Cảm hứng mang tên U23 Việt Nam

ĐỘC PHONG |

Niềm cảm hứng mang tên U23 Việt Nam mang đến nhiều giá trị cho một nền bóng đá mà ở đó, chính bóng đá được trân trọng và thể hiện được giá trị, ý nghĩa...

Tiền bạc, vị thế và lòng trắc ẩn

Sau những trận đấu gây “động đất” ở Trung Quốc rồi ngày về được đón tiếp trong vinh quang như những “người hùng”, một trong những sự kiện tiếp tục gây chấn động liên quan đến U23 Việt Nam, phải kể đến “bữa tiệc tất niên tiền tỷ” của Tập đoàn T&T.

Khoảng 7 tỷ đồng - con số công bố thưởng của bầu Hiển. Đáng chú ý, không chỉ cầu thủ được nhận riêng mỗi người nửa tỷ, cả đội bóng với các thành viên liên quan, cả các thầy dạy từ nhỏ cũng được nhớ tới, tri ân. Thậm chí, ở CLB Hà Nội những “anh lớn” có ảnh hưởng, dìu dắt các lớp kế cận như Thành Lương, Văn Quyết cũng nhận đến 300 triệu đồng như là sự tưởng thưởng cũng như giao trọng trách.

Bởi cách thưởng, cách mà bóng đá được trọng thị, buổi tất niên đó trở nên đặc biệt. Nó là minh chứng cho sự xứng đáng và những gì nhận được, khi bóng đá cho thấy sự xứng đáng. Và nói như Thành Lương thì “mừng cho các em, mừng cho bóng đá”.

“Tiền bạc và vinh quang nghề, đi đâu làm gì các em cũng được trân trọng, được đối xử như những ngôi saon hạng A. Không chỉ tiền bạc, đó còn là vị thế và những thứ vô hình cả xã hội dành cho một cầu thủ bóng đá, tôi tin rằng những gì U23 Việt Nam nhận được sẽ đánh trực tiếp vào ý thức. Họ còn trẻ và sẽ ý thức trách nhiệm, có thêm động lực để phấn đấu với nghề nghiệp của mình và đó là điều rất tốt cho tương lai, cho cả các thế hệ sau nữa…” - Thành Lương chia sẻ

Thành lương cũng kể câu chuyện khi một số cầu thủ U23 Việt Nam do lúng túng trước những yêu thương của NHM được cụ thể hóa bằng những món quà quý giá, những khoản thưởng vượt ngoài tưởng tượng không biết ứng xử thế nào nên muốn từ chối. Thành Lương và những cầu thủ đi trước khuyên họ nên nhận, với tất cả sự cảm ơn, trân trọng. Bởi đó là những tấm lòng, tình cảm của khán giả dành cho bóng đá; tiền thưởng đó, ngoài việc sử dụng chăm lo cho bản thân, gia đình, các cầu thủ có thể làm được nhiều điều khi cần, như là cách bóng đá tri ân lại xã hội bên cạnh việc tập tốt, chơi tốt…

Câu chuyện về nữ công nhân ở một khu công nghiệp do bị nợ lương phải chia đôi gói mỳ qua ngày và không thể về quê ăn Tết được một cầu thủ trẻ khoác áo U23 Việt Nam của Hà Nội, xin giấu tên, gửi quà cùng những bộ quần áo mới cho cậu con trai, thực sự lay động lòng người.

Quang Hải, Duy Mạnh tham gia giải bóng đá để gây dựng quỹ xây nhà cho người nghèo.

Việc BHL U23 Việt Nam thống nhất trích lại một phần tiền thưởng để dùng cho các hoạt động thiện nguyện; Chuyện thủ thành Tiến Dũng bán đôi găng đã cùng anh làm nên điều thần kỳ ở VCK U23 Châu Á và cùng đồng đội ủng hộ nhà vô địch SEA Games Đỗ Hoàng Quân đang điều trị bệnh ung thư hay những tấm lòng U23 Việt Nam, bằng cách âm thầm giấu tên, với những hoàn cảnh khó khăn cần sự sẻ chia thực sự khiến nhiều người thấy ấm áp và nghĩa tình bóng đá.

Phát huy niềm cảm hứng U23 Việt Nam

“Năm 2017 là năm thành công của TTVN. Tôi đặc biệt biểu dương thành tích dự SEA Games 29, trong đó điền kinh lần đầu vượt qua Thái Lan để dẫn đầu khu vực và cử tạ, bơi lội, bóng bàn... cũng đạt được nhiều thành tích đáng khen ngợi. Ấn tượng nhất là bóng đá khi có tới 6 ĐTQG lọt vào vòng chung kết châu lục, trong đó có kỳ tích tuyệt vời của U23 Việt Nam làm nức lòng nhân dân cả nước, mở đầu cho năm 2018 đầy triển vọng khi truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta…” - Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện chia sẻ tại buổi gặp gỡ cuối năm với các HLV, VĐV tiêu biểu.

