Cánh cửa ra nước ngoài…

LÊ VINH |

Lại nói về chuyện đi nước ngoài của các cầu thủ Việt Nam, bước đi dài hay ngắn, đương nhiên, tùy thuộc vào năng lực mỗi người.

Những ngày qua, bóng đá Việt Nam sôi nổi với 2 trận giao hữu của U.23 Việt Nam với U.20 Hàn Quốc cũng như Hoàng Anh Gia Lai đá vòng bảng AFC Champions League. Bên cạnh đó, chuyện cầu thủ xuất ngoại lại được nhắc tới.

Vẫn là Quang Hải, nhưng lần này, điểm đến cho tương lai của anh được hé lộ là tại Áo, với đội bóng mới là LASK khá xa lạ với cổ động viên bóng đá Việt Nam.

Liệu có một sự thất vọng ở đâu đó không? Chắc hẳn là không thiếu, nhưng với góc nhìn cá nhân, lựa chọn này nên được khuyến khích và lấy làm mừng.

Bởi đã có những bài học từ các đồng đội của Quang Hải trước đó, đến với giải đấu, câu lạc bộ không phù hợp dẫn tới kết quả không tích cực. Như đã từng phân tích trước đây, việc Quang Hải đến với một đội bóng trung bình, thậm chí là đang có những khó khăn nhất định, sẽ là điều tốt cho anh.

Khi đó, Quang Hải sẽ phải cố gắng nhiều hơn, vượt qua khó khăn của mình trong khó khăn chung của cả đội. Ít nhiều, về mặt cảm giác, anh sẽ cảm thấy có sự đồng hành của đồng đội mới.

Ngược lại, nếu khoác áo câu lạc bộ tên tuổi, đã quá đủ sự ổn định, người ta sẽ chỉ thấy khó khăn của cá nhân anh, nên áp lực là rất lớn.

Quang Hải chọn Châu Âu, nhưng ở một cánh cửa khác, các đồng đội của anh ở đội tuyển quốc gia có thể chọn chuyến phiêu lưu gần hơn. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đang thi đấu tại AFC Champions League và như quan điểm của ông bầu Đoàn Nguyên Đức cùng huấn luyện viên Kiatisuk Senamuang, đây là cơ hội để đội bóng cũng như các cầu thủ “giới thiệu bản thân”.

Đúng là lâu nay, thị trường chuyển nhượng cầu thủ ở Việt Nam hoạt động theo phương thức “không giống ai” nên hình ảnh, giá trị cầu thủ ít được quảng bá.

Việc được thi đấu ở giải đấu hàng đầu châu lục là cơ hội quý, dù khá đáng tiếc là giải đấu năm nay đá vòng bảng theo thể thức tập trung thay vì sân nhà, sân khách.

Được ra đá ở nước ngoài làm tăng nhiều hơn cơ hội lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên.

Như kinh nghiệm của Kiatisak, các học trò của ông - và mở rộng ra là cầu thủ Việt Nam, muốn ra nước ngoài thì trước mắt nên chơi ở một giải đấu nào đó thuộc Đông Nam Á hoặc Châu Á. Chưa thể có bước nhảy dài thì tiến từng bước, thận trọng và hợp lý. Quan trọng là phải sẵn sàng. Cho mọi thứ phía trước…

LÊ VINH
TIN LIÊN QUAN

Quang Hải xuất ngoại, cổ động viên Hà Nội FC dự đoán gì?

Dương Anh |

Mặc dù bến đỗ mới của Quang Hải chưa được tiết lộ, tuy nhiên người hâm mộ Hà Nội FC vẫn đặt trọn niềm tin vào Quả bóng vàng Việt Nam 2018.

Góc nhìn thể thao 54: Chuyện Quang Hải xuất ngoại và quan điểm thầy Park

Nhóm PV |

Quang Hải là cái tên đang tạo ra những sự ồn ào của bóng đá Việt Nam thời gian qua. Góc nhìn thể thao số 54 cùng chia sẻ về câu chuyện liên quan đến hợp đồng của cầu thủ này với Câu lạc bộ Hà Nội cũng như hướng xuất ngoại từ quan điểm của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Cầu thủ Việt Nam xuất ngoại: Điểm sáng Công Vinh, Đặng Văn Lâm

NGUYỄN ĐĂNG |

Trong hơn 10 năm qua, bóng đá Việt Nam đã đưa có nhiều cầu thủ ra nước ngoài thi đấu nhưng số tìm được chỗ đứng lại rất ít. Chỉ có Lê Công Vinh và Đặng Văn Lâm là ít nhiều thể hiện được khả năng của mình, ra sân thi đấu nhiều.

Quang Hải xuất ngoại ảnh hưởng thế nào đến đội tuyển Việt Nam?

AN NGUYÊN |

Nếu Quang Hải quyết định ra nước ngoài thi đấu, điều này sẽ gây ra những tác động nhất định với đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Huấn luyện viên Park Hang-seo nói về việc Quang Hải xuất ngoại

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những chia sẻ trong buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam ở đợt hội quân tháng 3.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Quang Hải xuất ngoại, cổ động viên Hà Nội FC dự đoán gì?

Dương Anh |

Mặc dù bến đỗ mới của Quang Hải chưa được tiết lộ, tuy nhiên người hâm mộ Hà Nội FC vẫn đặt trọn niềm tin vào Quả bóng vàng Việt Nam 2018.

Góc nhìn thể thao 54: Chuyện Quang Hải xuất ngoại và quan điểm thầy Park

Nhóm PV |

Quang Hải là cái tên đang tạo ra những sự ồn ào của bóng đá Việt Nam thời gian qua. Góc nhìn thể thao số 54 cùng chia sẻ về câu chuyện liên quan đến hợp đồng của cầu thủ này với Câu lạc bộ Hà Nội cũng như hướng xuất ngoại từ quan điểm của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Cầu thủ Việt Nam xuất ngoại: Điểm sáng Công Vinh, Đặng Văn Lâm

NGUYỄN ĐĂNG |

Trong hơn 10 năm qua, bóng đá Việt Nam đã đưa có nhiều cầu thủ ra nước ngoài thi đấu nhưng số tìm được chỗ đứng lại rất ít. Chỉ có Lê Công Vinh và Đặng Văn Lâm là ít nhiều thể hiện được khả năng của mình, ra sân thi đấu nhiều.

Quang Hải xuất ngoại ảnh hưởng thế nào đến đội tuyển Việt Nam?

AN NGUYÊN |

Nếu Quang Hải quyết định ra nước ngoài thi đấu, điều này sẽ gây ra những tác động nhất định với đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Huấn luyện viên Park Hang-seo nói về việc Quang Hải xuất ngoại

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những chia sẻ trong buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam ở đợt hội quân tháng 3.