Cặp "Nữ thần" bóng chuyền Hàn Quốc tiêu tan sự nghiệp vì bạo lực học đường

NGUYỄN ĐĂNG |

Cặp vận động viên ngôi sao song sinh của bóng chuyền Hàn Quốc Lee Da-yeong và Lee Jae-yeong đã bị treo giò vô thời hạn vì ăn cắp, bắt nạt cũng như đe dọa bạn bè khi còn học trung học.

Lee Da-yeong và Lee Jae-yeong năm nay 24 tuổi, đang khoác áo đội bóng chuyền lớn nhất Hàn Quốc là câu lạc bộ Heungkuk Life Insurance Pink Spiders.

Ngoài tài năng nổi bật, họ còn có vẻ ngoài rất xinh đẹp. 2 chị em song sinh này được xem là nữ thần của bóng chuyền Hàn Quốc, môn thể thao được khán giả yêu thích chỉ sau bóng chày, bóng đá và golf. Tuy nhiên, bê bối xảy ra mới đây có thể khiến 2 vận động viên này tiêu tan sự nghiệp.

Tuần trước, một người bạn từ khi còn cắp sách đến trường ở trung học đã tố cáo Lee Da-yeong và Lee Jae-yeong đã bạo hành thể xác, ăn cắp tiền cũng như đe doạ mình bằng dao. Tổng cộng, có tới 21 cáo buộc liên quan đến 2 vận động viên này.

Người này cũng cho biết có ít nhất 4 người bạn khác là nạn nhân của Lee Da-yeong và Lee Jae-yeong. Trên Instagram, chị em song song này đã thừa nhận “hành vi vô trách nhiệm trong quá khứ” và đăng đàn xin lỗi đến các nạn nhân.

Vẻ ngoài xinh đẹp của hai vận động viên bóng chuyền Hàn Quốc vừa dính đến bê bối bạo lực học đường. Ảnh: Pink Spiders.
Vẻ ngoài xinh đẹp của hai vận động viên bóng chuyền Hàn Quốc vừa dính đến bê bối bạo lực học đường. Ảnh: Pink Spiders.

Hôm nay (15.2), câu lạc bộ Heungkuk Life Insurance Pink Spiders đã quyết định đình chỉ thi đấu với 2 vận động này vô thời hạn.

“Chúng tôi rất lấy làm tiếc và cảm thấy có trách nhiệm sâu sắc vì đã làm thất vọng tất cả những ai yêu bóng chuyền. Bạo lực học đường là điều không bao giờ nên xảy ra và không thể tha thứ vì bất cứ lý do gì”, thông báo chính thức từ đội bóng chuyền nữ lớn nhất Hàn Quốc. Và chỉ vài giờ sau đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc cũng đưa ra án phạt tương tự với 2 vân động viên chủ lực này, theo Yonhap.

Ở Hàn Quốc, bạo lực tại học đường cũng như nơi công sở là vấn đề xã hội nghiêm trọng. Sự nghiệp của 2 ngôi sao có thể tiêu tan với bê bối lớn nhất trong sự nghiệp này. Với tài năng, xinh đẹp và rất nổi tiếng, Lee Da-yeong và Lee Jae-yeong kiếm được khoảng thu nhập hàng tỉ won mỗi năm.

Năm ngoái, một nữ vận động viên 3 môn phối hợp của Hàn Quốc đã tự tử sau nhiều năm bị huấn luyện viên cũng như các đồng đội tại tuyển quốc gia “bạo hành” bằng tinh thần, thể xác...

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

"Sang K.League là cơ hội để loại bỏ định kiến với bóng đá Đông Nam Á"

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Kim Gil-sil của Ansan Greeners nhấn mạnh việc cầu thủ Việt Nam hay Indonesia sang K.League (Hàn Quốc) thi đấu là cơ hội để phá bỏ định kiến với bóng đá Đông Nam Á.

Ông Park Hang-seo: “Về Hàn Quốc, liệu có chỗ đứng cho tôi?”

NGUYỄN ĐĂNG |

Trước khi trở lại Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những chia sẻ với đài KBS về những dự định trong tương lai, đặc biệt sau khi giải nghệ.

Vẻ đẹp quyến rũ và thần thái đỉnh cao của "đả nữ" làng giải trí Hàn Quốc

Hải Ngọc |

Diễn viên Hàn Quốc Jeon Ji Hyun được gọi là "mợ chảnh" hay "đả nữ" bởi vẻ đẹp quyến rũ, thần thái sang chảnh.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

"Sang K.League là cơ hội để loại bỏ định kiến với bóng đá Đông Nam Á"

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Kim Gil-sil của Ansan Greeners nhấn mạnh việc cầu thủ Việt Nam hay Indonesia sang K.League (Hàn Quốc) thi đấu là cơ hội để phá bỏ định kiến với bóng đá Đông Nam Á.

Ông Park Hang-seo: “Về Hàn Quốc, liệu có chỗ đứng cho tôi?”

NGUYỄN ĐĂNG |

Trước khi trở lại Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những chia sẻ với đài KBS về những dự định trong tương lai, đặc biệt sau khi giải nghệ.

Vẻ đẹp quyến rũ và thần thái đỉnh cao của "đả nữ" làng giải trí Hàn Quốc

Hải Ngọc |

Diễn viên Hàn Quốc Jeon Ji Hyun được gọi là "mợ chảnh" hay "đả nữ" bởi vẻ đẹp quyến rũ, thần thái sang chảnh.