Các giải bóng đá phong trào tại TPHCM sẵn sàng trở lại

ĐÌNH THẢO |

Bóng đá phong trào tại TPHCM đang có những dấu hiệu lạc quan để có thể giúp các giải đấu sớm trở lại sau khi dịch COVID-19 về cơ bản được kiểm soát.

Tại TPHCM, bóng đá phong trào thu hút được một lượng lớn khán giả và người hâm mộ, điều này cho thấy sức hút của các giải đấu là không hề nhỏ, thậm chí là nhận được sự quan tâm hơn cả những giải đấu chuyên nghiệp…

Sau một thời gian dài phải tạm thời “đóng băng” vì dịch COVID-19, những sân bóng, các hệ thống sân cỏ nhân tạo lẫn sân cỏ tự nhiên đều đã mở cửa trở lại đón khách, tạo điều kiện cho những cầu thủ được ra sân thi đấu. Điều này cũng mang tới những tín hiệu lạc quan và tích cực để những giải bóng đá phong trào tại TPHCM chuẩn bị trở lại như một món ăn tinh thần với người hâm mộ bóng đá nơi đây.

Các giải bóng đá phong trào do do Công ty cổ phần thể thao Thiên Long tổ chức luôn thu hút lượng lớn người hâm mộ theo dõi và ủng hộ. Ảnh: Thiên Long
Các giải bóng đá phong trào do do Công ty cổ phần thể thao Thiên Long tổ chức luôn thu hút lượng lớn người hâm mộ theo dõi và ủng hộ. Ảnh: Thiên Long

Đã 5 tháng để từ thời điểm họp báo và ra mắt giải đấu, thì giải hạng Nhất Thiên Long 2021 do Công ty cổ phần thể thao Thiên Long tổ chức cũng đã có kế hoạch để trở lại. Theo đó ban tổ chức cũng đã tính toán mốc thời gian hợp lí cũng như những phương án phòng chống dịch COVID-19 một cách hiệu quả nhất trong thời điểm giải đấu diễn ra. Dự kiến, giải sẽ khai mạc vào ngày 6.11 tới đây.

“Giải đấu quay trở lại vào thời điểm này là hoàn toàn hợp lí, trong bối cảnh V.League 2021 đã buộc phải hủy thì những nhà tổ chức của Công ty cổ phần thể thao Thiên Long đã nỗ lực để duy trì giải đấu của mình. Việc Giải hạng Nhất Thiên Long 2021, giải đấu được ví như một sân chơi chuyên nghiệp thu nhỏ sẽ giúp người hâm mộ được tận hưởng những trận cầu hấp dẫn và đầy kịch tính”, ông Trần Huy Hải, đại diện Ban tổ chức chia sẻ.

Giải ngoại hạng phủi Sài Gòn mùa 4 (SPL-S4), giải sân 7 hàng đầu tại TP.HCM cũng đã chuẩn bị trở lại. Ảnh: Đ.T
Giải ngoại hạng phủi Sài Gòn mùa 4 (SPL-S4), giải sân 7 hàng đầu tại TP.HCM cũng đã chuẩn bị trở lại. Ảnh: Đ.T

Không chỉ riêng Giải hạng Nhất Thiên Long 2021, giải đấu diễn ra trên hệ thống mặt sân cỏ 11 người có kế hoạch trở lại, mà giải Ngoại hạng phủi Sài Gòn mùa 4 (SPL-S4), giải phủi sân 7 hấp dẫn bậc nhất trong các giải phong trào TPHCM cũng đã sẵn sàng các phương án thi đấu và kế hoạch tổ chức để diễn ra trong thời gian tới.

Phía Ban tổ chức là Công ty Cổ phần bóng đá Việt (VietFootball) tiết lộ nhiều khả năng giải đấu sẽ diễn ra vào đầu tháng 12 tới đây tuy nhiên sẽ có một số thay đổi về thể thức thi đấu của vòng play-off nhưng vẫn giữ nguyên số đội tham dự như các mùa giải trước.

Các giải đấu khác cũng được chờ đợi như U23 Thạnh Xuân Arena, S5 SaiGon của Phui Football, hay giải Siêu phủi TPHCM, Cúp ông bầu Bảo Long… cũng đang tính toán các phương án để có thể trở lại, phục vụ cho nhu cầu và thị hiếu của người hâm mộ.

Mời độc giả quan tâm đến thông tin, kinh nghiệm chơi bóng đá phong trào  TẠI ĐÂY

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Ông Đặng Trần Chỉnh làm huấn luyện viên đội Bình Dương

Thanh Vũ |

Thành phần ban huấn luyện câu lạc bộ Bình Dương sẽ có nhiều thay đổi trước khi trở lại chuẩn bị cho V.League 2022.

"Cầu thủ văn phòng" nên làm gì để tránh chấn thương khi chơi bóng đá?

TAM NGUYÊN |

Để hạn chế chấn thương khi chơi bóng đá cần có những yêu cầu nhất định với mỗi người chơi.

Cựu trọng tài V.League “nói thẳng” về những quả phạt đền của tuyển Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Cựu trọng tài V.League Hoàng Ngọc Tuấn cho rằng những tình huống tuyển Việt Nam bị thổi 11m tại vòng loại World Cup dù là bất lợi ở sân chơi này nhưng về lâu dài sẽ giúp cho bóng đá Việt Nam rút ra những bài học đắt giá.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ông Đặng Trần Chỉnh làm huấn luyện viên đội Bình Dương

Thanh Vũ |

Thành phần ban huấn luyện câu lạc bộ Bình Dương sẽ có nhiều thay đổi trước khi trở lại chuẩn bị cho V.League 2022.

"Cầu thủ văn phòng" nên làm gì để tránh chấn thương khi chơi bóng đá?

TAM NGUYÊN |

Để hạn chế chấn thương khi chơi bóng đá cần có những yêu cầu nhất định với mỗi người chơi.

Cựu trọng tài V.League “nói thẳng” về những quả phạt đền của tuyển Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Cựu trọng tài V.League Hoàng Ngọc Tuấn cho rằng những tình huống tuyển Việt Nam bị thổi 11m tại vòng loại World Cup dù là bất lợi ở sân chơi này nhưng về lâu dài sẽ giúp cho bóng đá Việt Nam rút ra những bài học đắt giá.