19h24
Nội dung chung kết cuối cùng của Ánh Viên là 50m tự do. Bất ngờ xảy ra khi kình ngư này không thể hiện khả năng bật vọt và kết thúc với vị trí thứ 6. Không có HCV cho Ánh Viên như chờ đợi.
Như thế, Ánh Viên kết thúc SEA Games 29 với 8 HCV, bằng đúng số HCV kình ngư này giành được ở SEA Games 28.
18h43:
Tấm HCV đầu tiên trong 2 nội dung vào chung kết của Ánh Viên đã thành hiện thực. 200m tự do nữ, Viên chạm vạch đích đầu tiên với thông số 1 phút 59 giây 24. Ánh Viên phá kỷ lục SEA Games do chính mình xác lập 2 năm trước. Đây là tấm HCV thứ 8 của riêng Ánh Viên ở SEA Games 29
18h19:
Chưa thi đấu nhưng ở nội dung 1.500m nam, bơi Việt Nam gần như chắc chắn có HCV. Huy Hoàng và Lâm Quang Nhật đua tranh khi luôn có mặt trong nhóm dẫn đầu. Cuối cùng, Huy Hoàng bứt lên đề chạm đích đầu tiên. Tấm HCV bơi 1.500m nam thuộc về Việt Nam
15 phút 20 giây 10, Huy Hoàng vô địch và phá kỷ lục SEA Games. Đặc biệt, kỷ lục này do chính Lâm Quang Nhật xác lập kỳ SEA Games 28.
17h30:
Quyền biểu diễn đồng đội nữ Việt Nam giành tấm HCV thứ 3 trong ngày 26.8, khi về nhất với điểm số 8,43.
Ánh Viên bắt đầu chuẩn bị cho 2 nội dung chung kết diễn ra chiều tối nay 26.8 với mục tiêu giành tiếp 2 HCV để hoàn thành bộ sưu tập thành tích 10 HCV ở SEA Games 29
Trong khi đó, ở trận bán kết 1 bóng đá nam, U22 Thái Lan đã vượt qua U22 Myanmar với tỷ số 1-0. Bàn thắng được ghi ở phút bù giờ thứ 5. Người Thái sẽ gặp đội thắng ở bán kết 2 giữa Malaysia và Indonesia.
16h07:
Nội dung 100m rào nữ, Trần Thị Yến Hoa đã về đích đầu tiên với thành tích 13 giây 40. Tấm HCV này tiếp tục đóng góp vào bộ sưu tập huy chương hoàng tráng của điền kinh Việt Nam ở kỳ SEA Games 29 này, khi đã 15 lần các VĐV điền kinh Việt Nam bước lên bục cao nhất.
16h18:
Với thành tích 14 phút 55 giây 40, Nguyễn Văn Lai đã giành tấm HCV nội dung 5.000m nam. Rất ấn tượng, khi đây là tấm HCV thứ 16 của điền kinh Việt Nam. Cho đến thời điểm này, cả 2 tấm HCV của Đoàn TTVN trong ngày thi đấu 26.8 đều là của điền kinh: Yến Hoa và Nguyễn Văn Lai.
11h15 ngày 26.8:
Sau 7 loạt bắn, Xuân Vinh có mặt trong top 3, nhóm sẽ tranh chấp huy chương. Xạ thủ của Việt Nam chứng tỏ sự điềm tĩnh và phong độ tốt, với trạng thái bình thản chứ không căng thẳng. Rất tiếc, Quốc Cường bị loại trước đó.
Không có tấm HCV như kỳ vọng. Ở nội dung sở trường mà Xuân Vinh từng giành HCV Olympic Rio đúng 1 năm trước, xạ thủ này chỉ giành HCB. Với 234,1 điểm, kém người đứng đầu Jonathan (Malaysia, 238,3 điểm) 4,3 điểm, Xuân Vinh chỉ có HCB.
Ánh Viên đăng ký rất nhiều nội dung và tùy tính toán, BHL đội tuyển bơi sẽ lựa chọn để tranh chấp. Trong 3 nội dung đã đăng ký là 50m tự do, 100m bướm và 200m tự do, kình ngư Việt Nam đã “bỏ” 100m bướm khi về cuối ở bán kết với thành tích 1 phút 7 giây 51. 2 nội dung còn lại, Viên đều vào chung kết và chiều tối nay sẽ cạnh tranh tấm HCV.
Sáng 26.8:Với 100m bướm, bơi Việt Nam có Ngọc Thúy vào chung kết và sẽ tranh tài tối nay. Trong khi đó, Paul Nguyễn cũng vào chung kết 50m ếch còn bộ đôi Huy Hoàng, Lâm Quang Nhật tranh tài ở nội dung sở trường 1.500m – cơ hội được xác định là gần như duy nhất dành HCV của các VĐV bơi Việt Nam, ngoài Ánh Viên. Do nội dung này ít VĐV đăng ký thi đấu nên 2 đại diện của Việt Nam vào thẳng chung kết.
Với bắn súng, nội dung được chờ đợi nhất là 10m súng ngắn hơi với Xuân Vinh và Quốc Cường. Đây chính là cự ly sở trường của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và ở Olympic Rio 2016, Vinh đã giành tấm HCV lịch sử cho thể thao Việt Nam.
Với thành tích tốt, cả Xuân Vinh và Quốc Cường đều vượt qua vòng loại dễ dàng. &nbs