Cất hàng loạt trụ cột, tuyển nữ Việt Nam thua đậm Nhật Bản 0-7

ĐÌNH THẢO |

Không mấy bất ngờ, tuyển nữ Việt Nam thua trắng Nhật Bản 0-7 khi mà HLV Mai Đức Chung tung vào sân hầu hết là những cầu thủ dự bị.

Do đã giành quyền vào tứ kết sau chiến thắng 3-2 trước Thái Lan, thế nên cuộc đối đầu với Nhật Bản không mang nhiều ý nghĩa với tuyển nữ Việt Nam.

Đó là lí do mà HLV Mai Đức Chung cho gần như toàn bộ trụ cột của tuyển nữ Việt Nam lên băng ghế dự bị. Thay vào đó, ông thử nghiệm hàng loạt cái tên mới nhằm giúp các học trò có được sự chuẩn bị tốt nhất về thể lực ở vòng tứ kết.

Chơi với đội hình có nhiều sự xáo trộn về nhân sự, tuyển nữ Việt Nam không thể tạo được bất ngờ trước ứng cử viên Nhật Bản.
Chơi với đội hình có nhiều sự xáo trộn về nhân sự, tuyển nữ Việt Nam không thể tạo được bất ngờ trước ứng cử viên Nhật Bản.

Với một đội hình chưa thật sự chất lượng, và gặp đối thủ quá vượt trội, tuyển nữ Việt Nam đã nhanh chóng nhận bàn thua. Ngay ở phút thứ 5, lưới của tuyển nữ Việt Nam đã rung lên, từ đường chuyền của Rika Masuya, Sugasawa dứt điểm đánh bại Kim Thanh, mở tỉ số trận đấu cho Nhật Bản.

Bóng chủ yếu lăn bên phần sân của các cô gái Việt Nam. Và từ rất nhiều pha hãm thành, tuyển nữ Nhật Bản cũng đã có thêm 2 bàn thắng nhờ công của Yuka Momiki và Emi Nakajima để dẫn trước cách biệt 3-0 trước khi hiệp 1 khép lại.

Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung xếp vị trí nhì bảng C sau trận thua 0-7 trước Nhật Bản.
Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung xếp vị trí nhì bảng C sau trận thua 0-7 trước Nhật Bản.

Dù HLV Mai Đức Chung sau đó có một vài sự điều chỉnh về nhân sự để cải thiện lối chơi cho tuyển nữ Việt Nam, thế nhưng Nhật Bản vẫn kiểm soát tốt thế trận và tiếp tục chơi lấn lướt trong hiệp 2.

Liên tiếp ở các phút 52 và 67, Mina Tanaka và Rika Masuya lần lượt ghi bàn để nới rộng cách biệt lên thành 5-0 trước tuyển nữ Việt Nam.

Chưa dừng lại ở đó, cuối trận, tuyển nữ Việt Nam còn nhận thêm 2 bàn thua nữa sau pha lập công của Yuika Sugasawa và Tanaka, qua đó thua trắng đối thủ Nhật Bản tỉ số 0-7 và đứng nhì bảng C.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Bỏ hàng chục tỷ mua bản quyền ASIAD, VOV được lợi gì?

Phạm Dung |

Nói về câu chuyện ồn ào bản quyền trong thời gian qua, chuyên gia Nguyễn Ngọc Long cho rằng, mua bản quyền thực chất là hoạt động kinh doanh thuần túy. Các đơn vị đứng ra đàm phán để mua bản quyền phải nhìn thấy cái lợi từ việc này mới chấp nhận bỏ ra một khoản tiền “khủng lồ” để đầu tư.

Cập nhật mới nhất ASIAD 2018 ngày 21.8: Hoàng Xuân Vinh bị loại, Ánh Viên liệu có "giật" Vàng?

Cát Tường - TAN |

Ngày thi đấu 21.8, đoàn Việt Nam có hàng loạt vận động viên tài năng tham gia thi đấu. Đáng tiếc Hoàng Xuân Vinh bị loại sớm ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam, Thúy Vi chỉ giành huy chương đồng wushu. Hiện tại chỉ còn Ánh Viên đã lọt vào chung kết 400m hỗn hợp cá nhân nữ là có nhiều cơ hội "giật" Vàng.

VOV mua xong bản quyền ASIAD: Thôi "xôi lạc", xem U23 Việt Nam ở kênh nào?

HOÀI ĐAN |

Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC, đơn vị thành viên của Đài tiếng nói Việt Nam VOV, chính thức thông báo hoàn tất đàm phán và mua xong bản quyền ASIAD 18.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bỏ hàng chục tỷ mua bản quyền ASIAD, VOV được lợi gì?

Phạm Dung |

Nói về câu chuyện ồn ào bản quyền trong thời gian qua, chuyên gia Nguyễn Ngọc Long cho rằng, mua bản quyền thực chất là hoạt động kinh doanh thuần túy. Các đơn vị đứng ra đàm phán để mua bản quyền phải nhìn thấy cái lợi từ việc này mới chấp nhận bỏ ra một khoản tiền “khủng lồ” để đầu tư.

Cập nhật mới nhất ASIAD 2018 ngày 21.8: Hoàng Xuân Vinh bị loại, Ánh Viên liệu có "giật" Vàng?

Cát Tường - TAN |

Ngày thi đấu 21.8, đoàn Việt Nam có hàng loạt vận động viên tài năng tham gia thi đấu. Đáng tiếc Hoàng Xuân Vinh bị loại sớm ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam, Thúy Vi chỉ giành huy chương đồng wushu. Hiện tại chỉ còn Ánh Viên đã lọt vào chung kết 400m hỗn hợp cá nhân nữ là có nhiều cơ hội "giật" Vàng.

VOV mua xong bản quyền ASIAD: Thôi "xôi lạc", xem U23 Việt Nam ở kênh nào?

HOÀI ĐAN |

Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC, đơn vị thành viên của Đài tiếng nói Việt Nam VOV, chính thức thông báo hoàn tất đàm phán và mua xong bản quyền ASIAD 18.