Các đội futsal phản ứng, VFF nói gì?

ĐÌNH THẢO |

Việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tự ý thay đổi và ra thông báo sửa đổi điều lệ giải futsal vô địch quốc gia 2021 mà chưa có bất kì sự đồng ý hoặc cuộc họp thông qua lãnh đạo các đội bóng vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ những người trong cuộc.

Mới đây, VFF đã ra thông báo về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ giải futsal vô địch quốc gia 2021 cụ thể như sau: “Trong trường hợp đội có cầu thủ mắc COVID-19 sẽ được bổ sung số lượng cầu thủ tương ứng.

Các cầu thủ được bổ sung phải đảm bảo các quy định ở mục 5 và 7.5, đồng thời chưa có tên ở danh sách đăng kí chính thức trận đấu (14 cầu thủ) của các đội khác tại lượt về giải futsal vô địch quốc gia 2021”.

Ngay lập tức, thông báo này của VFF vấp phải phản ứng gay gắt từ các đội bóng tại giải. Hầu hết, mọi ý kiến đều cho rằng, VFF cũng như ban tổ chức giải đã thiếu tôn trọng các đội bóng khi không cho họ được bày tỏ ý kiến của mình mà đã tự ý ra thông báo.

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ giải futsal vô địch quốc gia 2021 của VFF vào chiều 19.11. Ảnh chụp màn hình
Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ giải futsal vô địch quốc gia 2021 của VFF vào chiều 19.11. Ản: CMH

“Chắc chắn câu lạc bộ Zetbit Sài Gòn sẽ có văn bản gửi tới VFF cũng như ban tổ chức giải về vấn đề này. Cuộc chơi vốn là cuộc chơi chung, là giải đấu của 10 đội bóng tham dự. Ai cũng cần có quyền nói lên tiếng nói của mình, chứ không thể để VFF tự ý thay đổi điều lệ mà không thông qua bất kì đội bóng nào.

VFF làm vậy là thiếu tôn trọng các đội bóng, thiếu tôn trọng cuộc chơi. Tại sao không có cuộc họp nào với lãnh đạo các đội bóng để hỏi ý kiến, nguyện vọng của chúng tôi, mà lại tự ý thay đổi điều lệ như vậy”, Giám đốc kĩ thuật câu lạc bộ Zetbit Sài Gòn FC ông Nguyễn Hữu Hoàng Phúc bày tỏ sự bức xúc.

Tương tự, Trưởng đoàn câu lạc bộ Savinest Khánh Hòa - ông Trần Duy Hiếu cũng thể hiện sự không hài lòng về vấn đề này. “Quan điểm của Savinest Khánh Hòa là không đồng tình với việc tự ý sửa đổi, bổ sung điều lệ của VFF mà chưa thông qua các đội bóng. Cuộc chơi là cuộc chơi chung, chúng tôi đóng tiền tham dự giải, chúng tôi phải có quyền lên tiếng vì quyền lợi của đội bóng chứ.

Biết rằng việc cầu thủ mắc COVID-19 là điều không ai mong muốn và bất khả kháng, nhưng tại sao không có bất kì cuộc họp nào với lãnh đạo 10 đội bóng tham dự giải để tìm ra phương án phù hợp và được các đội bóng đồng ý rồi mới thông qua.

Đằng này VFF không hỏi ý kiến các đội mà vội vàng ra thông báo sửa đổi, bổ sung điều lệ. Savinest Khánh Hòa hoàn toàn thông cảm với trường hợp của câu lạc bộ Sahako, nhưng không vì thế mà bỏ qua quyền lợi của mình. Rõ ràng, VFF làm vậy là thiếu tôn trọng chúng tôi, những người góp phần làm nên giải đấu”, ông Hiếu chia sẻ.

