Câu lạc bộ Hà Nội và “bàn thua” đúng sinh nhật thứ 14

Đăng Huỳnh |

Hà Nội đã không có được ngày sinh nhật lần thứ 14 trọn vẹn khi để thua Sông Lam Nghệ An 0-1 ở vòng 5 LS V.League 2020. Thế nhưng, cái mà Hà Nội sợ hơn chính là “bàn thua” từ những khán đài.

Làn gió chưa mới của Hà Nội 

Năm 2020, CLB Hà Nội có nhiều thay đổi lớn ở mặt thượng tầng. Con trai bầu Hiển là Đỗ Vinh Quang được bổ nhiệm làm Chủ tịch khi mới 25 tuổi. Trong khi đó, vị trí Tổng Giám đốc Công ty CP thể thao Hà Nội T&T được giao cho một nhân vật 8X khác là ông Võ Lê Trung.

Sự thay đổi ở thượng tầng này gắn với mục tiêu sẽ nâng tầm Hà Nội trở thành một trong những câu lạc bộ chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Như Chủ tịch Đỗ Vinh Quang đã chia sẻ với báo chí đầu mùa giải 2020, “đội bóng đã có sự đổi mới trong công tác quản lý, huấn luyện, hướng đến sự chuyên nghiệp hơn để tất cả cùng ý thức năm nay sẽ có một luồng gió mới. Để đạt mục tiêu tốt hơn, chúng ta phải hướng tới mô hình chuyên nghiệp ở nước ngoài, có định hướng riêng”.

Những thay đổi bắt đầu được tạo ra bằng việc xây dựng hình ảnh của đội bóng thông qua các hoạt động, sự kiện gắn với bóng đá. Đầu tiên phải kể đến kế hoạch truyền thông và kiểm soát thông tin truyền thông cho đội bóng, điều cần ghi nhận những nỗ lực của  ban lãnh đạo mới của Hà Nội. Hay đó là những sự kiện tri ân cầu thủ, cổ động viên Hà Nội thông qua các chương trình Strong Vietnam, các chương trình đồng hành chống dịch COVID-19, vinh danh Quả bóng Vàng… Nếu như trước đây, các thông tin của Hà Nội chỉ được đưa ít ỏi, giới hạn trong phạm vi nhỏ, thì nay đã được truyền tải rộng rãi hơn, cởi mở hơn. Tuy nhiên, cũng cần phải nhìn nhận khách quan rằng, có những sự thay đổi vẫn chưa thật sự hiệu quả. Như câu chuyện Hà Nội ban hành quy định về việc quản lý sử dụng hình ảnh cầu thủ, huấn luyện viên - một đề tài gây nhiều tranh cãi.

Ngày sinh nhật lần thứ 14 của Hà Nội có một ý nghĩa đặc biệt với đội bóng. Bởi đây là dấu mốc mà những người trẻ của Hà Nội muốn khẳng định dấu ấn trong mùa giải đầu tiên làm bóng đá chuyên nghiệp. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Hà Nội không thua Sông Lam Nghệ An trong ngày đặc biệt ấy. Thế nhưng khi thất bại rồi, một loạt lỗi được chỉ ra như: vì sao không tổ chức mừng sinh nhật trước trận, băngrôn thiếu tinh tế, cổ động viên bỏ về hay bầu Hiển mang khuôn mặt nặng trĩu thổi bánh kem… Nếu chỉ khen thôi thì quá dễ, có thể những hạn chế đó lại cần thiết với những người trẻ của Hà Nội, chưa có nhiều kinh nghiệm. Và tất cả cũng nhận ra một chân lý rằng, nếu bóng đá không có thành tích thì sẽ rất khó giữ chân khán giả. Nhìn cảnh bầu Hiển thổi nến sinh nhật cùng với vẻn vẹn hơn chục cổ động viên dưới sân và một lượng nhỏ cổ động viên trên khán đài, rõ ràng kém vui đi nhiều.

Trên sân Hàng Đẫy, ngày Câu lạc bộ Hà Nội mừng sinh nhật lần thứ 14 có giăng lên những băngrôn ấn tượng trích lời bầu Hiển: “Tôi sẵn sàng đánh đổi mọi danh hiệu để lấy một sân vận động có đầy khán giả”... Nhưng để đánh đổi một trận thua ngay tại Hàng Đẫy, bầu Hiển nhận ra bên cạnh mình chỉ còn những cổ động viên gắn bó với thời kỳ Hà Nội T&T vẫn đi mời họ đến sân.

Để bóng đá Hà Nội tốt hơn 

Trong số 8.000 khán giả có mặt ở sân Hàng Đẫy tối 18.6, HLV Triệu Quang Hà là một vị khách đặc biệt. Hình ảnh ông ngồi trao đổi với bầu Hiển trên ghế VIP gợi lại cho các cầu thủ và người hâm mộ Hà Nội nhiều ký ức. HLV Triệu Quang Hà từng là người giúp Hà Nội 3 năm thăng 3 hạng lên V.League. Rồi cũng chính ông là người đã rời Hà Nội ở mùa giải đầu tiên tại V.League với chuỗi thành tích bét bảng hết giai đoạn lượt đi.

Thế nhưng hôm qua lại là một vị thế khác của Hà Nội. Sau hơn 10 năm lên chơi V.League, Hà Nội có đến 5 chức vô địch cùng hàng loạt các thành tích vô tiền khoáng hậu. Và điều mà HLV Triệu Quang Hà ấn tượng nhất chính là khán đài đầy ắp khán giả, mục tiêu mơ ước của ông chưa và bầu Hiển ngày mới làm bóng đá.

