Cái sân

LÊ VINH |

Thông tin về việc tỉnh Bình Dương đề xuất kế hoạch xây dựng sân vận động có sức chứa lớn hơn sân Mỹ Đình rất được chú ý trong những ngày gần đây.

Năm 2003, sân Mỹ Đình thuộc khu liên hợp quốc gia Mỹ Đình được đưa vào sử dụng để phục vụ cho SEA Games 22. Sân Mỹ Đình cũng được mặc định là sân vận động quốc gia, phục vụ cho các sự kiện thể thao quốc tế cũng như các trận đấu của đội tuyển bóng đá quốc gia.

Với sức chứa hơn 40.000 chỗ ngồi, cho đến giờ, sau gần 20 năm, Mỹ Đình vẫn là sân có quy mô lớn nhất tại Việt Nam. Đã có những thời điểm, giới chuyên môn đã đặt vấn đề “có nên xây thêm sân với quy mô lớn hơn” hay không, nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở câu hỏi.

Tất nhiên, luôn có sự bàn ra, tán vào, bởi khi đã có sân vận động quốc gia Mỹ Đình, liệu có cần thêm một (hoặc nhiều) sân khác, trong khi việc xây dựng sẽ rất tốn kém. Tiền dùng để phục vụ những việc khác thiết thực hơn trong cuộc sống.

Tuy vậy, việc xây dựng sân vận động để phục vụ cho các hoạt động văn hóa, xã hội, thể thao mang ý nghĩa khác với đề xuất xây tượng đài, bởi không chỉ là vấn đề giải trí, tinh thần, sân vận động cũng có thể góp phần phát triển kinh tế của địa phương, của đất nước.

Vậy nên, tại sao không thể xây một sân mới có sức chứa lớn hơn sân Mỹ Đình!? Hoàn toàn có thể, bởi với sự phát triển của thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, tư duy cũng sẽ mở trong cách thức vận hành.

Các trận đấu của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam giờ có sức thu hút đặc biệt để lượng người hâm mộ đến sân là rất lớn. Giờ đây, 4 vạn chỗ ngồi không còn là con số đáp ứng được nhu cầu đó nữa.

Hơn thế nữa, việc xây nhiều sân bóng có quy mô lớn ở nhiều tỉnh, thành phố cũng có thể thay đổi cách tổ chức thi đấu của đội tuyển quốc gia. Thay vì mặc định Mỹ Đình là sân nhà, đội tuyển có thể đá ở nhiều địa phương, đến gần hơn với người hâm mộ trong cả nước. Nhiều đội tuyển trên thế giới đã làm theo cách này và đó là cách mà giới chuyên môn thấy hay, có hiệu quả.

Và việc có nhiều sân quy mô cũng sẽ là cơ hội để Việt Nam sẵn sàng đăng cai các sự kiện thể thao quốc tế lớn, làm thay đổi hình ảnh thể thao, đất nước Việt Nam và cũng là lời khẳng định về sự phát triển kinh tế của đất nước.

LÊ VINH
TIN LIÊN QUAN

Đội tuyển Việt Nam vẫn được thi đấu trên sân vận động Mỹ Đình

AN NGUYÊN |

Đội tuyển Việt Nam và các đội tuyển quốc gia vẫn có thể thi đấu trên sân vận động Mỹ Đình, dù số tiền nợ thuế của Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình lên đến hơn 800 tỉ đồng.

Khánh thành sân vận động đa năng quy mô 4.000 m2 dành cho công nhân NLĐ

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Tập đoàn Phong Thái (huyện Trảng Bom) với hơn 70.000 người lao động vừa khánh thành sân vận động đa năng dành cho công nhân lao động với diện tích gần 4.000 m2.

Ngắm 16 sân vận động đăng cai World Cup 2026

TAM NGUYÊN (ẢNH: MARCA) |

World Cup 2026 diễn ra trên 16 sân vận động ở 16 thành phố thuộc 3 quốc gia là Mỹ, Canada và Mexico.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đội tuyển Việt Nam vẫn được thi đấu trên sân vận động Mỹ Đình

AN NGUYÊN |

Đội tuyển Việt Nam và các đội tuyển quốc gia vẫn có thể thi đấu trên sân vận động Mỹ Đình, dù số tiền nợ thuế của Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình lên đến hơn 800 tỉ đồng.

Khánh thành sân vận động đa năng quy mô 4.000 m2 dành cho công nhân NLĐ

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Tập đoàn Phong Thái (huyện Trảng Bom) với hơn 70.000 người lao động vừa khánh thành sân vận động đa năng dành cho công nhân lao động với diện tích gần 4.000 m2.

Ngắm 16 sân vận động đăng cai World Cup 2026

TAM NGUYÊN (ẢNH: MARCA) |

World Cup 2026 diễn ra trên 16 sân vận động ở 16 thành phố thuộc 3 quốc gia là Mỹ, Canada và Mexico.