Cảm ơn Nhật Bản - “mặt trời của Châu Á”!

HOÀI ĐAN |

Nhật Bản đã trở thành đội bóng Châu Á duy nhất giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2018.

Đấy là tấm vé có được nhờ chỉ số fair-play do Nhật Bản nhận số thẻ vàng ít hơn Senegal (đội bóng bằng điểm số và bàn thắng –bại). Đội tuyển (ĐT) Nhật Bản đã kết thúc vòng bảng cũng theo một cách cực kỳ kịch tính.

Nếu như trước đó, Hàn Quốc thi đấu với tinh thần không còn gì để mất khiến Đức bị loại thì hôm nay, Nhật Bản đã vượt qua khe cửa hẹp nhất để đến với vòng 1/8. Đấy được xem như dấu ấn của bóng đá Châu Á, và chúng ta cũng nên tự hào vì điều này thay vì buông những ý kiến chỉ trích nhắm vào lối chơi. Bởi suy cho cùng, kết quả mới là điều quan trọng nhất. Hơn nữa, Nhật Bản đã đi tiếp nhờ chỉ số fair-play thì đó lại là điều thú vị.

Trước khi bước vào giải đấu này, Nhật Bản là đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng H. Thế nhưng, thầy trò HLV Nishino Akira đã tạo nên bất ngờ khi giành chiến thắng trước Colombia, cầm hoà Senegal để cho mình quyền tự quyết tấm vé đi tiếp vào vòng 1/8. Người Nhật phải đợi 8 năm để có thể giành vé vào vòng loại trực tiếp kể từ World Cup 2010.

Với người Châu Á, bóng đá Nhật Bản là một thế lực, còn với người Việt Nam nói riêng, bóng đá Nhật Bản đã có sự ảnh hưởng nhất định. VFF nhiệm kỳ VII từng định hướng nền bóng đá Việt Nam đi theo con đường của Nhật Bản. Chính vì thế, sau khi trúng cử, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã vạch ra chiến lược hợp tác toàn diện với Nhật Bản. Tuy con đường Nhật hoá dang dở nhưng những dấu ấn mà người Nhật để lại vẫn còn đó. Điển hình nhất là khi HLV Miura dẫn dắt ĐTQG và U23 Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam cũng đang có một giấc mơ World Cup. Đó là mục tiêu mà nhiều đội bóng khác cũng đang vươn tới. Nhìn cách Nhật Bản có mặt ở vòng 1/8, cách Iran và Hàn Quốc đã chiến đấu đến phút cuối cùng đầy quả cảm với các nền bóng đá hùng cường sẽ là cảm hứng lớn với phần còn lại của Châu Á.

Cảm ơn đội tuyển Nhật Bản, mong rằng những chiến binh “Samurai xanh” sẽ tiếp tục tạo nên kỳ tích!

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.