mùa giải tới, hoặc có thể cho cậu ấy vừa thi đấu vừa huấn luyện. Tấn Tài là mẫu cầu thủ giàu kinh nghiệm, có thể sử dụng ở từng thời điểm nhất định”, ông Tân chia sẻ thêm.

Lê Tấn Tài đã kết thúc hợp đồng với Khánh Hòa sau khi giải hạng Nhất 2022 kết thúc. Nhưng với bề dày kinh nghiệm của mình, tiền vệ 38 tuổi vẫn rất cần thiết với đội, khi trở lại sân chơi V.League đầy khốc liệt. Ngoài trường hợp của Tấn Tài, ban lãnh đạo đội bóng nhiều khả năng cũng làm việc với tiền đạo Lê Thanh Bình, người cũng hết hợp đồng. Thanh Bình đã ghi đến 9 bàn/11 trận cuối mùa cho Khánh Hòa, sau khi chuyển đến từ Bình Định, góp công rất lớn vào thành tích thăng hạng của đội.

Vấn đề tài chính

Khánh Hòa từng được xem là tấm gương “nhà nghèo học giỏi” tại V.League. Họ có khoản kinh phí eo hẹp, nhưng vẫn xuất sắc đứng hạng 3 V.League 2018. Nhưng chỉ sau đó 1 năm, đội đã xuống hạng, sau khi đã bán một loạt trụ cột. Vì thế sau khi trở lại mái nhà xưa, kinh phí là vấn đề được quan tâm hàng đầu.

“Ngày xưa, chúng tôi đá V.League với kinh phí gói ghém tầm 30 tỉ đồng/mùa. Nhưng với thực tế lúc này, tính trượt giá các thứ, tôi nghĩ kinh phí phải tầm 50 tỉ đồng/mùa mới có thể xây dựng lực lượng, duy trì hoạt động được tại V.League. Nhìn chung, đội Khánh Hòa còn rất nhiều việc phải làm để hướng đến mùa bóng tới. Chúng tôi sẽ sớm làm việc với lãnh đạo địa phương, câu lạc bộ để có sự chuẩn bị tốt nhất”, ông Võ Đình Tân cho biết.

Huấn luyện viên của đội Khánh Hòa nhấn mạnh so với giai đoạn trước, hiện tại lãnh đạo địa phương đang rất quan tâm đến đội bóng. Vì thế, ông cùng các học trò sẽ không canh cánh nỗi lo về tiền bạc, khi trở lại mái nhà xưa.

“Tôi nghĩ rằng bây giờ với với sự chung tay của địa phương, nhà tài trợ, chúng tôi sẽ có cách giải quyết. Chưa bao giờ lãnh đạo UBND tỉnh lại lo lắng, quan tâm đến đội bóng như thế. Các anh đi công tác xa, bận nhiều công việc nhưng liên tục gọi điện cho tôi để động viên đội. Tôi được biết, lãnh đạo địa phương đã có kế hoạch để xây dựng đội bóng Khánh Hòa ngày càng chuyên nghiệp hơn, bài bản hơn”, ông Tân chia sẻ.

Về phía ban lãnh đạo đội, ông Nguyễn Minh Hiếu - đại diện Công ty cổ phần Khánh Hòa Sport, đơn vị quản lý đội bóng cho biết: “Trước mắt khi trở lại V.League 2023, chúng tôi sẽ tập trung nâng cấp hạ tầng cơ sở vật chất, đặc biệt là sân vận động, tăng cường thêm cầu thủ chất lượng. Những vấn đề khác, đội bóng sẽ từ từ giải quyết”.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk chuẩn bị giải phóng mặt bằng, bồi thường tại cao tốc đi Khánh Hòa

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực triển khai việc giải phóng mặt bằng, lên phương án bồi thường cho các hộ dân vùng có cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa đi qua.

Khánh Hòa kiểm tra việc tự ý xẻ núi, mở đường trên đảo Điệp Sơn

Hữu Long |

Khánh Hòa - Một cá nhân tự ý đưa các phương tiện cơ giới lên đảo Điệp Sơn để bạt núi mở đường khi chưa được cơ quan chức năng cho phép. Sự việc này gây hệ lụy đến hệ sinh thái xung quanh cũng như tăng nguy cơ sạt lở.

Khánh Hòa có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

Hữu Long |

Thượng tá Trần Minh Trúc - Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa - giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an từ ngày 1.11, đồng thời được thăng cấp bậc hàm từ thượng tá lên đại tá.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đắk Lắk chuẩn bị giải phóng mặt bằng, bồi thường tại cao tốc đi Khánh Hòa

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực triển khai việc giải phóng mặt bằng, lên phương án bồi thường cho các hộ dân vùng có cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa đi qua.

Khánh Hòa kiểm tra việc tự ý xẻ núi, mở đường trên đảo Điệp Sơn

Hữu Long |

Khánh Hòa - Một cá nhân tự ý đưa các phương tiện cơ giới lên đảo Điệp Sơn để bạt núi mở đường khi chưa được cơ quan chức năng cho phép. Sự việc này gây hệ lụy đến hệ sinh thái xung quanh cũng như tăng nguy cơ sạt lở.

Khánh Hòa có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

Hữu Long |

Thượng tá Trần Minh Trúc - Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa - giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an từ ngày 1.11, đồng thời được thăng cấp bậc hàm từ thượng tá lên đại tá.