Huy chương Vàng: 18h15, nữ vận động viên Hoàng Thị Tình đã đoạt chiếc Huy chương Vàng Kurash hạng cân dưới 52kg, sau khi chiến thắng đối thủ người Indonesia ở trận chung kết.
Huy chương Vàng: 18h05, vận động viên Nguyễn Thị Hương giành Huy chương Vàng nội dung hạng cân 50 kg nữ môn võ gậy.
Huy chương vàng: 17h15, võ sĩ Trần Thương giành Huy chương Vàng môn Kurash hạng cân dưới 90kg sau khi thắng võ sĩ Myanmar ở chung kết.
Huy chương Bạc: 17h05, Nguyễn Đoàn Minh Trường và Nguyễn Trọng Nhã Uyên đã đoạt Huy chương Bạc nội dung toàn năng ở môn dancesport với tổng số điểm 163,065 (5 điệu nhảy). Đoạt Huy chương Vàng vẫn là cặp vận động viên nước chủ nhà với số điểm 164,100.
Huy chương Vàng: 16h35, lực sĩ Lại Gia Thành đã đoạt Huy chương Vàng hạng cân 55kg với tổng thành tích 264 kg (cử giật: 122kg, cử đẩy: 142kg).
Huy chương Vàng: 16h30, cặp đôi Nguyễn Đoàn Minh Trường - Nguyễn Trọng Nhã Uyên đã đoạt Huy chương Vàng môn dancesport nội dung Latinh Jive với tổng số điểm 32,713. Đây là tấm Huy chương Vàng thứ 4 của Đoàn Việt Nam tính đến thời điểm này.
Huy chương Đồng: 16h10, vận động viên Lê Thanh Tùng giành tấm Huy chương Đồng ở môn Thể dục dụng cụ ở nội dung toàn năng Nam.
Huy chương Bạc: 16h10, vận động viên Đinh Phương Thành giành tấm Huy chương Bạc ở môn Thể dục dụng cụ ở nội dung toàn năng Nam.
Huy chương Đồng: 14h55, đôi nam nữ Nguyễn Trung Kiên - Phạm Hồng Anh đã hoàn thành bài thi của mình với tổng số điểm 30,100 để đoạt Huy chương Đồng môn Dancesport nội dung Cha Cha.
Huy chương Bạc: 14h30, cặp đôi Nguyễn Đoàn Minh Trường và Nguyễn Trọng Nhã Uyên giành Huy chương Bạc nội dung Latin samba môn Dancesport với số điểm 31,95.
Huy chương Vàng: 13h20, nữ lực sĩ Vương Thị Huyền đã đoạt chiếc huy chương Vàng cử tạ nội dung 45kg với tổng thành tích: 172kg (cử giật: 77kg, cử đẩy: 95kg). Huy chương Bạc thuộc về vận động viên Indonesia và huy chương Đồng thuộc về vận động viên Myanmar.
Huy chương Đồng: Sau khi mang về tấm huy chương Đồng đầu tiên cho Đoàn Việt Nam ở SEA Games 30, võ sĩ Wushu Trần Thị Minh Huyền tiếp tục mang về tấm huy chương Đồng ở nội dung Taolu nữ. Đây là tấm huy chương Đồng thứ 3 cho thể thao Việt Nam ở ngày thi đấu 1.12.
Huy chương Vàng: Đoàn Việt Nam có tấm huy chương Vàng thứ 2 tại SEA Games 30. Ở môn dancesport, đôi nam nữ nội dung quickstep, hai vận động viên Đức Hòa và Hải Yến đã xuất sắc vượt qua các đối thủ để mang về tấm huy chương Vàng thứ hai cho Đoàn Việt Nam.
Huy chương Bạc: Ở môn dancesport đã có liên tiếp 3 tấm huy chương Bạc thuộc về các cặp đôi vận động viên: Vũ Hoàng Anh Minh - Nguyễn Trường Xuân, Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Thị Hải Yến, Đức Hòa - Hải Yến.
Ngoài ra, vận động viên Cà Thị Thơm (xe đạp) cùng mang về thêm 1 huy chương Bạc.
Huy chương Vàng: Tay đua Đinh Thị Như Quỳnh đoạt huy chương Vàng xe đạp địa hình nội dung băng đồng nữ. Tay đua 27 tuổi này đang thuộc biên chế đội Biwase Bình Dương. Đây là tấm huy chương vàng đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam ngay trong ngày mở màn SEA Games 30.
Trước Như Quỳnh, Việt Nam cũng đã có 2 tấm huy chương Bạc của Vũ Hoàng Anh Minh/ Nguyễn Trường Xuân đôi nam nữ nội dung slow waltz môn dancesport; Nguyễn Đức Hòa/ Nguyễn Thị Hải Yến nội dung tango.
Huy chương Đồng: Lúc 8h sáng nay, ngày 1.12, và cũng là ngày thi đấu đầu tiên của SEA Games 39, đội tuyển Wushu bắt đầu thi đấu các nội dung chung kết biểu diễn.
Ở phần thi của mình, vận động viên Trần Thị Minh Huyền đạt số điểm 9,53 và xếp hạng 3 chung cuộc nội dung Thái cực quyền nữ. Vận động viên Philippines đoạt huy chương Vàng với điểm số 9,67, đứng thứ nhì là vận động viên Brunei với điểm số 9,55.
Ngoài tấm huy chương Đồng của Minh Huyền, đội tuyển Wushu Việt Nam vẫn có nhiều gương mặt sáng giá như Phạm Quốc Khánh, Cao Khắc Đạt, Trần Xuân Hiệp để có thể tranh chấp huy chương.