Trường đoàn câu lạc bộ Savinest Khánh Hòa ông Trần Duy Hiếu cho rằng đây là việc làm thiếu tôn trọng các đội bóng của VFF. Ảnh: NVCC
Trường đoàn câu lạc bộ Savinest Khánh Hòa - ông Trần Duy Hiếu cho rằng, đây là việc làm thiếu tôn trọng các đội bóng của VFF. Ảnh: NVCC

Trước đó, trận đấu giữa Sahako và Zetbit Sài Gòn đã buộc phải tạm hoãn do ban tổ chức nhận thông tin từ bác sĩ và trưởng đoàn của câu lạc bộ Sahako về việc một số thành viên của đội có triệu chứng nghi mắc COVID-19. Được biết, theo kết quả xét nghiệm RT-PCR, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh và 8 cầu thủ Sahako đã cho kết quả dương tính.

Các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sẽ được cách ly, giải đấu vẫn tiếp diễn nên sau đó VFF đã ra thông báo sửa đổi, bổ sung điều lệ giải như trên.

Chia sẻ về vấn đề này với Báo Lao Động, Tổng thư kí VFF ông Lê Hoài Anh cho biết: “Việc sửa đổi, bổ sung điều lệ giải thuộc thẩm quyển của Ban chấp hành VFF. Ban chấp hành VFF cũng đã cân nhắc kĩ trước khi ra thông báo. Đây là trường hợp bất thường, buộc VFF phải xử lí theo tình huống để giải đấu được diễn ra thuận lợi cũng như tạo điều kiện cho đội bóng không may có cầu thủ dương tính với SARS-CoV-2 đảm bảo lực lượng thi đấu ở phần còn lại của giải”.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Tạm hoãn trận futsal "tâm điểm" vì có cầu thủ dương tính với COVID-19

ĐÌNH THẢO |

Trận đấu được chờ đợi tại lượt trận thứ 2 lượt về giải futsal vô địch quốc gia 2021 giữa Sahako và Zetbit Sài Gòn sẽ phải tạm hoãn vì có cầu thủ dương tính với COVID-19.

Khai màn lượt về giải futsal vô địch quốc gia 2021: Kịch tính ngôi đầu

Thanh Vũ (Ảnh: VFF) |

Ngày thi đấu đầu tiên lượt về giải futsal vô địch quốc gia 2021 đã chứng kiến màn rượt đuổi kịch tính giữa 2 đội dẫn đầu bảng xếp hạng.

Lượt về giải futsal vô địch quốc gia 2021: Chờ hiệu ứng từ World Cup

ĐÌNH THẢO |

Lượt về giải futsal vô địch quốc gia 2021 sẽ trở lại vào hôm nay (15.11). Dù giải đấu sẽ phải diễn ra trên sân không khán giả do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng các trận đấu vẫn hứa hẹn hấp dẫn với những hiệu ứng từ World Cup. 

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Tạm hoãn trận futsal "tâm điểm" vì có cầu thủ dương tính với COVID-19

ĐÌNH THẢO |

Trận đấu được chờ đợi tại lượt trận thứ 2 lượt về giải futsal vô địch quốc gia 2021 giữa Sahako và Zetbit Sài Gòn sẽ phải tạm hoãn vì có cầu thủ dương tính với COVID-19.

Khai màn lượt về giải futsal vô địch quốc gia 2021: Kịch tính ngôi đầu

Thanh Vũ (Ảnh: VFF) |

Ngày thi đấu đầu tiên lượt về giải futsal vô địch quốc gia 2021 đã chứng kiến màn rượt đuổi kịch tính giữa 2 đội dẫn đầu bảng xếp hạng.

Lượt về giải futsal vô địch quốc gia 2021: Chờ hiệu ứng từ World Cup

ĐÌNH THẢO |

Lượt về giải futsal vô địch quốc gia 2021 sẽ trở lại vào hôm nay (15.11). Dù giải đấu sẽ phải diễn ra trên sân không khán giả do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng các trận đấu vẫn hứa hẹn hấp dẫn với những hiệu ứng từ World Cup.