Cái tên trên lưng áo

LÊ VINH |

Câu chuyện cái tên trên lưng áo vận động viên có thể rất nhỏ, nhưng cũng lại rất to nếu nói về tính chuyên nghiệp.

SEA Games 31 chưa khai mạc nhưng đã có các môn thể thao sớm khởi tranh là Bóng đá, Bóng ném bãi biển và chiều qua (8.5) môn Nhảy cầu cũng bước vào tranh tài, thậm chí là có huy chương ngay ngày thi đấu đầu tiên.

Sau lượt trận ra quân ở 2 bảng đấu môn Bóng đá nam, có thể thấy, 3 đội bóng mạnh là U.23 Việt Nam, U.23 Thái Lan, U.23 Malaysia, U.23 Singapore đều chỉ in số, không in tên cầu thủ trên lưng áo. Các đội còn lại đều in tên và số đầy đủ. Tại sao lại có sự không đồng nhất đó, hẳn nhiều người nhận thấy và đặt dấu hỏi. Về mặt nguyên tắc, khi bước vào vòng chung kết hoặc giải đấu chính thức, danh sách cầu thủ được chốt nên các đội phải in cả số và tên cầu thủ, nhưng tại sao ở SEA Games năm nay thì không? Để… tiết kiệm hay có mục đích nào khác?

Đi tìm câu trả lời, giới chuyên môn cho rằng, Đại hội Thể thao Đông Nam Á là một sự kiện lớn của khu vực, tuy nhiên, Bóng đá cũng chỉ là một trong những môn thi đấu và vì thế, không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA. Nếu ban tổ chúc không quy định bắt buộc, việc các đội bóng in tên cầu thủ trên lưng áo hay không cũng chẳng có gì sai.

Nếu không muốn giải thích theo hướng tiêu cực là sự tùy tiện của các đội bóng ở giải đấu “ao làng”, lại là cấp độ trẻ, thì tìm đến quy định của SEA Games cho phép các đội được phép thay thế tối đa 15 cầu thủ nếu có trường hợp nhiễm COVID-19. Nhưng giả sử có trường hợp phải thay thế, người mới cũng không thể dùng lại số áo của cầu thủ trong danh sách chính thức. Mà quy định ban đầu là các đội đều có danh sách dự phòng và đương nhiên, trong tình thế này, sẽ không có sự hạn chế bắt buộc về số áo phải từ 1 đến 20 (hoặc 23 như ở các giải đấu lớn trên thế giới). Còn nói rằng “lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn áo dự phòng” chẳng khác nào sự tiết kiệm quá đà?

Có một cách giải thích khác là các đội không muốn in tên để làm đòn hỏa mù, nhất là khi Việt Nam, Thái Lan, Malaysia phải đối đầu tại bảng C giải U.23 Châu Á vào tháng 6 tới. Nghe cũng hợp lý, nhưng từ góc độ chuyên nghiệp, điều đó khó chấp nhận vì nó mang tính “khôn lỏi” nhiều hơn, trong lúc khán giả cũng cần có sự tôn trọng. Họ cần biết ai đang thi đấu trên sân chứ không phải đến xem, cổ vũ đội bóng chẳng có tên.

Nào phải ai cũng biết hết mặt các cầu thủ trẻ đâu!?

LÊ VINH
TIN LIÊN QUAN

SEA Games 31 và kỳ vọng ra biển lớn

LÊ PHI LONG |

Chiều 8.5, Việt Nam đã có những chiếc huy chương đầu tiên tại đấu trường SEA Games 31, báo hiệu cho những kết quả tốt đẹp của thể thao Việt Nam để vươn tầm ra các đấu trường châu lục và thế giới.

Hình ảnh tuyển nhảy cầu Việt Nam giành 2 huy chương đầu tiên ở SEA Games 31

THÀNH ĐÔNG |

Tuyển nhảy cầu Việt Nam "mở hàng" hai tấm huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 ở nội dung đơn nữ cầu mềm 1m và đôi nam cầu mềm 3m.

SEA Games 31: Tuyển nhảy cầu Việt Nam tiếp tục giành huy chương bạc

MINH PHONG |

Bộ đôi vận động viên Nguyễn Tùng Dương và Phương Thế Anh giành huy chương bạc môn nhảy cầu nội dung đôi nam cầu mềm 3m tại SEA Games 31

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

SEA Games 31 và kỳ vọng ra biển lớn

LÊ PHI LONG |

Chiều 8.5, Việt Nam đã có những chiếc huy chương đầu tiên tại đấu trường SEA Games 31, báo hiệu cho những kết quả tốt đẹp của thể thao Việt Nam để vươn tầm ra các đấu trường châu lục và thế giới.

Hình ảnh tuyển nhảy cầu Việt Nam giành 2 huy chương đầu tiên ở SEA Games 31

THÀNH ĐÔNG |

Tuyển nhảy cầu Việt Nam "mở hàng" hai tấm huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 ở nội dung đơn nữ cầu mềm 1m và đôi nam cầu mềm 3m.

SEA Games 31: Tuyển nhảy cầu Việt Nam tiếp tục giành huy chương bạc

MINH PHONG |

Bộ đôi vận động viên Nguyễn Tùng Dương và Phương Thế Anh giành huy chương bạc môn nhảy cầu nội dung đôi nam cầu mềm 3m tại SEA Games 31