Trao đổi với Lao Động, HLV Triệu Quang Hà chia sẻ: “Sau hơn 10 năm lên chơi V.League, Hà Nội đã có những bước phát triển ấn tượng. Nhớ lại thời điểm cách đây 14 năm, với tiềm lực tài chính, anh Hiển có thể mua một đội bóng dễ dàng. Tuy nhiên, mục tiêu mà Hà Nội hướng đến chính là từng bước đi lên để có bản sắc.  Anh ấy có nói rằng, chúng ta cứ chơi tốt, chơi đẹp, đào tạo được những cầu thủ được lên tuyển, khán giả yêu mến chúng ta thì từ từ khán giả sẽ tự tìm đến. Như các bạn đã thấy, hiện nay Hà Nội đã xây dựng cho mình một lối chơi mang bản sắc riêng, các cầu thủ thế hệ trước dìu dắt thế hệ sau. Các tuyến trẻ của Hà Nội cũng xác định được một phong cách chơi như đội 1, có sự kế thừa và phát triển. Đó là điều mà không phải đội bóng nào cũng có được và đó chính là giá trị truyền thống mà Hà Nội đã, đang xây dựng”.

Bên cạnh chuyên môn trong lĩnh vực bóng đá, dưới góc độ là người quản trị doanh nghiệp, HLV Triệu Quang Hà cũng chia sẻ rằng, để Hà Nội tốt hơn cần hướng đến mô hình bóng đá chuyên nghiệp. Cụ thể là việc tiếp cận và học hỏi những mô hình kinh doanh bóng đá từ nước ngoài, đơn giản từ chuyện vé, áo đấu đến những dịch vụ kèm theo hướng đến đối tượng cổ động viên.

Nhìn ở góc độ tích cực, bàn thua của Hà Nội trong ngày mừng sinh nhật lần thứ 14 sẽ giúp đội bóng được nhiều hơn mất. Để đội bóng tốt hơn, một người trẻ như Chủ tịch 9X chắc chắn sẽ cần học hỏi rất nhiều từ những thế hệ đi trước, đặc biệt là những người có kinh nghiệm làm bóng đá Việt. Trước khi muốn thay đổi đội bóng tốt hơn, hãy học cách chấp nhận những “bàn thua”, thậm chí trong ngày nhận hoa và những lời chúc mừng.

Kết quả vòng 5 LS V.League 2020: Hà Nội 0-1 SLNA, Hải Phòng 0-1 Than Quảng Ninh, Quảng Nam 1-2 Bình Dương, HAGL 1-1 Sài Gòn, TPHCM - 3-0 Viettel, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-0 Đà Nẵng.

Đăng Huỳnh
TIN LIÊN QUAN

Báo Hàn Quốc ấn tượng với bàn thắng của Công Phượng ở V.League 2020

ĐÌNH THẢO |

Bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 cho TP.HCM trước Viettel của tiền đạo Công Phượng ở vòng 5 LS V.League 2020 được báo chí Hàn Quốc quan tâm và đưa tin.

Lịch thi đấu V.League 2020 vòng 6: Bình Dương vs Hà Nội FC; Đà Nẵng vs HAGL

Bảo Bình |

Lịch thi đấu V.League 2020 vòng 6. Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả lịch thi đấu V.League 2020 vòng 6. Hai trận đấu giữa Bình Dương vs Hà Nội FC; Đà Nẵng vs HAGL là tâm điểm tại vòng đấu này.

Bảng xếp hạng V.League 2020 vòng 5: Đả bại Hà Nội FC, SLNA chiếm ngôi đầu

Bảo Bình |

Bảng xếp hạng V.League 2020 vòng 5: Tại vòng 5 V.League 2020, đương kim vô địch Hà Nội FC bất ngờ nhận trận thua trên sân nhà trước SLNA, tụt xuống vị trí thứ 7. Trong khi đó đại diện xứ Nghệ độc chiếm ngôi đầu với 11 điểm sau 3 trận thắng, 2 hoà.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Báo Hàn Quốc ấn tượng với bàn thắng của Công Phượng ở V.League 2020

ĐÌNH THẢO |

Bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 cho TP.HCM trước Viettel của tiền đạo Công Phượng ở vòng 5 LS V.League 2020 được báo chí Hàn Quốc quan tâm và đưa tin.

Lịch thi đấu V.League 2020 vòng 6: Bình Dương vs Hà Nội FC; Đà Nẵng vs HAGL

Bảo Bình |

Lịch thi đấu V.League 2020 vòng 6. Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả lịch thi đấu V.League 2020 vòng 6. Hai trận đấu giữa Bình Dương vs Hà Nội FC; Đà Nẵng vs HAGL là tâm điểm tại vòng đấu này.

Bảng xếp hạng V.League 2020 vòng 5: Đả bại Hà Nội FC, SLNA chiếm ngôi đầu

Bảo Bình |

Bảng xếp hạng V.League 2020 vòng 5: Tại vòng 5 V.League 2020, đương kim vô địch Hà Nội FC bất ngờ nhận trận thua trên sân nhà trước SLNA, tụt xuống vị trí thứ 7. Trong khi đó đại diện xứ Nghệ độc chiếm ngôi đầu với 11 điểm sau 3 trận thắng, 2 hoà.