Các tuyển thủ U23 Việt Nam “khai Xuân” hướng đến V.League 2018

HOÀI ĐAN (T/H) |

Ngày 20.2 (mùng 5 Tết), nhiều CLB ở V.League đã hội quân để chuẩn bị cho mùa giải mới và các tuyển thủ U23 Việt Nam cũng đã “khai Xuân”. 

trong buổi tập này các cầu thủ xứ Nghệ lẫn ngoại binh rất hào hứng vì liên tục nhận được tiền lì xì mừng tuổi.
Trong buổi tập "khai Xuân",  các cầu thủ SLNA nhận được tiền lì xì mừng tuổi từ lãnh đạo đội bóng. Ảnh: Trung Kiên/BNA
Phan Văn Đức là một trong số 2 tuyển thủ U23 Việt Nam cùng Phạm Xuân Mạnh ở SLNA nhận được nhiều sự chú ý.  Ảnh: Trung Kiên/BNA
Phan Văn Đức là một trong số 2 tuyển thủ U23 Việt Nam cùng Phạm Xuân Mạnh ở SLNA nhận được nhiều sự chú ý. Ảnh: Trung Kiên/BNA
Hà Đức Chinh cũng đã trở lại “khai Xuân” cùng CLB Đà Nẵng. Ảnh: Đà Nẵng FC
Hà Đức Chinh cũng đã trở lại “khai Xuân” cùng CLB Đà Nẵng ngày mùng 4 Tết. Ảnh: Đà Nẵng FC
Tiền vệ Bùi Tiến Dụng cũng tích cực tập luyện ngày hội quân. Ảnh: Đà Nẵng FC
Tiền vệ Bùi Tiến Dụng cũng tích cực tập luyện ngày hội quân. Ảnh: Đà Nẵng FC
HLV minh Phương mở rượu “khai Xuân” trước buổi tập đầu tiên của năm Mậu Tuất. Ảnh: Đà Nẵng FC
HLV Minh Phương của CLB Đà Nẵng mở rượu “khai Xuân” trước buổi tập đầu tiên của năm Mậu Tuất. Ảnh: Đà Nẵng FC
CHậu vệ Vũ Văn Thanh là người đến tập trung sớm nhất HAGL/ Chiều mùng 4 Tết (tức 19/2), cầu thủ quê Hải Dương cùng HLV trưởng Dương Minh Ninh được chọn để “xông đất” sân nhà Pleiku của CLB HAGL. Theo kế hoạch, tới 15h chiều nay (20/2), toàn đội mới hội quân đông đủ và có buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho ngày khai màn V.League 2018 (ngày 10/3)
Hậu vệ Vũ Văn Thanh là người đến tập trung sớm nhất HAGL vào chiều mùng 4 Tết. Hậu vệ U23 VN được HLV Dương Minh Ninh được chọn để “xông đất”. Chiều 20.2 (mùng 5 Tết), toàn đội mới hội quân đông đủ và có buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho ngày khai màn V.League 2018. Ảng: Trần Minh/HAGL
CLB Nam Định cung chọn ngày mùng 4 Tết để “khai Xuân“. Ảnh: Nam ĐỊnh FC
CLB Nam Định cũng chọn ngày mùng 4 Tết để “khai Xuân“. Ảnh: Nam Định FC
HOÀI ĐAN (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Những người lính canh giữ mùa xuân biển cả

Tạ Quang |

Kiên Giang - Trong những ngày Tết, khi người dân được vui vầy sum họp bên gia đình thì những cán bộ, chiến sĩ, tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 401-Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, lại lên đường làm nhiệm vụ trực Tết trên biển, vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

Bóng đá Việt Nam 2022: Vui, buồn lẫn lộn

TAM NGUYÊN |

Bóng đá Việt Nam năm 2022 nhiều tin vui nhưng cũng không ít chuyện buồn…

Giúp việc ngày Tết: Làm vài ngày bằng lương cả tháng

TUỆ NHI |

Người giúp việc về quê ngày Tết, không có người chăm sóc bố mẹ, trông nom con cái, dọn dẹp nhà cửa khiến cho nhiều gia đình vô cùng khó khăn. Chính vì thế, không ít ông bố, bà mẹ đã mạnh tay chi tiền triệu để giữ chân hoặc thuê người hỗ trợ việc nhà trong mấy ngày Tết.