Cần Thơ: Lần đầu tiên được mời tham gia tranh đai vô địch Boxing Châu Á

Hồ Thảo |

Cần Thơ - CLB Manny boxing tại T.P Cần Thơ là đại diện duy nhất tại Miền Tây chính thức tham sự kiện này. Là niềm tự hào cũng như đánh dấu phong trào thể thao miền sông nước chuyển mình mạnh mẽ thời kỳ hậu COVID-19.

Ngày 14.3, huấn luyện viên Nguyễn Gia Thịnh cho biết, CLB boxing Manny Cần Thơ vừa nhận được thư mời của 3 võ sĩ tham gia tranh đai vô địch Châu Á (WBA) ở 3 hạng cân khác nhau.

Sự kiện tranh đai vô địch Châu Á (WBA), diễn ra tại TPHCM vào ngày 20.3 với sự tham gia của nhiều tay đấm chuyên nghiệp trong và ngoài nước tham gia, được đông đảo giới võ thuật quan tâm.

Đây là một sự kiện boxing chuyên nghiệp lớn với sự góp mặt của những kiện tướng quốc gia như Nguyễn Thị Phương Hoài (HCV Boxing toàn quốc), Võ Hồng Đạt (HCB boxing toàn quốc) và Lê Hữu Toàn (HCV Boxing toàn quốc). Bên cạnh đó có sự tham gia của tay đấm MMA hàng đầu Việt nam võ sĩ Trần Ngọc Lượng, và một số võ sĩ chuyên nghiệp đến từ các quốc gia khác nhau khu vực Châu Á.

Boxer Nguyễn Phụng Nghĩa, một trong ba võ sĩ đại diện Manny boxing tham gia tranh đai ở hạng cân 60kg phấn khởi cho biết: “Đây là lần đầu tiên em tham gia một sự kiện tranh đai cấp Châu Á, được đối đầu các boxer hàng đầu Việt Nam và nước bạn em cảm thấy rất hãnh diện. Anh em quyết tâm sẽ chiến đấu hết mình để mang thành tích tốt nhất về cho CLB cũng như người Miền Tây”.

Boxer Nguyễn Phụng Nghĩa đại diện CLB Manny Cần Thơ. Ảnh: Hồ Thảo
Boxer Nguyễn Phụng Nghĩa đại diện CLB Manny Cần Thơ. Ảnh: Hồ Thảo

Manny boxing (phường An Hòa, quận Ninh Kiều) là CLB có số lượng học viên đông nhất TP.Cần Thơ hiện nay.

Để đạt được những thành công như hôm nay, không thể thiếu người truyền lửa mang đến cảm hứng cho học viên, cũng như tâm huyết muốn vực dậy phong trào thể thao Miền Tây sông nước. Không ai khác là huấn luyện viên Nguyễn Gia Thịnh, sinh ra và lớn lên tại Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Sau khi lập gia đình về tại Miền Tây sinh sống, huấn luyện viên Nguyễn Gia Thịnh đã nung nấu ý định và mở CLB boxing để đưa môn thể thao này ngày càng nhiều người yêu thích.

Huấn luyện viên Gia Thịnh nhớ lại: “Từ những năm 2017, tại TP.Cần Thơ hầu như ít ai biết và tham gia bộ môn này, chủ yếu chỉ xem qua tivi. Lúc đầu mở CLB chỉ vài học viên với quyết tâm huấn luyện theo phương pháp riêng, phát huy điểm mạnh theo cơ địa của từng võ sĩ, luôn tạo không khí vui vẻ thoải mái như một gia đình... Từ đó CLB ngày một đông lên. Qua đó cũng tìm kiếm tài năng boxing chuyên nghiệp, để phục vụ cho đội tuyển TP.Cần Thơ, cũng như đội tuyển quốc gia, quan trọng đây là sân chơi bổ ít để rèn luyện sức khỏe cho mọi lứa tuổi. Hôm nay CLB nhận được thư mời tham gia tranh đai vô địch WBA là một sự kiện lớn, với 3 võ sĩ tham gia theo 3 hạng cân khác nhau là một niềm vinh dự và tự hào cho tất cả giới yêu thích võ thuật Miền Tây”.

Hồ Thảo
TIN LIÊN QUAN

Những nắp cống “không cánh mà bay” trên Quốc lộ 1 ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Nhiều nắp cống trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn đường dẫn cầu Cần Thơ, thuộc quận Cái Răng) bị mất cắp tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường.

Nâng cấp đường ở Cần Thơ: Phản ánh ở đâu, sửa đến đó

Tạ Quang |

Cần Thơ - Tuyến đường Nguyễn Văn Cừ giao với Nguyễn Văn Linh đang được cải tạo, nâng cấp thế nhưng nơi đây vẫn còn xuất hiện những thanh sắt vô tư đứng “hiên ngang” gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Mặc dù trước đó Báo Lao Động đã có bài phản ánh.

Cần Thơ: Thương hồ chợ nổi kiệt quệ vì giá xăng, dầu tăng liên tục

Tạ Quang - Phong Linh |

Cần Thơ - Thích ứng với trạng thái “bình thường mới” sau dịch COVID-19 chưa được bao lâu, thương hồ chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) lại phải đối diện với giá xăng, dầu tăng “phi mã”.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Những nắp cống “không cánh mà bay” trên Quốc lộ 1 ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Nhiều nắp cống trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn đường dẫn cầu Cần Thơ, thuộc quận Cái Răng) bị mất cắp tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường.

Nâng cấp đường ở Cần Thơ: Phản ánh ở đâu, sửa đến đó

Tạ Quang |

Cần Thơ - Tuyến đường Nguyễn Văn Cừ giao với Nguyễn Văn Linh đang được cải tạo, nâng cấp thế nhưng nơi đây vẫn còn xuất hiện những thanh sắt vô tư đứng “hiên ngang” gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Mặc dù trước đó Báo Lao Động đã có bài phản ánh.

Cần Thơ: Thương hồ chợ nổi kiệt quệ vì giá xăng, dầu tăng liên tục

Tạ Quang - Phong Linh |

Cần Thơ - Thích ứng với trạng thái “bình thường mới” sau dịch COVID-19 chưa được bao lâu, thương hồ chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) lại phải đối diện với giá xăng, dầu tăng “phi mã”.