Vị thế của bóng đá Việt đã khác nhiều sau một chiến công. Cứ nhìn khán đài sân Mỹ Đình ngày giáp Tết với hàng ngàn CĐV đến sân để ủng hộ FLC Thanh Hóa của thủ môn Tiến Dũng, hay cảnh tượng cả ngàn khán giả có mặt ở Hàng Đẫy chiều ngày 10.2 để theo dõi trận đấu tập giữa Hà Nội với Nam Định rồi đám đông khán giả trẻ với ảnh, giấy bút trên tay để chờ được chụp ảnh, xin chữ ký của các thần tượng mới, rõ ràng bóng đá có thể tự hào.

Từ những gì U23 Việt Nam được nhận rồi làm được, bóng đá Việt sẽ phải khác, khi chính những người đang làm, chịu trách nhiệm với bóng đá; cầu thủ, khán giả… sẽ cùng thay đổi.

Niềm cảm hứng mang tên U23 Việt Nam đã, đang và sẽ còn lan tỏa chính là minh chứng rõ nhất…

Bộ VHTTDL đã quyết định tặng bằng khen cho 7 trung tâm đào tạo bóng đá trẻ gồm Hà Nội, HAGL, Viettel, SLNA, SHB Đà Nẵng, Thanh Hóa, Sài Gòn vì có công huấn luyện, đào tạo các cầu thủ trẻ thi đấu tốt, giành thành tích đặc biệt xuất sắc tại giải U23 châu Á 2018. Thay mặt ngành thể thao, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, ông Trần Đức Phấn “cảm ơn các doanh nghiệp, các CLB qua một thời gian dài đầu tư, đào tạo và cho ra lò nhiều cầu thủ kỹ thuật tốt, có bản lĩnh, tâm lý vững vàng và ứng xử chuyên nghiệp trong lẫn ngoài sân cỏ” và bày tỏ hy vọng “sắp tới sẽ có thêm nhiều trung tâm bóng đá để BĐVN ngày một mạnh hơn”.

Chưa thống kê chính xác, nhưng theo ước tính của Quang Hải, khoản thưởng riêng cầu thủ này rơi vào khoảng 5 tỷ đồng. Với các cầu thủ được chia thưởng loại 1 thì cũng được khoảng 2 tỷ đồng. Đấy là chưa kể các khoản thưởng riêng cho cá nhân mà nhiều Mạnh Thường Quân, doanh nghiệp chuyển hoặc được đưa trực tiếp tiền mặt, hiện vật... Rất nhiều tiền và những con số công khai chỉ là một phần trong các khoản thưởng các thành viên U23 Việt Nam được nhận. Chưa bao giờ, các cầu thủ trẻ được nhận số tiền lớn như vậy, nên đa phần đều... sốc, thậm chí không định hình nổi kế hoạch sử dụng do nhiều thứ đến quá nhanh.

ĐỘC PHONG
TIN LIÊN QUAN

Thủ môn Bùi Tiến Dũng chia sẻ về cái tết của 2 anh em sau chiến thắng của U23

T.H (Clip: Nhân vật cung cấp) |

Mới đây, trong một video được chia sẻ trên trang cá nhân của mình, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã tâm sự những buồn vui và không khí chuẩn bị đón Tết của gia đình cũng như những ước mong của cậu dành cho gia đình yêu thương.

Bầu Hiển thưởng “sốc” 3 tỉ đồng cho 6 tuyển thủ U23 Việt Nam

Theo Người lao động |

Bầu Hiển, Chủ tịch Tập đoàn T&T đã gây “sốc” trong đêm Gala tiệc cuối năm vào tối 9.2 khi công bố mức thưởng lên tới 3 tỉ đồng cho 6 tuyển thủ U23 Việt Nam là “quân” của Hà Nội FC, mỗi cầu thủ “ẵm” 500 triệu đồng.

Nghe Chủ tịch FIFA khích lệ, đừng vội hài lòng

Thế Lâm |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) - ông Gianni Infantino – đã có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong các cuộc gặp gỡ, khảo sát, ông đã có lời khích lệ rằng “Việt Nam là quốc gia có nền bóng đá vĩ đại”…

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng chia sẻ về cái tết của 2 anh em sau chiến thắng của U23

T.H (Clip: Nhân vật cung cấp) |

Mới đây, trong một video được chia sẻ trên trang cá nhân của mình, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã tâm sự những buồn vui và không khí chuẩn bị đón Tết của gia đình cũng như những ước mong của cậu dành cho gia đình yêu thương.

Bầu Hiển thưởng “sốc” 3 tỉ đồng cho 6 tuyển thủ U23 Việt Nam

Theo Người lao động |

Bầu Hiển, Chủ tịch Tập đoàn T&T đã gây “sốc” trong đêm Gala tiệc cuối năm vào tối 9.2 khi công bố mức thưởng lên tới 3 tỉ đồng cho 6 tuyển thủ U23 Việt Nam là “quân” của Hà Nội FC, mỗi cầu thủ “ẵm” 500 triệu đồng.

Nghe Chủ tịch FIFA khích lệ, đừng vội hài lòng

Thế Lâm |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) - ông Gianni Infantino – đã có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong các cuộc gặp gỡ, khảo sát, ông đã có lời khích lệ rằng “Việt Nam là quốc gia có nền bóng đá vĩ đại”…